Màu sắc của hoa Dong Riềng ?

  • Thread starter ngnvhung
  • Ngày gửi
Tui thích trồng hoa Dong Riềng vì ... nó dễ trồng :lol:.
hoagi2yi.jpg
.
Lúc trước đi chơi Phan Thiết tôi có thấy một bụi hoa Dong riềng đẹp quá ( màu vàng xen lẫn màu đỏ tươi). Trong bụi có xen lẫn vài cây hoa màu đỏ ( lá cũng thẫm thẫm màu huyết). Tuy nhiên tôi không lấy giống của mấy cây màu đỏ. Sau khi đem về nhà trồng thì thời gian đầu bụi Dong Riềng của tôi cũng có vài bông có hai màu vàng -đỏ như tôi mong muốn. Tuy nhiên càng về sau thì càng ít bông 2 màu mà chỉ còn có bông màu vàng thôi.
Xin mọi người có thể giải thích cho tôi hiện tượng trên ?. Tụi nó lai nhau bằng cách gì vì tôi có thấy trái của mấy cây này nảy mầm bao giờ đâu ?.
chân thành cám ơn mọi người
 


Cây trong hình của bạn không phải là cây Dong Riềng,
mà là cây cảnh giống như Dong Riềng mà thôi.
*
Cây cảnh có rất nhiều giống, ra bông khác nhau, nhưng
Dong Riềng thật thì chỉ có 1 giống mà thôi. Dong Riềng
thật thì bông màu đỏ sẫm, cuống cánh hơi vàng, các bông
nở không đều, và bố trí như bông Huệ, bông Layơn, tức
là theo chiều dọc, bông dưới già hơn bông trên, và cuối
cùng có thể có nhiều trái, mỗi trái nhiều hột tròn xoe,
không biết có thể nảy mầm không, nhưng trông rất có vẻ
nảy mầm được.
*
Tôi nói vậy, để bạn đừng có thử luộc củ nó lên ăn, lỡ
chẳng may chết người. Rong Diềng thật, củ già luộc lên
ăn rất ngon, vì có nhiều bột, và hơi ngọt . Củ non thì
kém hơn, không ngon, nên chỉ nuôi Heo, hay xay ra lấy bột.
Cây cảnh thì có mùi rất hôi, tôi chưa từng thử ăn bao giờ.
*
Đây là hình Hoa Dong Riềng thật, có củ ăn được. Tiếc thay,
người chụp chọn được chùm bông xấu nhất. Chùm bông đẹp có
thể có hơn 10 bông to đẹp, và có vài trái ở dưới nữa:
*
347970129_1b1ccc439d_o.jpg

*
Đây là một loại hoa Dong Riềng Cảnh nữa:
*
3506756198_84aca77b06_s.jpg

*
Còn rất nhiều trên Internet. Tôi cũng có thể chụp quanh
nhà ở bắc nước Mỹ, nhưng nói thế đủ rồi.
*
 
Last edited:
Dạ !bác Anhmytran nói chính xác. bởi vì con thấy người ta gọi là hoa Dong Riềng, chứ con biết nó không phải là cây Dong Riềng. Tuy nhiên cái thắc mắc của con là cơ chế sinh sản vô tính của nó. Cái bụi hoa Dong Riềng ở Phan Thiết mọc um tùm. Mọc xen lẫn nhau là các cây hoa màu vàng ( lá xanh),
màu vàng đỏ ( lá xanh có sọc nửa đỏ, nửa xanh)
http://www.flickr.com/photos/9146918@N08/3506756198/ <== Xin lỗi, các bác là ơn click xem thử.Chú ý cái lá nó có sọc !
và đỏ ( lá có pha thêm màu đỏ nên thành màu hơi thâm thâm).
cannablack.jpg

Con không biết bụi hoa Dong này là các cây khác giống mọc chung cùng một chỗ hay là... Nhưng thực tế bụi hoa của con là khi con nhổ thì chú ý nhổ chỗ có hoa 2 màu đỏ - vàng ( lá có sọc ). Đem về trồng thời gian đầu thì nhiều cây hoa 2 mầu ( lá soc ) lắm. Nhưng càng về sau thì càng ít cây 2 màu mà chỉ mọc lên các cây hoa vàng. Hiện tượng này là thế nào ?. Con không thấy các hạt của cây này nở hoa. Trái của cây này tròn xoe. Hạt cúa nó thì có vẻ lép kẹp nên cũng chẳng biết đó có phải là hạt hay không ?.
 
Last edited by a moderator:
lâu rồi nay em lại " bốc mộ" cái chủ đề này lên lần nữa. Chả là sau đó em đã trồng 1 bụi hoa dong riềng màu đỏ gần bụi hoa màu vàng kể trên. Từ khi bụi hoa màu đỏ bắt đầu nở rộ thì bụi hoa màu vàng cũng bắt dầu lại xuất hiện những cây hoa có 2 màu vàng - đỏ. em đã nhổ thử một cây hoa vàng - đỏ lên thì nhận thấy rằng nó mọc lên từ củ của bụi hoa. Vậy hiện tượng trên là như thế nào ạ ?. Từ chuyện này em lan man nghĩ đến chuyện làm sao người ta lai tạo ra các giống chuối khác nhau ?
 


Back
Top