Mỗi ngày thu 1 tỷ đồng nhờ…phân bò!

Với việc tận dụng nguồn thu từ chất thải (phân bò) khoảng 1.000 tấn phân/ngày, mỗi ngày Hoàng Anh Gia Lai có gần 1 tỷ đồng và mỗi năm, riêng phân bò đã đã giúp tập đoàn này tiết kiệm được trên 300 tỷ đồng.


HAGL-f4729.jpg
Theo bầu Đức, đầu tư vào chăn nuôi kỹ thuật cao sẽ không bao giờ lỗ'


Thông tin được Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL – mã chứng khoán HAG) - ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) đưa ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 diễn ra ngày 15/4 cho hay, trong năm nay, đàn bò thịt của HAGL sẽ bắt đầu ghi nhận doanh thu.
Theo dự kiến của bầu Đức, trong năm, Tập đoàn sẽ bán khoảng 60.000 con bò, thu về 2.475 tỷ đồng, chiếm 46% cơ cấu doanh thu thuần. Bầu Đức cho biết, chu kỳ xoay vòng vốn của chăn nuôi bò thịt khá nhanh (khoảng 6 tháng) do đó, số lượng sẽ được mở rộng theo từng năm. Dự kiến HAGL sẽ nâng số lượng tổng đàn bò thịt và bò giống lên trên 100.000 con và bò sữa lên trên 13.000 con vào cuối 2015.
Chi tiết khá thú vị đó là với việc tận dụng nguồn thu từ chất thải (phân bò) khoảng 1.000 tấn phân/ngày, mỗi ngày HAGL có gần 1 tỷ đồng. Thông tin này trước đó cũng đã từng được bầu Đức chia sẻ với báo giới, theo đó, mỗi năm, riêng phân bò, HAGL "bỏ túi" trên 300 tỷ đồng.
Bầu Đức là một trong những đại gia bất động sản đầu tiên ở Việt Nam chuyển hướng sang lĩnh vực nông nghiệp, trong đó có chăn nuôi công nghệ cao. Tại thời điểm bất động sản Việt Nam khó khăn, bầu Đức đã nhanh chóng rút vốn khỏi các dự án, thậm chí tuyên bố bán phá giá thị trường để chuyển sang “làm nông” với việc trồng cao su, trồng bắp, trồng mía và gần đây là nuôi bò thịt và bò sữa với tự tin cao “chăn nuôi kỹ thuật cao sẽ không bao giờ lỗ”.
HAGL cũng cho biết, Tập đoàn này đang đưa nông nghiệp lên vị trí ưu tiên hàng đầu trong hoạt động kinh doanh. Theo đó, đây là ngành có tỷ suất lợi nhuận cao khi sản lượng ở vào mức kỳ vọng.
Bầu Đức tính toán: Doanh thu từ lĩnh vực này có khả năng tạo ra dòng tiền lớn và có độ tăng trưởng ổn định, giúp HAGL tránh được các ảnh hưởng tiêu cực từ các ngành kinh doanh truyền thống có tính chu kỳ dài và dễ bị tác động nếu các điều kiện của nền kinh tế trở nên không thuận lợi.
Mới đây, không ít các “đại gia” khác trên sàn chứng khoán như Vingroup (VIC), Hòa Phát (HPG) cũng đã quyết định “nhảy” vào nông nghiệp. Hướng đi của Vingroup chủ yếu là dự án sản xuất sau, quả sạch cũng như các sản phẩm nông nghiệp khác tại Quảng Ninh; áp dụng công nghệ cao trên các cánh động mẫu lớn để giảm chi phí và sản xuất các sản phẩm nông nghiệp có giá trị xuất khẩu cao. Trong khi đó, Hòa Phát lại thành lập công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Hưng Yên, dự kiến sẽ cho ra thị trường lô hàng thương mại đầu tiên vào tháng 6/2015.
Bích Diệp
 


Mình nói là nói đây là mục đích huy động vốn của h.A chứ làm gì bán nổi 1 tỉ tiền phân một ngày.
Đài báo thì chuyên gia nói láo , nói không thành có rồi bẻ lại có thành không.
Thích mình dẫn chứng .
24h nói công phượng khai gian tuổi 25 thành 23 làm rùm ben lên khiến dân chúng không yên . rồi ít hôm lại lên xin lỗi là nhầm công phượng chỉ 23 tuổi.
Nhưng các bn biết thực ra CP bao nhiu tuổi ko. Là 25 tuổi
Tại sao 24h khi thì nối cp sự thật 25t rồi lại nói láo ngược lại là 23 . Cmn nói trắng thành đen đen thành trắng.
Ai ko tin thì về làng quê cP mà hỏi , nếu nó học cùng lớp với mấy em 25t thì làm sao có chuyện 23 t mà giấu dc.
Còn tôi thì thôi kệ em nó đá bóng hay giúp nước nhà vẻ vang thì là đều hoang nghênh
mình không biết bạn nói như vậy là mục đích gì? ngta đang bàn chuyện hiệu quả việc nuôi bò....bạn lấy nó bàn ra Huy động vốn rồi từ đó bàn ra....CÔNG PHƯỢNG??? thực tế bạn có hiểu làm nông là gì ko?hay chj chém cho zui....còn 60.000 con bò bạn tính ra coi bao nhiêu tiền với số tiền đó BĐ đâu cần huy động vốn!
 


Làm nông là làm kinh tế đó cha nội, huống chi đây là làm nông ứng dụng công nghệ cao.
H.A nuôi mấy ông nhà báo đó chắc chỉ để viết truyện thôi hả em , còn non và xanh lắm vá đừng chỉ trích tui nha
Mẹ kiếp phân bò ị ra mà mua tính từng kg , giá gạo hiện nay chỉ hơn 4k 1 kg, phân bobò 1kg dđòi hơn một ngàn . vậy nông dân bỏ lúa về nuôi bò lấy phân cho rồi.
Thôi đi mấy thím,
 
Làm nông là làm kinh tế đó cha nội, huống chi đây là làm nông ứng dụng công nghệ cao.
H.A nuôi mấy ông nhà báo đó chắc chỉ để viết truyện thôi hả em , còn non và xanh lắm vá đừng chỉ trích tui nha
Mẹ kiếp phân bò ị ra mà mua tính từng kg , giá gạo hiện nay chỉ hơn 4k 1 kg, phân bobò 1kg dđòi hơn một ngàn . vậy nông dân bỏ lúa về nuôi bò lấy phân cho rồi.
Thôi đi mấy thím,
Bạn là dân nhà nông chính hiệu nhưng là dân: BẦN CỐ NÔNG!
Giá lúa hơn 4.000/kg chứ không phải giá gạo, nông dân trồng lúa chỉ biết thế là cùng.

BĐ nuôi bò lấy thịt còn phân chỉ là phế phẩm tạo thêm dòng tiền, mấy nhà báo BĐ chẳng phải nuôi cho tốn... cả phân Bò! Tụi nó giật tít câu view thì không phải bàn, chuyện nhỏ!
 
Chỉ có mỗi vấn đề "phân" thôi mà em thấy các bác tranh luận vui vẻ quá, em đang rảnh rỗi nên cũng bon chen tí. Người nói từng ấy phân thì không bán nổi, người nói giá 100k/tấn phân là rẻ. Tại sao các bác cứ nghĩ phải bán mới là tiền nhỉ. Ông ấy đất đai nhiều thế, cứ tung ra vườn thôi cũng là "bỏ túi" rồi. Đúng là vẫn luôn vậy, chỗ bỏ đi không ai thèm, chỗ thì tranh nhau, và nếu chỉ có 1 "đống phân" thôi thì không ai mua nhưng nếu 1 tấn phân thì có người mua. Em mạo muội nói vài câu, mong các bác đừng chém em.
 
Tùy chỗ thôi bạn .. những người trồng rau màu cách tôi khoảng 20 km .. nhà nào cũng nuôi 1-2 con trâu ... ko nuôi trâu thì khỏi trồng rau
Mỗi con bò cho khoản 5kg phân mỗi ngày. 300.000 con bò thì khoản 1500 tấn. Thì cũng được 900kk/ngày. Còn nếu dùng phân này bón cho cây trồng lại là chuyện khác. Ví dụ trước đây HAGL mua 1 ngày 1,5 tỷ tiền phân để bón, nay dùng phân bón cho cây nên chỉ còn mua 0.5 tỷ nửa thôi. Như vậy là tiết kiệm 1 tỷ. Cũng chính là kiếm được 1 tỷ. Ở đây HAGL đâu có nói là bán phân bò ra thị trường đâu.
May anh chi ve ma hoc hoi lai di.khong biet thi dung co noi bay nha.nuoi bo ma co dat trong co thi can gi nhieu thuc. May anh ch phan bo 1 bao thuc an hien nay da tren 20k roi day. Ko co nuoi ma sao
 
Một tỷ ở đây là số tiền tạm tính.
Tôi nghĩ là thế này. Bên Lào chắc chắn ko bán dc 1 xu. Nhưng nếu đem số phân đó bón cho mía, cọ dầu, cao su và cái đồn điền của Ba Đức thì số diện tích dc bón đó nếu phải mua phân hóa học thì tốn 1 tỷ đồng.
Mặc dù ko bán dc xu nào tiền phân nhưng tính cách khác thì con số 1 tỷ là không có ngoa đâu.

Quê tôi 1 khối phân khô giá 1tr. Mà còn là phân trộn với rơm hoặc trấu cà. Người mua tự xúc tự chở.
 

May anh chi ve ma hoc hoi lai di.khong biet thi dung co noi bay nha.nuoi bo ma co dat trong co thi can gi nhieu thuc. May anh ch phan bo 1 bao thuc an hien nay da tren 20k roi day. Ko co nuoi ma sao

Tôi phải học lại cái gì hả bạn?
Bạn mới là người phải học lại
Học cách gõ tiếng việt cho rõ ràng để tham gia diễn đàn ... viết ko có dấu vi phạm nội quy
Nuôi Trâu lấy phân bón rau ở chỗ tôi có gì sai bạn chỉ ra ?
 
Phân trâu bò hay phânđộng vật ăn cỏ thì ko tốt bằng phân heo gà có làm bioga cũng ko có ga, ở tôi nếu bón ruộng ko ai dùng phân trâu bò, nhà tôi phân heo gà hàng đống , mỗi tháng phải gọi người cho họ lấy , họ tới hốt giúp là đã mừng lắm rồi chứ bán ai mua.
Còn phân bò như KTD nói 1kg 1500 đồng vậy một bãi cức bò ị ra tầm 4-5 kg thì người chăn bò có sáu bảy ngàn đồng một ngày chăn 10 con chỉ cần đi theo hót cứt không thôi cũng kiếm mấy trăm ngàn như vậy họ đua nhau xin đi giữ bò không cần lấy tiền công và đường xóm không bị ô nhiễm do phân bò rơi vãi rồi.
ở chỗ t phân bò bán tính khối chứ ko tính kg. 1 khối 500k (khô). Mà ở đây phân bò ko có mà bán. phân bò là lọai phân cải tạo đất tốt nhất đó bạn.
 
Ở tp thì cái thứ gì cũng phải bỏ tiền ra mua hết ..... sơ dừa , vỏ trấu tươi , vỏ đậu phộng v.v...
 
Nếu tính giá phân cao đi thì cho 1 tấn là 400t...làm gì hagl thu đến 1 tỷ dc...báo chí nâng quá mức...nếu họ có mấy móc chuyển đổi phân bò thành phân đóng bao thì chi phí cho mục đích đó cũng chiếm một fần lớn...tóm lại dù báo chí nói ntn thì hagl vẫn là một tập đoàn có doanh thu lớn,ổn định và rộng rãi các lĩnh vực.....
Bạn biết thế nào là kinh doanh ko
 
tui đang mua phân bò sửa mùa nắng 250k 1 tấn , mùa mưa 200k 1 tấn . Vậy là bầu Đ nổ rồi .
Ở Gia Lai trung bình 1 tấn phân bò giao động từ 500-800k, 5 tỉnh Tây Nguyên là vùng chuyên trồng cây công nghiệp nên nhu cầu về phân bò là rất lớn, nông dân trên này kiếm nguồn phân bò rất khó khăn. Phân bò ở đồng bằng thì rẽ chứu lên Tây Nguyên nó lại khác.Ông Đức không nổ đâu.
 


Back
Top