Vậy là sao??????????
Các bác có thể xem thêm thông tin tập huấn và thu mua của công ty em tại một số trang sau :
Tập huấn kỹ thuật trồng gấc
Trồng gấc chuyên nghiệp
Trồng gấc ở tân phước
Video giới thiệu về Công Ty CP Nông Nghiệp Đông Phương
[video=youtube_share;ZsbMFSbNb2A]http://youtu.be/ZsbMFSbNb2A[/video]
Khổ vì trồng gấc lai
09:12:58 19/12/2011
ĐBP - Dự án trồng gấc lai xuất khẩu được triển khai trên địa bàn xã Mường Luân, huyện Điện Biên Đông từ năm 2009. Đến nay đã gần 3 năm nhưng cây gấc lai không mang lại hiệu quả, ước mơ thoát nghèo từ cây gấc không thành sự thật. Người dân trong vùng Dự án đã quay lưng lại với cây gấc lai.
Gấc thu hoạch để thành đống do không có người thu nhập.
Phải vượt qua nhiều con dốc đứng, chúng tôi mới đến được khu trang trại của gia đình ông Lò Văn Tánh ở bản trung tâm xã Mường Luân. Nhìn những giàn gấc quả chín đỏ mới thấy hết được công chăm sóc mà gia đình ông đã bỏ ra cho những cây gấc. Ông Lò Văn Tánh cho biết: Cũng như nhiều gia đình khác trong xã, năm 2009 sau khi được chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng của huyện Điện Biên Đông tuyên truyền, phổ biến về hiệu quả của cây gấc lai, gia đình ông đã tham gia trồng hơn 30 gốc gấc lai với mong muốn cây gấc sẽ giúp cho gia đình có thu nhập, cải thiện đời sống, từng bước xóa đói giảm nghèo. Gia đình ông đã mất rất nhiều công chăm sóc, bảo vệ với niềm tin cây gấc lai sẽ mang lại thu nhập cho gia đình. Tuy nhiên, mọi chuyện lại trái ngược với những gì gia đình mong đợi, quả gấc đến mùa thu hoạch rất khó tiêu thụ. Hiện trung bình mỗi ngày gia đình thu về hàng chục kilôgam quả gấc chín, song vì không có người thu mua nên quả gấc chín được đánh đống và bỏ thối.
Được biết, dự án trồng gấc lai xuất khẩu triển khai từ năm 2009 tại một số xã thuộc huyện Điện Biên Đông, trong đó có xã Mường Luân, do Công ty TNHH VINAGA Điện Biên làm chủ đầu tư, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Điện Biên Đông thực hiện. Công ty chịu trách nhiệm cung ứng giống, vật tư, một phần phân bón và bao tiêu toàn bộ sản phẩm cho bà con nông dân; Phòng NN&PTNT chịu trách nhiệm tổ chức các lớp tập huấn về kỹ thuật trồng, chăm bón, phòng trừ sâu bệnh cũng như kỹ thuật thu hái và bảo quản gấc. Ông Lò Ngọc Ánh, Chủ tịch UBND xã Mường Luân cho biết. Thực hiện dự án trồng gấc lai, xã Mường Luân có trên 250 hộ dân tham gia, với tổng diện tích trên 100ha. Năm đầu thu hoạch Công ty đến thu mua. Tuy nhiên, từ năm 2010 đến nay việc thu mua của Công ty không thường xuyên. Do vậy, việc tiêu thụ gấc quả vô cùng khó khăn, nhiều hộ trồng gấc đã phải phá bỏ những cây gấc lai mà tự tay mình đã vun trồng, chăm bón và đến nay, Công ty cũng không còn thu mua quả gấc nên người trồng gấc chỉ biết nhìn quả gấc chín và thối dần theo thời gian.
Từ thực tế trên có thể thấy, Dự án trồng cây gấc lai ở xã Mường Luân đã không thật sự mang lại hiệu quả. Niềm hy vọng thoát nghèo từ cây gấc đã hết và người dân đã quay lưng lại với cây gấc. Và câu hỏi trồng cây gì, nuôi con gì để giúp người dân thoát nghèo vẫn còn bỏ ngỏ.
Duy Linh (Đài PT – TH tỉnh)
http://www.baodienbienphu.com.vn/kinh-tế/khổ-vì-trồng-gấc-lai