làm sao để có cây bon sai

  • Thread starter LamGiaLinh
  • Ngày gửi
nếu 1 nghệ nhân chơi bónai từ nhiều đời thì hiển nhiên là họ có rất nhiều cây bon sai có kiểu dáng cổ thụ rồi.

còn nếu 1 người mới vô nghề bon sai thì làm sao có những cây có kiểu dáng cổ thụ để làm chứ.


chứ kêu trồng 1 cây sau đó chờ 10 hay 20 năm mới bán đc thì thà khỏi chơi.

vậy những cây có kiểu dáng cổ thụ chưa qua bàn tay nghệ nhân lấy từ đâu ra ?
thường là cây trồng ngoài tự nhiên lâu năm rất cao và to đầu còn thích hợp làm bon sai
ai biết chỉ dùm Linh với
 


Last edited by a moderator:
mình biết chổ nè . có một nghệ nhân chơi cảnh xong , giờ già quá ko còn sức chăm sóc hết nên mua cũng đc mà tặng cũng đc

tại con cháu ko ai thích cây cảnh hết. bạn thích thì mình chụp ảnh lên cho bạn coi tại mình có xin tới đó học vào thứ 6 . cây rất

đẹp nhưng ko ai chăm sóc nên giờ hơi tàn , tuy nhiên vẫn có cái kiểu của 1 cây từng được uống nắn và chăm sóc kỹ

còn muốn mua phôi cây nguyên thủy thì thiếu gì chổ bạn. tới nhà dân vùng ngoại ô . thấy cây được thì tấp vô ra giá luôn khoảng 2-300 ngàn
 


Không đơn giản như thế, nói vậy mấy người chơi cây cảnh thành nghệ nhân hết rồi.
Tùng la hán mà lớn bằng cây Sung chắc là cho nó uống sữa Voi quá???!!!
Tôi nghĩ Tùng La Hán phải là cây thiệt bự chứ, vì La Hán trong chùa toàn
là những người to béo hết mà ?
*
Tôi rất muốn học cách làm cây lùn, mọc chậm, nhiều năm vẫn tràn đầy sức sống
mà chưa thấy ai phổ biến bí quyết này. Bạn có chia sẻ bí quyết này không ?
*
 
Ý nói là cùng điều kiện nuôi trồng thì cây Tùng la hán chậm lớn hơn so với cây Sung chứ không phải nói là cây không lớn đâu bác ơi.
 


Back
Top