kỹ thuật thụ tinh nhân tạo cho gà

Giúp cho bạn bangbibi và để mọi người cung tham khảo ( do chủ đề bạn hỏi đã bị khóa nên mình mở 1 topic riêng ) . Anh chị có thắc mắc gì thì cứ liên hệ với em nha, em sẽ gửi câu hỏi giúp anh chị tới thầy

--------------------------------------------------------------------------------------------
Gieo tinh nhan tao cho ga tthuc hien khong kho lam nhung can phai co thoi gian luyen tap.
De thuc hien gieo tinh ga co 2 viec can phai lam:
1/ Lay tinh ga trong: mot nguoi vuot de kich thich ga trong va nguoi con lai an vao lo huyet de lay tinh. Sau do pha voi moi truong bao quan tinh khoang 10 lan (Neu lam dung thi phai kiem tra hoat luc va nong do tinh trung moi pha loang...)
2/ Gieo tinh cho ga mai: dung ong tiem (syringe) bang thuy tinh loai 1 cc , moi ga mai bom khoang 0,25 den 0,5cc tinh da duoc pha loang. An tay vao vung lung gan duoi cua ga mai, cho ong tiem vao lo huyet va bom tinh vao.
Toi goi kem tai lieu huong dan gieo tinh ga de em tham khao.

( trích thông tin được cung cấp từ thạc sĩ Nguyễn Kim Cương, giảng viên trường đại học nông lâm tphcm )


1-4.png


2-2.png


3-3.png


4.png


5-1.png


6.png


7.png


8.png
 


Last edited:
Giúp cho bạn bangbibi và để mọi người cung tham khảo ( do chủ đề bạn hỏi đã bị khóa nên mình mở 1 topic riêng ) . Anh chị có thắc mắc gì thì cứ liên hệ với em nha, em sẽ gửi câu hỏi giúp anh chị tới thầy
Cho mình hỏi, khi gieo cấy tinh cho gà mái mình có tính ngày động dục của gà mái hay không hay là gieo bất cứ ngày nào? (Vì mình thấy đâu phải lúc nào gà mái cũng chấp nhận cho gà trống đè đâu. hihi...)
 
Last edited:
kỹ thuật này hay quá, anh có thể làm 1 hướng dẫn cụ thể hơn được không, rất cảm ơn anh. chi tiết như vuốt kích thích gà trống chỗ nào....v.v.v
 
Bai nay kha' hưu i'ch cho nhưng ai wan tâm đên chăn nuôi , nhưng con sơ sai wa' , mong bajn lân sau viêt cu. thê hơn đê? ace con tham khao !
 
to dangtrungkien : mình sẽ giúp bạn đặt câu hỏi vì mình có 1 số thắc mắc tương tự như bạn

to
lykimluan + tamgatre_vn : mình chưa từng làm thụ tinh nhân tạo cho gà. Việc thụ tinh nhân tạo cho gà được áp dụng rộng rãi ở nước ngoài, còn ở việt nam của mình thì có lẽ mới chưa được áp dụng ( có lẽ nguyên nhân đơn giản là : người việt nam ít kiên nhẫn để lấy tinh và thụ tinh cho từng con gà. con trống này ko tốt thì kiếm con trống khác cho nhanh --> tâm lí dễ hiểu của con người. Do vậy, vấn đề thụ tinh nhân tạo cho gà áp dụng tốt nhất cho việc lai tạo giống ). Việc kích thích như thế nào là do mỗi người, bạn vuốt ve ra sao cho nó có cảm hứng và bạn nên theo dõi cử động hậu môn của nó để dự đoán mức độ bạn kích thích tới đâu. Gà trống ko có trâm giao cấu, chỉ có 2 dịch hoàn ( vị trí chỗ nào thì tất nhiên mọi người đều biết )
 
Vân đê lây tinh ga trông thâjt ko đơn gian ! Nêu ko co ngươi hương dân chi tiêt e răng ...ko tươ?ng !
 

to dangtrungkien : mình sẽ giúp bạn đặt câu hỏi vì mình có 1 số thắc mắc tương tự như bạn

to lykimluan + tamgatre_vn : mình chưa từng làm thụ tinh nhân tạo cho gà. Việc thụ tinh nhân tạo cho gà được áp dụng rộng rãi ở nước ngoài, còn ở việt nam của mình thì có lẽ mới chưa được áp dụng ( có lẽ nguyên nhân đơn giản là : người việt nam ít kiên nhẫn để lấy tinh và thụ tinh cho từng con gà. con trống này ko tốt thì kiếm con trống khác cho nhanh --> tâm lí dễ hiểu của con người. Do vậy, vấn đề thụ tinh nhân tạo cho gà áp dụng tốt nhất cho việc lai tạo giống ). Việc kích thích như thế nào là do mỗi người, bạn vuốt ve ra sao cho nó có cảm hứng và bạn nên theo dõi cử động hậu môn của nó để dự đoán mức độ bạn kích thích tới đâu. Gà trống ko có trâm giao cấu, chỉ có 2 dịch hoàn ( vị trí chỗ nào thì tất nhiên mọi người đều biết )
Chào Phương Huy
Cảm ơn bạn đã đăng về kỹ thuật thụ tinh nhân tạo cho gà. Bài này cung cấp cho bà con về khái niệm và phương pháp mới.
Công ty của mình thì cung cấp kỹ thuật thụ tinh nhân tạo truyền thống hơn, đó là thụ tinh nhân tạo cho heo, rất quan trọng đấy, nếu không có thụ tinh nhân tạo cho heo thì không biết giờ này thịt heo nhà có đắt ngang thịt heo rừng không.
Hiện nay, thụ tinh nhân tạo không chỉ phổ biến ở heo và bò, nó còn được phát triển trong chăn nuôi thỏ, ngan, vịt,…hầu hết các loại vật nuôi. Mội giống vật nuôi là đi kèm với một công nghệ từ việc xây dựng phương pháp, đầu tư trang thiết bị và nghiên cứu các sản phẩn bột pha môi trường…
Tuy nhiên, bài viết của bạn còn hơi sơ sài, người đọc có thể không hiểu:
- Thụ tinh nhân tạo cho gà để làm gì: để nghiên cứu và nhân rộng gen của con trống tốt
- Kết quả của thụ tinh nhân tạo cho gà là ntn: tỉ lệ trứng có phôi không bằng được so với nhảy trực tiếp
- Pha loãng bao nhiêu là phù hợp: không rõ, phải có máy móc hỗ trợ
- Môi trường pha loãng như thế nào: có môi trường pha tinh cho gà nhưng tôi tin rằng giá thành sẽ rât mắc
- Tinh trùng sống được bao lâu trong đường sinh dục của con mái: với tinh nhảy trực tiếp, khá lâu, có thể tới 1 tháng
-
Không phải là người Việt <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:smarttags" /><st1:country-region w:st="on"><st1:place w:st="on">Nam</st1:place></st1:country-region> ít kiên nhẫn trong việc lấy tinh cho gà đâu, nếu đúng thì cả thế giới đều thiếu kiên nhẫn mất. Bạn nói vậy tôi buồn cho dân tộc mình quá. Con trống cũng có gai giao cấu, nếu không thì bạn làm sao kích thích???
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
chút góp ý, mong bạn lưu tâm
 
Bài viết của bạn làm cho mình khá sock, mình phải dành thời gian để tự tìm hiểu lại.
Trước tiên, mình thừa nhận, bài viết của mình sơ sài, ko cung cấp đủ thông tin cho các bạn. Đơn giản, mình chưa từng làm, chưa từng nghiên cứu. Mình có ghi lí do cụ thể là giúp bạn bangbibi hiểu rõ và cách thức phần nào về thụ tinh nhân tạo cho gà.
Thứ 2, mình có nói, những thắc mắt của các bạn, mình sẽ dành thời gian để gửi đến các thầy thuộc bộ môn chăn nuôi và có nhiều năm nghiên cứu.

Quay lại vấn đề chính
"Kết quả của thụ tinh nhân tạo cho gà là ntn: tỉ lệ trứng có phôi không bằng được so với nhảy trực tiếp" ---> bạn thừa nhận "để nghiên cứu và nhân rộng gen của con trống tốt". Gieo tinh nhân tạo trên người còn khó thực hiện được, thì còn vật cũng thế thôi. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa con người và con vật là số lần thí nghiệm, mức độ hy sinh, và giá thành

"Môi trường pha loãng như thế nào: có môi trường pha tinh cho gà nhưng tôi tin rằng giá thành sẽ rât mắc" ---> tôi đồng ý với bạn, để thành công cái gì đó, ko phải là dễ và cái giá trả cho nó ko phải là rẻ. Bạn muốn có 1 giống tốt bạn có muốn hy sinh ko ? Các bài viết của tôi, tôi cũng giải thích, nếu con trống này ko tốt, mình thay trống khác cho nhanh.

"Không phải là người Việt ffice:smarttags" /><st1:country-region w:st="on"><st1:place w:st="on">Nam</st1:place></st1:country-region> ít kiên nhẫn trong việc lấy tinh cho gà đâu, nếu đúng thì cả thế giới đều thiếu kiên nhẫn mất." ---> bài viết của tôi có nói đến tâm lí của người dân việt nam, cái gì cũng muốn có sẵn, mà có sẵn nhiều quá sinh ra nhiều cái tật. Bạn tự nhìn lại nền giáo dục Việt Nam hiện nay đi

"
Con trống cũng có gai giao cấu, nếu không thì bạn làm sao kích thích???" ---> tôi ko hiểu bạn muốn nói đến cái gì. Nhưng tôi hy vọng bạn và mọi người đọc lại chút ít tài liệu cùng tôi

"
Cấu tạo cơ quan sinh dục gà trống Cơ quan sinh dục của gà trống bao gồm tinh hoàn, mào tinh hoàn, ống dẫn tinh và ổ nhớp (xem thêm chương 2)." trích tài liệu "Giáo trình chăn nuôi gia cầm" của đh huế - trong mục ẤP TRỨNG GIA CẦM
http://elearning.hueuni.edu.vn/mod/searchbook/searchall.php?searchcourse=mào

Ngoài ra mình có thêm 1 số tài liệu về tinh dịch gia cầm, các bạn cùng tham khảo nha
http://www.vcn.vnn.vn/Post/khoahoc/2001/20_5_2001_30.htm
http://www.vcn.vnn.vn/Post/khoahoc/2001/20_5_2001_30.htm
Đây là tài liệu được cung cấp từ Viện Chăn Nuôi, chắc các bạn tin tưởng
---------------
CƠ QUAN SINH DỤC GÀ TRỐNG trích giáo trình CƠ THỂ HỌC II trường đh nông lâm tphcm

Cơ quan sinh dục của gia cầm trống gồm hai dịch hoàn, hai phó dịch hoàn và hai ống dẫn tinh. Trên gia cầm không có các tuyến sinh dục phụ và dây dịch hoàn như ở thú có vú. Trên gà trống không có dương vật, chỉ có vết tích của dương vật ở sàn xoang hậu môn. Ở vịt ngỗng có cơ quan giao hợp có chức năng của dương vật trong khi giao hợp

Dịch hoàn : là cơ quan sinh dục chính, trên gà - vịt - ngỗng là hai thể hình hạt đậu hay hình lăng trụ hơi cong với hai đầu tròn. Mỗi dịch hoàn nằm ở trước và trên xoang bụng, dưới các thùy trước thận, ở mỗi bên mặt phẳng giữa, được treo bằng một nếp gấp phúc mạc ngắn gọi là dây treo dịch hoàn. Cả hai dịch hoàn có mặt trên giáp với thận và tuyến thượng thận, phía trước liên hệ với cơ hoành ngực bụng, phía ngoài với túi khí bụng lớn, phía trong tiếp nhận máu từ động mạch chủ bên cạnh động mạch lòng chạy qua giữa thận trái và tĩnh mạch chủ sau. Phía dưới dịch hoàn trái là dạ dày tuyến và dạ dày vơ ngăn cách với dịch hoàn do phần mở rộng vào trong của túi khí bụng lớn, phía dưới dịch hoàn phải giáp với tá tràng, phần tận cùng của ruột non, manh tràng và gan.

Kích thước <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 11"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 11"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CNNYN%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->dịch hoàn thay đổi theo trạng thái sinh lý sinh dục của gia cầm. Dịch hoàn đạt kích to nhất khi gia cầm đã trưởng thành và trong mùa sinh sản. Ở gà trưởng thành dịch hoàn dài khoảng 4cm, rộng 2,2cm và nặng khoảng 35g. Trên vịt trống Bắc Kinh có thể trọng 2,3kg , dịch hoàn dài 5cm, rộng 2,5cm và nặng khoảng 50g. Theo Otto dịch hoàn lúc hoạt động trong mùa sinh sản có thể lớn gấp 10-50 lần lúc nghỉ ngơi. TÌnh trạng này đối với chim có mùa sinh sản rất rõ. <o:p> </o:p>
Phó dịch hoàn là tổ chức nhỏ, dẹt, nằm giữa dịch hoàn và ống dẫn tinh, dọc theo cạnh lưng phía trong dịch hoàn. Qua phó dịch hoàn tinh trùng tăng trưởng và trưởng thành. Các ống sinh tinh từ dịch hoàn đi ra đổ vào 1 ống thằng nằm dọc theo mặt lưng dịch hoàn.
<o:p> </o:p>
Ống dẫn tinh là ống dẫn tinh dịch từ phó dịch hoàn đến huyệt niệu dục của xoang hậu môn. Phần ống dẫn tinh nhận thấy được thì uống cong rất rõ, phần tận cùng ống dẫn tinh trở nên thẳng nở rộng ra bên cạnh xoang hậu môn, thường được gọi là túi tinh chứa một ít tinh dịch. Thành túi tinh này có lớp cơ phát triển, có tác dụng trong sự phóng tinh khi giao hợp. Ống dẫn tinh tận cùng mở vào 1 giai thịt nằm trong huyệt niệu dục bên cạnh ống dẫn tiểu, qua đó đưa tinh dịch ra ngoài
<o:p> </o:p>
Cơ quan giao hợp : Dương vật không có ở gà trống. Từ khi người Nhật tìm ra phương pháp phân biệt gà trống và mái, người ta chú ý đến một thể trắng gọi là núm sinh dục. Trong huyệt niệu dục gà con 1 ngày tuổi có 1 thể trắng gọi là cơ quan giao cấu sơ khai, thể này không có ở gà mái. Thể trắng hay gai dương vật nằm ở sàn xoang hậu môn dưới dạng 1 vật lồi hình trứng hay hình tròn.
 
Last edited:
Vẩn chưa có bài nào đi vào trọng tâm vấn đề cả ! Nói tóm lại các bác có thể cho biết làm thế nào mới lấy được tinh của gà trống vậy ?
 
Hình như bạn lấy tài liệu của thầy mình thì phải.hic.đùa cho vui thui.bạn nào quan tâm qua nhà mình,mình có làm thành công vài lần rồi.riêng ông lykimluan và tamgatre qua k chi dâu nhé gà tân châu của mấy ông như vậy là nhiều lắm rùi thụ tinh dc nữa nuôi sao hết,thôi cứ để đạp tự nhiên đi nhé
 
Chào bạn.

Hiện nay, nhà mình không nuôi gà hay nuôi heo mà là nuôi nhím. Bạn nào có thể hướng dẫn mình cách thụ tinh nhân tạo cho nhím được không ? Thông qua thụ tinh nhân tạo mình có thể kiểm soát được giới tính của con heo, bò (phân tách tinh trùng giới tính trong tinh dịch của heo). Qua đây mình hỏi là: hiện nay, đối với nhím, thì đã làm thụ tinh nhân tạo được chưa ? phân tích tinh trùng giới tính trong tinh dịch của nhím được chưa ? Cách thực hiện ra sao ? Mình cần liên hệ với cơ sở, trang trại, viện nghiên cứu nào ? Xác suất thành công khi thụ tinh và phân tách ?

Động cơ để thực hiện phân tách tinh trùng giới tính trong tinh dịch của nhím là: giá của con nhím mạ (nhím cái) gấp nhiều lần con nhím đực.
 
sorry mình quên để lại địa chỉ.Mình tên Tuấn.Đc 252/47 C+D Cao Thắng P14 q10.dt 0904701704
---------------
Chào bạn.

Hiện nay, nhà mình không nuôi gà hay nuôi heo mà là nuôi nhím. Bạn nào có thể hướng dẫn mình cách thụ tinh nhân tạo cho nhím được không ? Thông qua thụ tinh nhân tạo mình có thể kiểm soát được giới tính của con heo, bò (phân tách tinh trùng giới tính trong tinh dịch của heo). Qua đây mình hỏi là: hiện nay, đối với nhím, thì đã làm thụ tinh nhân tạo được chưa ? phân tích tinh trùng giới tính trong tinh dịch của nhím được chưa ? Cách thực hiện ra sao ? Mình cần liên hệ với cơ sở, trang trại, viện nghiên cứu nào ? Xác suất thành công khi thụ tinh và phân tách ?

Động cơ để thực hiện phân tách tinh trùng giới tính trong tinh dịch của nhím là: giá của con nhím mạ (nhím cái) gấp nhiều lần con nhím đực.
Theo mình biết thì chưa ai nghiên cứu về giới tính của tinh trùng trong thú y cả.Còn việc có thụ tinh nhân tạo cho nhím hay k thì để mình tham khảo lại ý kiến của thầy mình rồi trả lời cho bạn sau nhé.Thân
 
Last edited by a moderator:
Phân tách tinh trùng giới tính trong tinh dịch thì mấy con heo, con gà, con bò làm đầy rùi đó bạn. Theo mình được biết, thì mình bỏ tinh dịch vào máy phân tách, dựa vào đặc tính điện của từng loại tinh trùng mà máy có thể tách được cực âm là tinh trùng giới gì, cực dương giới gì -> từ đó, bạn muốn giới tính gì thì bạn bơm tinh dịch giới tính đó vào con gái.
Bạn liên hệ với thầy bạn nha. Mong tin bạn.
 
Tôi chỉ đọc được trang 1 thôi. Tôi không mở trang 2 mà đọc được,
nên không biết có thêm được gì không. Trang 1, mặc dù có góp ý,
người chủ của bàn luận vẫn chưa đưa ra được vấn đề. Ý kiến của tôi:
*
Người Việt không thiếu kiên nhẫn, và đúng ra thì người Việt kiên
nhẫn hơn người Âu Mỹ nhiều. Nói thế vì nếu cùng bỏ ra một số tiền
thuê người Việt và người Âu Mỹ cùng làm một công việc, thì người
Việt làm tốt hơn. Cụ thể, bây giờ ở Mỹ, ngành may mặc gần như bị
chết hẳn, vì hàng may sẵn Việt và Hoa tràn ngập, trong đó hàng may
sẵn nhãn hiệu Việt nam đắt hơn và cao cấp hơn hàng nhãn hiệu China.
Nhớ lại cách đây trăm năm, thì ngành may mặc ở Mỹ rất phát đạt.
Riêng nghề làm móng tay ở Mỹ, cả nước Mỹ ai cũng biết các tiệm làm
móng tay đêu là người Việt. Người Mỹ không làm được vì rẻ công quá.
*
Thụ tinh nhân tạo cho gà đến nay vẫn chỉ là lý thuyết chơi cho vui,
chứ không thực tế, vì giá Gà ở Mỹ rẻ lắm. Người làm thuê rẻ công
nhất, làm một giờ mua được 2 con gà đã làm lông và nướng chín rồi.
Thế thì thụ tinh nhân tạo một giờ được mấy con, kể cả từ khi lấy
tinh, pha tinh, bơm tinh cho gà mái? Giá gà thịt ở Trung Quốc còn
rẻ hơn, khiến cho thụ tinh nhân tạo cho gà trở nên thất nghiệp.
*
Trong diễn đàn, đã từng có người đưa lên Video coi gà trống mới
nở bị máy nghiền hàng vạn con, chứ đâu có thiếu gà trống đạp mái.
Nói cho đúng cả hai chiều, thì thụ tinh nhân tạo cho gà có lẽ cũng
cần khi chỉ có 1 con gà trống giống rất quý, mà đội ngũ thụ tinh
nhân tạo cho Gà rất lành nghề lại rất đông, mỗi lần lấy tinh gà
trống không làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của nó. Nếu mỗi ngày
một gà trống có thể cho tinh chục lần, thì pha tinh và thụ tinh
nhân tạo có thể thụ tinh cho gà mái đẻ và ấp được 100 gà con.
Vậy thì thụ tinh nhân tạo tận dụng năng suất gà trống gấp 10 lần
so với để gà trống đạp mái tự nhiên.
*
Gà trống không có dương vật? Dương vật là gì, tôi cũng chẳng biết
nữa. Tôi chưa học cái từ này. Tuy vậy, tôi biết gà trống có con cu,
mỗi khi đạp gà mái, thì con cu này thò ra, chọc vào lỗ đít gà mái.
Nhiều người biết như vậy, nói với tôi, và tôi cũng đã từng chú ý
nhìn, thì thấy sau khi đạp mái xong, con cu của gà trống từ từ
thụt vào trong. Trong lúc đó thì ta vẫn có thể nhìn thấy được.
*
Nếu tôi là chủ trại gà, tôi mua một trăm gà trống cho đạp 1 nghìn
gà mái, mỗi ngày ăn chục ký gạo, thì còn rẻ hơn thuê 2 thợ thụ
tinh nhân tạo mướt mồ hôi suốt ngày.
*
 
Bài viết có nội dung tương tự
  • can hop tac va tuyen nguoi lam trang trai
    • Thread starter trancongthanhtn
    • Ngày gửi
  • nuôi cút đẻ trứng
    • Thread starter 312020304
    • Ngày gửi
  • Heo nai sinh bi luu thai
    • Thread starter n.thanhtruyen
    • Ngày gửi
  • trong cay du du
    • Thread starter traigalongan
    • Ngày gửi
  • Nuoi ga ta tha vuon-van de nhiet do cho ga
    • Thread starter Mauxanhaolinh
    • Ngày gửi
  • ca chach bun dung la cach lam giau cho ba con hay...
    • Thread starter phan thanh chinh
    • Ngày gửi


  • Back
    Top