Kỹ thuật bứng và trồng cây lớn ?

Vườn nhà Chú của em bị giải tỏa nên Chú cho em một số cây măng cụt lớn từ 2m đến 2,5m. Rất mong các Bác chỉ giáo chi tiết về cách bứng cây và trồng lại cây. Nơi tái định cư là Củ Chi, bị nhiễm phèn khá nặng các Bác à. Các Bác quan tâm chỉ giáo sớm sớm giúp nhé ! Rất cám ơn các Bác !
 


Khoanh gốc và bứng thôi chứ có gì đâu bạn, thực hiện từ từ... từng đoạn, ví dụ như đợt 1 đào 25% gốc, cứ tiếp tục như vậy. Sau đó dùng bao bố, bao pe bó chặt, mục đích là rễ cây tiếp xúc với đất, với nguyên tắc đó thì tránh bứng lúc trời mưa nhiều, đất quá ẩm ướt làm cho rễ khó tiếp xúc với đất.
 
Khoanh gốc và bứng thôi chứ có gì đâu bạn, thực hiện từ từ... từng đoạn, ví dụ như đợt 1 đào 25% gốc, cứ tiếp tục như vậy. Sau đó dùng bao bố, bao pe bó chặt, mục đích là rễ cây tiếp xúc với đất, với nguyên tắc đó thì tránh bứng lúc trời mưa nhiều, đất quá ẩm ướt làm cho rễ khó tiếp xúc với đất.
Dạ, cám ơn Bác. Để E làm thử một ít xem sao vì mùa này mưa khá nhiều.

Bầu đường kính phải 1 mét trở lên, sâu cũng chừng đó.
Về nguyên tắc thì bầu càng lớn càng tốt. Nhưng nơi đang trồng cây thì không đưa xe cơ giới vào để làm theo quy chuẩn ở bển Bác ạ. Mà Bác ở bển có tài liệu nào hay hay cho E ké tí ? Nếu có hình minh họa thì càng tốt :9^:
 
Đây là hình mới chụp hôm nay:
*
IMG_2493_zpsd903dd92.jpg

*
Cây được đào lên và bọc vải bao từ mùa xuân,
thỉnh thoảng tưới nưóc, nhưng bị thừa ế, chưa
có chỗ trồng, nên cứ để tạm đây. Có thể tạm
thêm mùa đông nữa, băng che tuyết phủ.
*
Bạn có thể coi thấy được chiều cao, tán lá
và kích cỡ của bầu đất. Cây cao 3 - 4 mét,
bầu đất chỉ được 0.7 mét, sâu nửa mét.
*Ở đây chở cây bằng tay. 2 người bê một cây
lên xe đẩy tay nhỏ 2 bánh. Mỗi xe chở 1 cây.
Nhiều nhất thì chở 2 cây. Chở đi chở lại trong
nơi này. Chỉ khi chở đi khỏi nơi này, thì mới
cho lên xe vận tải. Đưa lên xe vận tải đi xa,
cũng 2 người túm vào nâng lên. Không có cần
trục hay máy nâng chi cả.
*
 

Last edited:
Như bác Amin nói,bứng 25% - 50% trước,đợi ra rễ thì tiếp phần còn lại.Bó bầu thật chặt,xả bớt tàng cây và bao lại tránh mất nước.
 
Đây là hình mới chụp hôm nay:
*
IMG_2493_zpsd903dd92.jpg

*
Cây được đào lên và bọc vải bao từ mùa xuân,
thỉnh thoảng tưới nưóc, nhưng bị thừa ế, chưa
có chỗ trồng, nên cứ để tạm đây. Có thể tạm
thêm mùa đông nữa, băng che tuyết phủ.
*
Bạn có thể coi thấy được chiều cao, tán lá
và kích cỡ của bầu đất. Cây cao 3 - 4 mét,
bầu đất chỉ được 0.7 mét, sâu nửa mét.
*Ở đây chở cây bằng tay. 2 người bê một cây
lên xe đẩy tay nhỏ 2 bánh. Mỗi xe chở 1 cây.
Nhiều nhất thì chở 2 cây. Chở đi chở lại trong
nơi này. Chỉ khi chở đi khỏi nơi này, thì mới
cho lên xe vận tải. Đưa lên xe vận tải đi xa,
cũng 2 người túm vào nâng lên. Không có cần
trục hay máy nâng chi cả.
*

Cám ơn Bác nhiều ! Có hình ảnh minh hoạ là sinh động lên ngay nhỉ :9^:
 
bứng lên như ảnh minh họa là rất ok, như vậy thì yên tâm trồng không sợ cây chết. khi trồng lại nhớ đào hố, bỏ phân chuồng hoai mục trộn với khoảng 200g phân lân vào hố rồi cho cây vào. lấp đất lại , tưới nước cho ướt sũng, loại bỏ bớt lá để trái cho cây bj mất nước. Phân chuồng và phân lân sẽ giúp cây nhanh ra rễ và hồi xanh sớm. Chúc bạn thành công
email masterquockhanh@gmail.com
 


Back
Top