Mô hình chăn nuôi phối hợp mi ni

  • Thread starter Xuan Vu
  • Ngày gửi
  • [h=2]Mô hình chăn nuôi phối hợp mi ni[/h]
    Thưa bà con, anh chị em nông dân nhà mình, tôi có 1 ý kiến sau đây. hiện nay tôi đã làm được 1 năm, thấy có cái hay hay nên viết lên đay nhờ bà con , anh chị em thảo luận nhé.
    Số là như vầy tôi có 1 mảnh đất rộng chừng 1.500m2, tôi chia ra thành nhiều mảnh. Trước hết tôi xin giới thiệu mảnh vườn số 1 của tôi. Mảnh vườn này tôi nuôi chim le le là chính. Đước bao quanh bởi bức tưởng cao////////////////////////////////////// Ối trời ơi tin nghe như sét đáng ngang tai, Thằng bạn thân bị đột quỵ . xin dừng bài viết ngay tại đây. Tôi sẽ đi ngay bà con vui lòng chờ tôi 1 tí nha. Tôi về sẽ viết tiếp,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,[h=4][/h]





    S
  • user-online.png


    Tiếp theo;
    Với một mảnh đất nhỏ 100m2, trồng 10 bụi chuối làm bóng mát lúc ban đầu, xen vào 2 cây mít 2 cây xoài để làm bóng mát tầng cao, tầng thấp tôi trồng gừng và củ nghệ. Xây một hồ 5m2 nước để cho thú nuôi tắm. Tôi nuôi chim le le là chính. Với 22 con le le, 10 con cheo, 15 con rùa núi vàng,4 con vịt trời, 2 con trích, 2 con quốc, 2 con cúm núm (gà nước). Với những con vật nói trên chúng không đánh đá nhau, sống không cạnh tranh với nhau. Không những không cạnh tranh mà còn tương trợ cho nhau;
    Chim le le ăn lúa là chính lúa rơi rãi thì chim quốc , trích cồ và cúm núm lượm. Vì lúa cho chim le le để trong nước. Chim quốc và chim cúm núm có nhiệm vụ ăn những con côn trừng như dế nhũi, trùn, bọ, sâu , ... có trong phân và đất của nền chuồng. Con le le không ăn những thứ đó. Vì thế trích, cúm núm, quốc làm vệ sinh cho chuồng trại. Con cheo ăn trái cây, cỏ, lá, hạt... Trái cây cho cheo ăn bị thừa thì rùa núi ăn tiếp. Rùa có bộ tiêu hóa cực hay, tiêu hóa cả những nấm mốc độc, rêu, trái chín nhũn mà không bị hại đến sức khỏe. Vì thế rùa núi vàng ăn phần trái cây thừa của cheo. Nếu trái thừa quá nhiều sinh ra nhũn nước có ruồi nhặn, lằn, đến bu , thì là món thích khẩu của vịt trời. Con vịt trời ngoài ăn lúa, còn ăn nhiều thức ăn khác, nhưng nó có cách bắt ruồi rất tuyệt chiêu, nên nuôi vịt trời phối hợp và để duyệt những con ruồi nhặn bu vào phần trái cây quá chín.
    Cây củ nghệ, cây củ gừng, trồng vừa làm cho có màu xanh trong trại, mà cũng là chổ cho chim le le vào làm tổ và ấp trứng. Tôi có cách làm cho chim không bay được, nên chuồng trại không cần rào chắn bên trên.
    Với mô hình như thế tính chi thu như sau;
    - Chi;
    -1 con chim le le ăn ngày 25 gam lúax22=
    -1 con cheo ăn ngày 200gam trái chín và rau, lá, hạt....x10
    - Vịt trời+ trích cồ+ cúm núm+ chim quốc= 10 con = 10gam x10 (vì ăn thêm phần thức ăn phụ, tự có trong chuồng)
    - Rùa vàng ăn trái thừa của cheo và rau , cỏ, mấn mốc ...
    Lúa thì tôi phải mua rồi, còn trái chín tôi ra chợ xin 1 vựa trái cây nào đó, loại trái hư, chín nhiều, mình xin đi đổ dùm, có khi họ còn mời caphe là khác.. Thật ra với trái cây, tôi có quen với 1 vựa bán trái cây ngoài chợ, tôi nhờ người bán bỏ loại trái chín quá nhiều, vào 1 thùng, sáng tôi đem về. Cứ 2 ba ngày tôi mời người bán trái cây 1 ly cà phê, thế là mình có thức ăn cho thú nuôi rồi he he .
    Chi là thế đó, còn thu thì sau
    Thu;
    22 chim le le=11 cặp mổi cặp đẻ trung bình 8 con/lứa=
    1 con cheo 3 đực 7 cái 1 năm đẻ 2 lứa là 14 con con/năm=
    vịt nước 2 cặp x 10 = 20 con con=
    trích, cúm núm, quốc, đẻ 1 cặp 4 con/lứa =
    Rùa núi thì nuôi để bỏ hụi thôi vì thời gian sinh trưởng rất chậm, 1 năm nuôi tốt có thể đạt 0,5kg/con. Nếu rùa đã trưởng thành 3 năm tuổi đẻ 10 trứng/ năm=

    - Đấy là thu chi, mời bà con tham khảo và góp thêm cho đầy đủ. Có gì hay xin góp thêm, còn có gì chưa tường hãy alo sdt 0907938476 hay viết hỏi tại đây. Tôi rất vui khi được học thêm , và được trả lời những câu hỏi của bà, nếu tôi biết thì tôi trả lời thì tôi sẽ trả lời ngay. Còn những gì tôi không biết thì potay he he .
    Đây là mô hình mi ni nếu muốn làm lớn ra thì ta nhân số 10, 100, 1.000 v v . Nếu nhân rộng ra ta có thể tận dụng hồ nước để nuôi thêm cá, rùa nước....
    Và Đây tôi chỉ nói nuôi con chim le le chính , còn nuôi con khác là chính sẽ có thay đổi và thêm bớt những con vật khác vào.
    Ví dụ như nuôi vịt trời là chính thì mình không nuôi rùa vàng núi mà nuôi rùa nắp ( mây) loại rùa ăn mặn..... Hoặc nuôi cheo là chính thì có cách phối hợp khác đi 1 tí ....
    Thân ái chào bà con nông dân​

 


bác Xuân Vũ vẫn chưa nhân giống le le được hả bác?
 


  • [h=2]Mô hình chăn nuôi phối hợp mi ni[/h]
    Thưa bà con, anh chị em nông dân nhà mình, tôi có 1 ý kiến sau đây. hiện nay tôi đã làm được 1 năm, thấy có cái hay hay nên viết lên đay nhờ bà con , anh chị em thảo luận nhé.
    Số là như vầy tôi có 1 mảnh đất rộng chừng 1.500m2, tôi chia ra thành nhiều mảnh. Trước hết tôi xin giới thiệu mảnh vườn số 1 của tôi. Mảnh vườn này tôi nuôi chim le le là chính. Đước bao quanh bởi bức tưởng cao////////////////////////////////////// Ối trời ơi tin nghe như sét đáng ngang tai, Thằng bạn thân bị đột quỵ . xin dừng bài viết ngay tại đây. Tôi sẽ đi ngay bà con vui lòng chờ tôi 1 tí nha. Tôi về sẽ viết tiếp,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,[h=4][/h]​





    S
  • user-online.png


    Tiếp theo;
    Với một mảnh đất nhỏ 100m2, trồng 10 bụi chuối làm bóng mát lúc ban đầu, xen vào 2 cây mít 2 cây xoài để làm bóng mát tầng cao, tầng thấp tôi trồng gừng và củ nghệ. Xây một hồ 5m2 nước để cho thú nuôi tắm. Tôi nuôi chim le le là chính. Với 22 con le le, 10 con cheo, 15 con rùa núi vàng,4 con vịt trời, 2 con trích, 2 con quốc, 2 con cúm núm (gà nước). Với những con vật nói trên chúng không đánh đá nhau, sống không cạnh tranh với nhau. Không những không cạnh tranh mà còn tương trợ cho nhau;
    Chim le le ăn lúa là chính lúa rơi rãi thì chim quốc , trích cồ và cúm núm lượm. Vì lúa cho chim le le để trong nước. Chim quốc và chim cúm núm có nhiệm vụ ăn những con côn trừng như dế nhũi, trùn, bọ, sâu , ... có trong phân và đất của nền chuồng. Con le le không ăn những thứ đó. Vì thế trích, cúm núm, quốc làm vệ sinh cho chuồng trại. Con cheo ăn trái cây, cỏ, lá, hạt... Trái cây cho cheo ăn bị thừa thì rùa núi ăn tiếp. Rùa có bộ tiêu hóa cực hay, tiêu hóa cả những nấm mốc độc, rêu, trái chín nhũn mà không bị hại đến sức khỏe. Vì thế rùa núi vàng ăn phần trái cây thừa của cheo. Nếu trái thừa quá nhiều sinh ra nhũn nước có ruồi nhặn, lằn, đến bu , thì là món thích khẩu của vịt trời. Con vịt trời ngoài ăn lúa, còn ăn nhiều thức ăn khác, nhưng nó có cách bắt ruồi rất tuyệt chiêu, nên nuôi vịt trời phối hợp và để duyệt những con ruồi nhặn bu vào phần trái cây quá chín.
    Cây củ nghệ, cây củ gừng, trồng vừa làm cho có màu xanh trong trại, mà cũng là chổ cho chim le le vào làm tổ và ấp trứng. Tôi có cách làm cho chim không bay được, nên chuồng trại không cần rào chắn bên trên.
    Với mô hình như thế tính chi thu như sau;
    - Chi;
    -1 con chim le le ăn ngày 25 gam lúax22=
    -1 con cheo ăn ngày 200gam trái chín và rau, lá, hạt....x10
    - Vịt trời+ trích cồ+ cúm núm+ chim quốc= 10 con = 10gam x10 (vì ăn thêm phần thức ăn phụ, tự có trong chuồng)
    - Rùa vàng ăn trái thừa của cheo và rau , cỏ, mấn mốc ...
    Lúa thì tôi phải mua rồi, còn trái chín tôi ra chợ xin 1 vựa trái cây nào đó, loại trái hư, chín nhiều, mình xin đi đổ dùm, có khi họ còn mời caphe là khác.. Thật ra với trái cây, tôi có quen với 1 vựa bán trái cây ngoài chợ, tôi nhờ người bán bỏ loại trái chín quá nhiều, vào 1 thùng, sáng tôi đem về. Cứ 2 ba ngày tôi mời người bán trái cây 1 ly cà phê, thế là mình có thức ăn cho thú nuôi rồi he he .
    Chi là thế đó, còn thu thì sau
    Thu;
    22 chim le le=11 cặp mổi cặp đẻ trung bình 8 con/lứa=
    1 con cheo 3 đực 7 cái 1 năm đẻ 2 lứa là 14 con con/năm=
    vịt nước 2 cặp x 10 = 20 con con=
    trích, cúm núm, quốc, đẻ 1 cặp 4 con/lứa =
    Rùa núi thì nuôi để bỏ hụi thôi vì thời gian sinh trưởng rất chậm, 1 năm nuôi tốt có thể đạt 0,5kg/con. Nếu rùa đã trưởng thành 3 năm tuổi đẻ 10 trứng/ năm=

    - Đấy là thu chi, mời bà con tham khảo và góp thêm cho đầy đủ. Có gì hay xin góp thêm, còn có gì chưa tường hãy alo sdt 0907938476 hay viết hỏi tại đây. Tôi rất vui khi được học thêm , và được trả lời những câu hỏi của bà, nếu tôi biết thì tôi trả lời thì tôi sẽ trả lời ngay. Còn những gì tôi không biết thì potay he he .
    Đây là mô hình mi ni nếu muốn làm lớn ra thì ta nhân số 10, 100, 1.000 v v . Nếu nhân rộng ra ta có thể tận dụng hồ nước để nuôi thêm cá, rùa nước....
    Và Đây tôi chỉ nói nuôi con chim le le chính , còn nuôi con khác là chính sẽ có thay đổi và thêm bớt những con vật khác vào.
    Ví dụ như nuôi vịt trời là chính thì mình không nuôi rùa vàng núi mà nuôi rùa nắp ( mây) loại rùa ăn mặn..... Hoặc nuôi cheo là chính thì có cách phối hợp khác đi 1 tí ....
    Thân ái chào bà con nông dân​
Bác Xuân Vũ có lele giống bán không vậy ?
Để em 2 cặp nha
 


Back
Top