Nhờ các anh, chị tư vấn kỹ thuật trồng hoa hồng.

  • Thread starter TrinhPhuong
  • Ngày gửi
Em đang định nhân giống hồng bạch cổ, nhà đã có sẵn cây rồi. Anh/ chị cho em hỏi với giống hồng này nhân giống bằng pp nào là tốt nhất và chăm sóc tnao để cây phát triển tốt và sai bông. Em cảm ơn!
 


Chăm sóc thì chỉ bón NPK thôi. Chọn loại phân
số N thấp, số P và K cao hơn số N. Hoa hồng
rất chậm lớn so với các loại rau cỏ, nhưng so
với Đào, Cam, Chanh thì vẫn lớn nhanh hơn. Muốn
nhanh hơn nữa thì cầm ngọn nó mà kéo cho dài ra.

Ở xứ lạnh có tuyết, thì trước khi có tuyết, phải
cắt hết cành nhỏ. Cành to thì cắt ngắn lại, chỉ
còn 1 mét thôi. Sau đó thì lấy nilon màu đen mà
quấn 2-3 lớp bọc cành lại. Gốc thì cũng quấn nilon
và nhiều cỏ khô ủ lại. Nếu không ủ, có thể cây vẫn
sống, nhưng chết vài nhánh, và chết nửa nhánh phía
trên. Khi hết tuyết, hồng tự nảy chồi, và phải
tỉa chồi cho thích hợp. Không để quá nhiều chồi
và dày đặc sát nhau, nhưng không tỉa nhiều quá,
mà để cho các nhánh được nảy nở và phát triển.
Mấy tháng sau, khi các mầm đã phát triển đủ, thì
cần lấy kéo mà tỉa bớt các cành mụi cho các cành
còn lại được khỏe mạnh và có đủ nắng.

Nhân giống thì cũng chỉ có một cách duy nhất là
chiết cành. Trái nó hình như không có hạt mẩy,
mà chỉ có hạt lép, thì làm sao gieo ươm hạt được?
Còn cách đào cả gốc rồi tách nhánh ra thì rất dở,
vì giống này ít đẻ nhánh lắm, và mỗi lần đào gốc
lên thì mấy tháng sau mới lại được hồn.

Muốn chiết cầnh được nhanh và nhiều, thì chiết
cành nhỏ, đường kính 3 mm thôi, rồi sau đó chăm
sóc cho cành chiết lớn lên. Chiết cành nhỏ thì
phải 2 cho đến 3 năm sau mới được cây lớn đem bán.
Ở Mỹ, cây hồng đem bán thì mua về mọc lên trổ bông
ngay, có ít nhất 3 thân mọc lên, rồi bự bằng ngón
tay cái. Ở Việt Nam, hồng chiết cho đến 5-6 năm
có thể có tán rộng 2-3 mét tùy theo giống, nhưng
thường chỉ được 1 mét đường kính tán thôi.
 
Chăm sóc thì chỉ bón NPK thôi. Chọn loại phân
số N thấp, số P và K cao hơn số N. Hoa hồng
rất chậm lớn so với các loại rau cỏ, nhưng so
với Đào, Cam, Chanh thì vẫn lớn nhanh hơn. Muốn
nhanh hơn nữa thì cầm ngọn nó mà kéo cho dài ra.

Ở xứ lạnh có tuyết, thì trước khi có tuyết, phải
cắt hết cành nhỏ. Cành to thì cắt ngắn lại, chỉ
còn 1 mét thôi. Sau đó thì lấy nilon màu đen mà
quấn 2-3 lớp bọc cành lại. Gốc thì cũng quấn nilon
và nhiều cỏ khô ủ lại. Nếu không ủ, có thể cây vẫn
sống, nhưng chết vài nhánh, và chết nửa nhánh phía
trên. Khi hết tuyết, hồng tự nảy chồi, và phải
tỉa chồi cho thích hợp. Không để quá nhiều chồi
và dày đặc sát nhau, nhưng không tỉa nhiều quá,
mà để cho các nhánh được nảy nở và phát triển.
Mấy tháng sau, khi các mầm đã phát triển đủ, thì
cần lấy kéo mà tỉa bớt các cành mụi cho các cành
còn lại được khỏe mạnh và có đủ nắng.

Nhân giống thì cũng chỉ có một cách duy nhất là
chiết cành. Trái nó hình như không có hạt mẩy,
mà chỉ có hạt lép, thì làm sao gieo ươm hạt được?
Còn cách đào cả gốc rồi tách nhánh ra thì rất dở,
vì giống này ít đẻ nhánh lắm, và mỗi lần đào gốc
lên thì mấy tháng sau mới lại được hồn.

Muốn chiết cầnh được nhanh và nhiều, thì chiết
cành nhỏ, đường kính 3 mm thôi, rồi sau đó chăm
sóc cho cành chiết lớn lên. Chiết cành nhỏ thì
phải 2 cho đến 3 năm sau mới được cây lớn đem bán.
Ở Mỹ, cây hồng đem bán thì mua về mọc lên trổ bông
ngay, có ít nhất 3 thân mọc lên, rồi bự bằng ngón
tay cái. Ở Việt Nam, hồng chiết cho đến 5-6 năm
có thể có tán rộng 2-3 mét tùy theo giống, nhưng
thường chỉ được 1 mét đường kính tán thôi.
Cảm ơn anh, hơn 1 năm rồi không vào diễn đàn. Không ngờ anh vẫn nhiệt tình vậy. Ở Việt Nam còn có phương pháp giâm cành, em ko biết hồng bạch có giâm đc ko.
 
Giâm cành thì cũng như chiết, nhưng công việc
đơn giản hơn, và tỷ lệ chết cao hơn, tùy theo
chăm sóc ra sao. Hồng nào cũng giâm cành được.

Muốn giâm cành tốt, nên trộn 50% mùn đã hoai
mục kỹ rồi, giữ đất luôn luôn ẩm, bôi thuốc
kích rễ vào vết cắt cành giâm, và chăng lưới
che nắng cho cành giâm. Nếu đủ các điều kiện
trên, tỷ lệ giâm có thể 100%.

Bàn về Chiết, Giâm Cành, thì cũng nói luôn là
còn Nuôi Cấy Mô nữa. Cái này thì tôi không
rành.
 


Back
Top