ngaytrove có tý xíu kinh nghiệm xin được chia sẻ, bác cứ chọn lọc, cái nào thấy ưng ý thì làm theo nhé vì điều kiện đất đai, nguồn nước và cả khí hậu vùng em có khác với bác. Đây chỉ là tý kinh nghiệm của em, mong được học hỏi thêm.
Về giống thì em chọn giống của công ty hạt giống Én Vàng hoặc Ánh Dương. Em chưa so sánh tổng sản lượng trên đơn vị diện tích vì điều kiện làm chưa giống nhau nên kết quả khác nhau là điều dễ hiểu. Em chỉ so sánh số lượng quả trên dây và trọng lượng quả nên chọn 1 trong 2 loại giống này.
Đất đai thì là đất tươi xốp, bón lót đúng và đủ. Trước khi lên luống nên dùng một lượng thuốc trừ côn trùng, sâu bọ để hạn chế cây non bị cắn rễ hoặc ngọn.
Hàng cách hàng 3m, cây cách cây 70cm, Dùng màng phủ nông nghiệp thì tốt hơn nhưng tốn kinh phí hơn. Tuỳ và điều kiện, hoàn cảnh của bác.
Răm hạt giống 2 ngày trước khi trồng. Lúc này hạt giống đã bắt đầu nứt mép (Những hạt chưa nứt trồng riêng thành một luống hoặc bỏ đi nhằm tạo sự đồng đều trên đồng ruộng). Đất lúc trồng phải đủ ẩm, nên trồng vào chiều mát vì hạt đã nứt mép.
Khi cây được 10 ngày tuổi (vừa ra lá nhám) nên dùng MAP hay DAP ngâm rồi tưới dưới gốc cây. Chú ý: Liều 200 gốc/1kg phân; tưới cách gốc 2 - 3cm. Cẩn thận bị cháy do phân quá liều.
Lịch tưới phân này làm 2 lần/tuần trong thời gian 2 tuần để tạo bộ rễ phát triển tối ưu và thân cây chắt mập chuẩn bị cho quá trình đẻ nhánh sau này.
Giai đoạn này chủ yếu cây bị sâu hay rầy nên cách phòng trị rất dễ dàng.
Khi cây bắt đầu đẻ nhánh nên bón 2 - 3 đợt canxi nitrate với liều 5g/gốc. Cái này giúp tăng sức đề kháng và kéo dài thời gian thu hoạch sau này.
Khi đẻ nhánh, cây hay bị ruồi đục thân là phình to phần ngọn và đui luôn ngay chỗ đó (dây không phát triển nữa) nên chú ý dùng các loại thuốc sâu, thuốc nhúng mùng để tiêu diệt bọn này. Những cây đã bị bệnh nên phun siêu lân + Bioking lên lá vào chiều mát sẽ kích thích quá trình phát triển ngọn mới.
Bón thúc định kỳ để cây phát triển tốt. Càng về sau càng hạn chế dùng urea thay vào đó là tăng cường hàm lượng Kali để cây phát triển tốt và nhiều quả.
Ở giai đoạn bắt đầu ra hoa, quả cần chú ý đến bệnh đốm lá. Cái này sẽ làm tàn sớm, giảm năng suất. Vì vậy cần hết sức chú ý. Cách phòng và điều trị bệnh này là Anvil. Dùng liều theo khuyến cáo và phun đều hàng tuần để đảm bảo không có nấm bệnh.
Rồi xong, chờ thu hoạch. Muốn nuôi trái to thì dùng nhiều Kali dạng phân bón đất lẫn phân bón lá.
Bỏ qua giai đoạn làm giàn vì chắt ai cũng biết và tuỳ điều kiện mỗi người mà cách làm sẽ kahcs nhau.
Bác chuẩn bị xuống giống 1ha khổ qua còn em thì đang chuẩn bị xuống 1ha bầu sao.
Kính chúc vụ mùa bội thu!!!