Nhà cho cây xanh ở Tân Bình đạt giải AR House Awards

Công trình khu nhà 5 khối cây xanh của KTS Võ Trọng Nghĩa, Masaaki Iwamoto và Kosuke Nishijima đã được vinh danh chiến thắng của giải AR House Awards (Anh) vào ngày 18/6/2014 tại London.

Agriviet.Com-KT_03.jpg

Một góc kiến trúc rợp bóng cây xanh của công trình

Giải thưởng AR House Awards là giải thưởng kiến trúc quốc tế nổi tiếng do tạp chí kiến trúc lâu đời Architectural Review của Anh tổ chức hàng năm, để chọn ra duy nhất một công trình kiến trúc nổi bật và xuất sắc trong năm của thế giới.

Agriviet.Com-KT_01.jpg

Xen lẫn cái khối kiến trúc là mảng cây xanh

Công trình (House for trees - Nhà cho cây xanh) của công ty Võ Trọng Nghĩa đã vượt qua hàng nghìn công trình kiến trúc để giành chiến thắng. Ngôi nhà tọa lạc tại quận Tân Bình, được chia làm 5 lăng trụ có thể trồng được cây xanh trên mái. Khoảng đất trống giữa 5 lăng trụ được tận dụng làm thành những khu vườn nhỏ.

Agriviet.Com-KT_04.jpg

Công trình nổi bật trong khối kiến trúc chung của thành phố

Từ nội thất, các không bán gian ngoài trời cho đến những khu vườn tràn ngập bóng cây, tất cả như hòa quyện vào căn nhà nhằm tạo ra một sự gắn kết tuyệt đối giữa không gian bên trong và bên ngoài.

Agriviet.Com-KT_05.jpg

Ngôi nhà giải quyết được các vấn đề ô nhiễm môi trường đô thị và tình trạng quá ít cây xanh tại các thành phố lớn chật chội. Đây cũng là công trình đầu tiên ở Việt Nam được xây dựng bằng bê tông cốp pha tre.

Agriviet.Com-KT_06.jpg

KTS Võ Trọng Nghĩa trong buổi nhận giải tối qua

Trong năm nay, công ty Võ Trọng Nghĩa cũng đạt được các giải thưởng quốc tế khác, như giải công trình Nhà đẹp của năm do tạp chí kiến trúc Wallpaper (Anh) bình chọn với công trình "Binh Thanh house", Giải thưởng Công trình của năm do Archdaily (Mỹ) tổ chức cho công trình "Binh Thanh house". Đây là niềm tự hào cho ngành kiến trúc Việt Nam.
Agriviet​
 


Last edited:
Nếu không có các dây cáp giằng kéo. Các cây này sẽ bị giông kéo lật đổ hết

Cơn giông cách nay hơn 1 tuần…kéo đến bất thình lình như tiếng máy bay gầm thét..
Đang ở ngoài vườn tôi phải ngồi xụp xuống 2 tay ôm đầu..

Nó đi rất nhanh..khi đứng dậy nhìn bụi chuối hơn 1 chục cây đứng sát nhau…bị giông thổi gãy ngang tất cả

Trên nóc nhà trồng cỏ và các cây thân bụi có lợi hơn các cây cổ thụ như thế kia
 
Last edited by a moderator:
cảm giác nhà của ông này như lăng tẩm ấy. nhưng làm bằng tre vậy chắc là khá thoáng mátcảm giác nhà của ông này như lăng tẩm ấy. nhưng làm bằng tre vậy chắc là khá thoáng mát
 
nó chưa hợp lý mà sao dc giải thưởng nhỉ,,,,ở vn thì chắc năm trồng phai 3 4 lần chứ bão mãi ma
 
nó chưa hợp lý mà sao dc giải thưởng nhỉ,,,,ở vn thì chắc năm trồng phai 3 4 lần chứ bão mãi ma
Kiến trúc là ý tưởng, là sự sáng tạo, là sự không gò bó.Nếu trong một thành phố mà nhà nào cũng trồng như vậy ,có kiến trúc như vậy thì sẽ đẹp lắm.Một khu rừng giữ thành phố.
 

Nếu không có các dây cáp giằng kéo. Các cây này sẽ bị giông kéo lật đổ hết

Cơn giông cách nay hơn 1 tuần…kéo đến bất thình lình như tiếng máy bay gầm thét..
Đang ở ngoài vườn tôi phải ngồi xụp xuống 2 tay ôm đầu..

Nó đi rất nhanh..khi đứng dậy nhìn bụi chuối hơn 1 chục cây đứng sát nhau…bị giông thổi gãy ngang tất cả

Trên nóc nhà trồng cỏ và các cây thân bụi có lợi hơn các cây cổ thụ như thế kia

bonsai mini hoặc bonsai trung cũng tốt bác nhỉ (kệ thấp thôi cho an toàn), cây chóng già, dễ di chuyển, mát nhà, ít bị mất trộm, có thêm thu nhập, chỉ thưởng thức là hơi bất tiện.
 


Back
Top