Đúng là làm bẫy phải nhạy, khéo léo không để lộ vì rái cá rất tinh khôn. Các loại chồn dễ bẫy, nhưng rái cá thì ít khi trúng bẫy. Nếu mắc bẫy, cho dù dây cáp= ruột phanh xe đạp thì vài giờ sau nó có thể cắn hoặc dựt đứt dây (răng rái cá rất sắc,hàm mạnh, dây ni-long hay sợi cước chỉ cần cắn 1 phát là đứt lìa dây. Dây bẫy phải là dây cáp tháo ra từ dây cáp pháo sáng- là pháo sáng thời chiến tranh Mỹ bắn đó- mới nhạy và trị nổi nó). Về sức mạnh thì 3 con chó săn giỏi cũng không đánh nổi 1 con rái cá trưởng thành đâu bạn ạ (1 rái cá= 2 chồn mồng >= 3 chó săn).
Bạn đã thử cách nào để đuổi hay bắt mấy con rái cá đó chưa. Thử làm bẫy đi, biết đâu bắt được cũng nên.
Nếu bạn thấy không có cách nào hiệu quả nữa thì chỉ còn cách là: Ban ngày ngủ; ban đêm kéo đèn điện, căng bạt ra ao ngồi đọc sách (nhỡ có ngủ gà ngủ gật thì cứ ngủ luôn), đảm bảo nó không dám bén mảng tới đâu...