Đánh giá mô hình chăn nuôi gà đẻ trứng trên nền đệm lót sinh học
Ngày 25-11, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Bắc Ninh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện mô hình “ Chăn nuôi gà đẻ trứng trên nền đệm lót sinh học” tại xã Hoà Tiến, huyện Yên Phong.
Các đại biểu tham quan mô hình tại hộ ông Lưu Thanh Tùng, thôn Yên Hậu, xã Hoà Tiến, Yên Phong. Ảnh: Dương An
Mô hình được thực hiện tại 2 hộ nuôi gà đẻ trứng giống Ai Cập với quy mô 1.800 con. Các hộ chăn nuôi tạo ra đệm lót sinh học dựa trên hỗn hợp giữa trấu (hoặc mùn cưa), bột ngô và men Balasa No1 nhằm phân hủy chất thải trong chuồng nuôi dưới sự hoạt động của các vi sinh vật. Kết quả tham quan thực tế cho thấy, sau 5 tháng triển khai, tỷ lệ gà được nuôi sống từ lúc nhập giống (1 ngày tuổi) đến lúc gà đẻ đạt 98,6%, tỷ lệ đẻ đạt 48-50%. Dự kiến sau 30 tuần tuổi tỷ lệ đẻ trung bình đạt 85%, năng suất trứng đạt 260-265 quả/mái/năm, đạt được yêu cầu mô hình đề ra.
Về hiệu quả kinh tế, chăn nuôi gà đẻ trứng trên nền đệm lót sinh học giúp người nông dân tiết kiệm 16.300 đồng/con so với phương thức chăn nuôi thông thường, do giảm chi phí thuốc thú y, phòng chống dịch bệnh, công sức lao động giảm 80%. Chăn nuôi trên nền đệm lót làm cho không khí chuồng nuôi sạch sẽ, khô ráo, giảm hẳn mùi hôi thối trong khu dân cư.
Sau khi thảo luận tại hội nghị, các đại biểu thống nhất chăn nuôi gà đẻ trứng trên nền đệm lót sinh học đem lại nhiều hiệu quả về kinh tế, môi trường và đề xuất Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục cho triển khai nhân rộng mô hình ra nhiều địa phương khác. Đồng thời đề nghị, các ngành cấp trên sớm có văn bản hướng dẫn chính sách hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi sử dụng đệm lót sinh học theo quyết định số 31 năm 2015 của UBND tỉnh.
Nguồn tin: Baobacninh.com.vn Link: http://baobacninh.com.vn/news_detai...oi-ga-de-trung-tren-nen-dem-lot-sinh-hoc.html
Ngày 25-11, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Bắc Ninh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện mô hình “ Chăn nuôi gà đẻ trứng trên nền đệm lót sinh học” tại xã Hoà Tiến, huyện Yên Phong.
Các đại biểu tham quan mô hình tại hộ ông Lưu Thanh Tùng, thôn Yên Hậu, xã Hoà Tiến, Yên Phong. Ảnh: Dương An
Mô hình được thực hiện tại 2 hộ nuôi gà đẻ trứng giống Ai Cập với quy mô 1.800 con. Các hộ chăn nuôi tạo ra đệm lót sinh học dựa trên hỗn hợp giữa trấu (hoặc mùn cưa), bột ngô và men Balasa No1 nhằm phân hủy chất thải trong chuồng nuôi dưới sự hoạt động của các vi sinh vật. Kết quả tham quan thực tế cho thấy, sau 5 tháng triển khai, tỷ lệ gà được nuôi sống từ lúc nhập giống (1 ngày tuổi) đến lúc gà đẻ đạt 98,6%, tỷ lệ đẻ đạt 48-50%. Dự kiến sau 30 tuần tuổi tỷ lệ đẻ trung bình đạt 85%, năng suất trứng đạt 260-265 quả/mái/năm, đạt được yêu cầu mô hình đề ra.
Về hiệu quả kinh tế, chăn nuôi gà đẻ trứng trên nền đệm lót sinh học giúp người nông dân tiết kiệm 16.300 đồng/con so với phương thức chăn nuôi thông thường, do giảm chi phí thuốc thú y, phòng chống dịch bệnh, công sức lao động giảm 80%. Chăn nuôi trên nền đệm lót làm cho không khí chuồng nuôi sạch sẽ, khô ráo, giảm hẳn mùi hôi thối trong khu dân cư.
Sau khi thảo luận tại hội nghị, các đại biểu thống nhất chăn nuôi gà đẻ trứng trên nền đệm lót sinh học đem lại nhiều hiệu quả về kinh tế, môi trường và đề xuất Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục cho triển khai nhân rộng mô hình ra nhiều địa phương khác. Đồng thời đề nghị, các ngành cấp trên sớm có văn bản hướng dẫn chính sách hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi sử dụng đệm lót sinh học theo quyết định số 31 năm 2015 của UBND tỉnh.
Nguồn tin: Baobacninh.com.vn Link: http://baobacninh.com.vn/news_detai...oi-ga-de-trung-tren-nen-dem-lot-sinh-hoc.html