Nhờ ae giúp đỡ xem đây là con gì?

Chào các bác!
Em có ông anh sang Trung quốc về, thấy có con này hay hay nên anh ấy chụp ảnh mang về mà ko biết là con gì. Nhờ anh e xem hộ e nó là con gì nhé để e còn biết mà mua. Cảm ơn ae! Đây là hình ảnh của em nó đây.
1195705604m.jpg
 


loại này vn mình chắc là o có ai biết mất bó tay luôn trông như kiểu tranh vẽ vậy đẹp
 
tình hình là em ko xem được ảnh của bác bac á :)

__________
 
Last edited by a moderator:
con này là con gà tây!
con này là con mái. con trống còn to hơn nữa (khoảng 7kg)
con mái chỉ khoảng 3-5kg
 
Cảm ơn các bác đã chia sẻ nhé. E nhìn con này trông như gà Tây lai con gì đó.
 

không thick cái đầu cho lắm.. chấm chấm đỏ nhìn ghê ghê... nhưng được bộ lông thì k chê vào đâu được... kết 1 câu là đẹp... bạn mang về viêt nam nuôi thử đi... biết đâu lại thành công trong 1 ngày rất xa
 
Thịt con này hơi bị ngon nhá.Hùi trước nhà tui có nuôi 2 chú, con trống nhìn cái cổ nó ghê lắm, làm thịt nó mà ăn cả.. tuần:lol:
 
Đấy là con Gà Tây. Ngày xưa tôi còn nhỏ, nhà tôi nuôi chừng chục con.
Nó chỉ ăn cỏ ngoài bãi hoang thôi. Cho cám, ngô, đỗ, gạo thì càng tốt.
Nó chịu ấp lắm, nên con nở đều. Chỉ cần cố gắng cho rau thái nhỏ trộn
cám hay ngô đỗ xay cho đến khi trụi hết lông tơ trên đầu đi là chắc
chắn không bị chết nữa. Có mấy ông già, thì nuôi cả đàn, lùa đi chăn
ngoài đồng hoang, tối mới lùa về, như chăn ngỗng vậy. Có điều Gà Tây
bán rẻ hơn gà thường, vì thịt nó không ngon.
*
Trong hình thì là con gà tây mái. Gà tây trống thì đầu nhiều nốt sần
hơn, và nốt sần rất to, chỗ diều thì có một túm lông như cái chổi xể
chĩa thẳng ra đằng trước:
*
225px-Male_north_american_turkey_supersaturated.jpg

*
Trên đỉnh đầu là một cái mào hình nón dài chừng 1 ngón tay, lúc trổ
tài hay ra oai thì chảy thòng đến cả gang tay dưới mỏ, nhưng lúc rét
thì xun lại như con giun chết cỡ 2 đốt ngón tay.
*
Đây là gà tây hoang ở gần nhà (ở Mỹ, bang Connecticut):
*
turkeymale.jpg

*
Sắp đến lễ Tạ Ơn Thanksgiving rồi, nhà nào cũng sẽ có Gà Tây quay trong lò.
Chỉ bày bàn cho đẹp, chứ ăn chán lắm. Vả lại nó to quá, ăn sao nổi.
Ít nhất cũng 5 kilô. Đa số là gà nuôi công nghiệp, lông trắng.
Nhà tôi thì thay bằng một con gà quay, giả làm gà tây cho đúng phong tục.
*
Hội thợ săn ở đây thì vác cung nỏ đi săn:
*
ng_0508_02-a.jpg

*
Họ săn cho thoả chí hồi hộp và thành công, chứ săn xong thì vứt vào sọt rác,
ít khi ăn lắm. Nai rừng săn cũng chỉ lấy cặp sừng già để treo, chứ
nai có nhung thì ế, chẳng ma nào thèm săn.
Trại gà tây này thì bán gà tây đã làm rồi giá 8 đô mỗi pound loại gà nhỏ con
(4-8 ký), giá 4 đô mỗi pound loại gà lớn con (5 đến 20 ký):
*
ekonk_home_content.jpg

*
 
Gà Tây ăn rất ngon nhưng phai biết làm cho đúng món như món dút lò với đầy đũ gia vị theo kiểu Tây . Và nếu Gà Tây làm ra món thịt nguội đễ ăn bánh mì thì chết người luôn :) .Thit Gà tây ăn rất tốt vì ít mở hơn mấy loại gà thường .Chỉ có cái nhìn đến nó thì thấy không được hấp dẫn thôi :)
 
Con này có lẽ là giống gà tây rồi.

--------

Con này có lẽ là giống gà tây rồi.
 
Last edited by a moderator:
trả lời nhanh

con này nhìn giống con gà tây quá bác ạ , em nghĩ nó là con gà tây đó ạ
 


Back
Top