Lợn mẹ ăn thịt con

  • Thread starter conghuonghn
  • Ngày gửi
Có lần tôi đi công tác đã gặp được trường hợp lợn mẹ ăn thịt con mình. Tiện có máy ảnh tôi quay lại và post lên để anh em diễn đàn cùng nhau phân tích nguyên nhân và cách phòng trị hiện tượng này.
Bình thường tôi hay gặp tình trạng này ở lợn mẹ ăn thịt con trong khi đang sinh con. Nhưng đây là đàn lợn địa phương của đồng bào dân tộc miền núi phía Bắc. Đàn lợn này đã được khoảng 20 - 30 ngày tuổi rồi. Chăn nuôi theo phương thức bán chăn thả.
Rất mong các Bác cùng nhau bình luận.
Link video: Lợn ăn thịt con.
http://s734.photobucket.com/albums/ww345/conghuonghn/?action=view&current=Video.flv
 


Last edited by a moderator:
Theo nhà Nông Học Hồ Văn Giá. thì hiện tượng heo mẹ ăn thịt con này xảy ra khi heo mẹ bi một trong hai trường hợp :
- Quá đói khát
- Heo mẹ thần kinh không tốt sau khi sanh hoảng loạn..nên mất bản năng thiên bẩm làm mẹ điều trị trường hợp thứ hai này bằng cách : dùng thuốc an thần của người..pha loãng rồi nhỏ vào lỗ tai heo mẹ vài giọt..trước khi sanh
 
Nếu là sau khi sanh, điều này có thể được nhìn nhận một cách bình thường được. Trong tự nhiên cũng có khá nhiều loại ăn thịt con. Nguyên nhân: do stress, do thiếu dinh dưỡng, không nhận ra được con của mình (mất mùi)... chung quy lại cũng là vì đấu tranh sinh tồn.
Qua đoạn băng, tôi nghĩ lợn mẹ có thể đã ăn phải một chất gây ức chế thần kinh từ thức ăn kiếm được do đó mất khả năng nhận biết hoặc có thể con lợn con đó không phải là con của con nái đó, một con lợn con bị lạc cũng có thể là đối tượng tấn công của các con nái hung dữ
 
Nếu là sau khi sanh, điều này có thể được nhìn nhận một cách bình thường được. Trong tự nhiên cũng có khá nhiều loại ăn thịt con. Nguyên nhân: do stress, do thiếu dinh dưỡng, không nhận ra được con của mình (mất mùi)... chung quy lại cũng là vì đấu tranh sinh tồn.
Qua đoạn băng, tôi nghĩ lợn mẹ có thể đã ăn phải một chất gây ức chế thần kinh từ thức ăn kiếm được do đó mất khả năng nhận biết hoặc có thể con lợn con đó không phải là con của con nái đó, một con lợn con bị lạc cũng có thể là đối tượng tấn công của các con nái hung dữ

Khi tôi quay video trên tôi đã quan sát rất kỹ và khẳng định con lợn con mà nó đang ăn thịt chắc chắn là con của nó.
mong các Bác tiếp tục phân tích.
 
Theo nhà Nông Học Hồ Văn Giá. thì hiện tượng heo mẹ ăn thịt con này xảy ra khi heo mẹ bi một trong hai trường hợp :
- Quá đói khát
- Heo mẹ thần kinh không tốt sau khi sanh hoảng loạn..nên mất bản năng thiên bẩm làm mẹ điều trị trường hợp thứ hai này bằng cách : dùng thuốc an thần của người..pha loãng rồi nhỏ vào lỗ tai heo mẹ vài giọt..trước khi sanh

Tôi nghĩ bạn là hiểu sai cách điều trị ở trường hợp thứ hai rúi: Tại sao lại dùng thuốc an thần để cho ngấm qua đường lỗ tai? Tôi nghĩ nếu dùng thuốc an thần để điều trị thì phải cho lợn uống chứ?
Tôi đã được đọc 1 bài viết về cách phòng trị lợn mẹ ăn thịt lợn con bằng cách dùng dầu hoặc rượu để nhỏ vào lỗ tai với mục đích là để cho lợn mẹ liên tục lắc đầu và gây mất phản sả ăn thịt sống của lợn mẹ.
 
.. To conghuonghn
đó là nguyên văn ...tôi lập lại thôi, không phải hiểu mà viết ra đâu. bạn đã thấy người ta chữa người bịnh tâm thần đang cơn điên loạn đập phá giêt chóc chưa :
Người ta trói anh ta lại..chích một mũi thuốc an thần liều khá mạnh sau đó cởi trói ra...người đang hung tợn lúc nãy bỗng thành khờ khạo..hiền lành. mất tất cả các phản ứng kể cả phản ứng tự vệ nữa đó
Thuốc nhỏ vào lỗ tai..thấm ngay vào óc...nhất địnhcon heo phải khờ ra, hiền lành,
thuốc uống vào thấm qua đường tiêu hóa tác dụng chậm, phần nữa..không còn đầy đủ do hấp thụ kém, và các chất trong bao tử phân hủy một phần thuốc..
tôi không thuộc thú y và cũng không hề chăn nuôi. nên không dám bàn nhiều
 
Mình không biết mọi người suy nghĩgif nhưng theo mình cómotj nguyên nhân mà các cụ ta ngày xưa đã nói : do ngay sau khi sinh xong con mẹ ăn "rau thai "nghĩa là ăn nhau thai, sau khi ăn thì nhiều con sẽ ăn con của chính mình.Theo mình điều đó được lý giải như sau: Sau khi sinh xong con mẹ mất sức , khát nướcneen đẫn đến nó tìm nguồn nước để uống do khoong có nên nó ăn rau thai của minh để đỡ khát,sau khi ăn xong thì nó vẫn khát nó sẽ tiêntowis ăn con vì khi nay con non mới đẻ ra còn ướt với lại sau khi ăn nhau thai thì khả năng phân biệt mùi của nó giảm nó không phân biệt được đó là mùi con non mới đẻ mà vẫn "nghĩ" đó là vất giống cái nhau thai kia nên nó ăn luôn .
Thông thường điều này cũng ít khi xảy ra xác suất con mẹ ăn con mình là rất ít nhưng khi vật nuôi đẻ thì các bạn nên kiểm tra để lấy nhau thai ra ngay và nên cho con mẹ uống nước có pha một số thuốc bổ như B1, B6,B12 và vitaminC,vitaminK,...
 



Back
Top