Nhờ các bạn tư vấn cách cho gà ăn

  • Thread starter huynhhuy21
  • Ngày gửi
Mình đang tập tành nuôi gà khoảng 20 con,nhờ các bạn tư vấn về cách cho gà ăn của mình nhé,mình mua lúa với cám công nghiệp trộn chung với hến mà mình mò dưới sông cho gà ăn,rồi cho ăn rau muống.Hến ngày nào mình mò cũng đc 1kg,theo các bạn cho ăn như thế gà mau lớn không? Hiện đang mùa dế nên tập tành nuôi dế để khi có nhiều dế rồi thì sẽ cho gà ăn mỗi ngày cùng với khẩu phần như trên,đang tính nuôi giun nếu có điều kiện.Mình cũng hỏi ké luôn câu này,gà mình có 1 con ủ rũ lông xù lên,đứng yên 1 chỗ mắt nhắm nghiền là bị gì vậy? Mong các bạn nhiệt tình tư vấn,thanks nhiều
 


ko biết là bạn nuôi gà gì, nhưng bình thường gà thả rông chỉ cho ăn lúa và rau, bổ sung cám cho có dinh dưỡng,mỗi ngày bạn mò 1kg hến, nhưng mò trong bao lâu , tính ra tiền công đi mò thì bạn cứ lấy ngày công của lao động bình thường là sẽ biết, nuôi bằng dế lại càng ko nên vì lỗ chứ đừng nói lời, nuôi theo cách của bạn tính ra gà mập mạp ngon lành đấy, nhưng lỗ nặng, con gà bạn nói bị bệnh bạn ra thú y mua thuốc gà rù cho nó uống, kết hợp cho uống vitamin, điện giải bạn nhé, 1 con bị thì chắc là trái gió trở trời thôi
 
Hến mình mò 1kg chỉ trong 15 phút là có rồi khúc sông nhà mình nhiều hến lắm,còn nếu không rảnh thì nhờ mấy nhóc gần nhà để mò dùm công 1kg cũng chỉ 3000đ nuôi dế sao lỗ vậy bạn? Cần bạn tư vấn giúp thêm,còn về hến thì 1kg là đủ cho 3 ngày ăn bạn ạ,có điều kiện thì nuôi giun vậy,mà phân heo giun có ăn tươi đc không vì gần nah2 có nhà nuôi heo nếu nuôi giun chắc không tốn tiền thức ăn đâu nhỉ
 
đối với gà thì hến+ lúa + rau là quá thừa chất rồi, cho ăn thêm cám công nghiệp sợ nó bị thừa chất sinh ra bệnh gút thì khổ..v nhưng hến tính hàn, chỉ thích hợp với gà lớn ( đủ lông cánh), ko nên cho gà nhỏ ăn( dưới 30 ngày tuổi); trường hợp cho gà con ăn, gà sẽ bị lạnh, buổi sớm hay đứng tụm vào một góc, đến tầm trưa thì hết gà lại chạy nhảy bình thường; nên khắc phục bằng cách cho uống nước gừng ( sắc nước sôi khoảng 30 Phút) vào buổi sáng( chỉ cho uống buổi sáng nhé)
gà mà bỏ ăn, đứng ủ rũ xù lông là triệu trứng của bệnh tả, bệnh gum, bệnh cầu trùng, thương hàn, giun lãi, CRD, cúm...nói chung là tất cả các loại bệnh, thế nên trong đàn chỉ bị một con thì tốt nhất là mang nó nấu cháo cho heo, chứ một gói thuốc cũng 20.000 bằng giá một con gà, chữa làm gì cho tốn công.
ah, mà chỗ bạn sao nhiều hến thế, hôm nào bắt rồi gửi cho mình vài ký nhé, chứ dạo này ăn toàn thịt heo chán quá
 
Last edited by a moderator:
ý của mình là tính toán giá thành khi bán gà được bao nhiêu rồi mình tính chi phí cho gà ăn như tiền thức ăn+ khấu hao chuồng trại+ công lao động chăm sóc+tiền thuốc men+chi phí hao hụt, từ đó mình sẽ tính ra được với cách nuôi hiện tại thì lời lổ như thế nào, nếu bạn nuôi chơi cho vui nhà vui cửa thì mình nghĩ như vậy là ok, nhưng nếu nuôi thương phẩm để bán kiếm lời thì phải tính, ví dụ : 1kg hến bán ra chợ bao nhiêu tiền thay vì cho gà ăn, 1kg dế bán ra chợ bao nhiêu tiền , ý chính của mình ở đây nó là vậy đó, mình văn dở chả biết nói thế nào cho bạn hiểu hết ý của mình đây, hihi
 
Mình tính nuôi thật chứ nuôi chơi gì đâu,tính nuôi cho nó đẻ vài lứa để phát triển đàn gà,tính nếu từ đây ra tết mà có khoảng 4 lứa gà,mỗi lứa 10 con thì sẽ theo nghiệp nuôi gà luôn,đc chừng 4 lứa ra tết bán lấy tiền xài tết.Bạn nói công lao động thì mình bỏ công làm lời,còn về chuồng trại thì mình nuôi khép kín,4 bề là tường cao với dây gai thép bạn à,dế nếu mình nuôi đc thì vừa có mồi cho gà ăn,vừa có nguồn thu nhập nữa,mà tiền thức ăn cho 20 con gà ngày khoảng từ 3000đ đến 5000đ theo các bạn thấy sao? Mình đam mê chăn nuôi nên tập tành nuôi và gầy dựng đàn gà,nếu OK thì sẽ theo nghiệp chăn nuôi,mà bạn nói giá gà thì ra tết mình mới bán 1kg gà ta chắc cỡ 60.000 - 70.000 chứ giờ có đợt cúm giá rớt thảm lắm
P/S: có ai biết dế nếu có kha khá thì bán ở đâu không?
Nông dân phú thọ: Bạn ở đâu mình gởi hến cho,mà gửi bằng cách an2o ? Bưu điện đc không?
 
Last edited by a moderator:
dế nếu bạn có nhiều thì bán cho mấy tiệm chim cảnh kìa bạn, ko thì rao trên này gom 1 lần chục ký giao cho người ta, mà hình như giá dế cao lắm bạn ạ, cho gà ăn phí quá,
 

Hến gửi Bưu Điện tốn kém lắm, chổ mình Hến không có mà nhậu mà bạn mang cho gà ăn thấy phí thật, nghe lại thèm nhậu nữa chứ. híc híc:1^:.
 
Tất cả vì đam mê chăn nuôi mà,mình thấy nuôi gà dễ nhất ne6n bỏ tâm huyết mà nuôi,món ngon vật lạ cho nó luôn,mà chỗ bạn ở đâu mà không có hến vậy? Dế mà nhiều chắc chắn sẽ bán,một chút còn al5i cho gà tẩm bổ,chả là bắt đc ngoài ruộng 10 con dế nên nuôi thử xem sao.Mà nếu đàn gà phát triển cỡ 100 con thì chắc không cho ăn hến đc nữa vì đào đâu ra hến nhiều cho đàn gà 100 con ăn hằng ngày? Chắc lúc đó cho ăn luân phiên Lúa-thức ăn gà-Dế-Giun quá,đang có ý định nuôi giun nhưng mà chỗ mình không có giun,mua thì chẳng biết mua ở đâu.Mà bạn ở trên nói mua thuốc cho gà 1 gói 20.000 bằng 1 con gà,gà gì mà rẻ dữ vậy
 
Mình ở trên Cao Nguyên miền núi nên Hến mắc lắm, nhậu thì hay ăn gà ăn vịt riết rồi cũng ngán. chỗ mình muốn nhậu rẻ nhất là thịt chuột, món gì cũng có ngon bổ rẻ.:huh:
 
Hến chỗ bạn bao nhiêu 1kg mà mắc vậy? Mình cũng không rành giá hến hỏi thử đứa nhóc kế bên nah2 hến bao nhiếu kg ngoài chợ,nó nói 5.000đ rẻ rè vậy? Tan biến ý định mò hến ab1n kiếm tiền nuôi gà:lol:,mà cao nguyên miền núi chắc có rừng,có rừng thì thiếu gì đồ nhậu? Con dúi chẳng hạn...
 
Dúi bây giờ mắc lắm có dám ăn không mới là quan trọng, nhậu thì cái gì cũng được chủ yếu uống nhiều chứ ăn bao nhiêu. đôi khi con gà, con cá, thịt cầy, gỏi vịt :huh: 4 thằng nhậu thì tiền mồi khoảng 100 đổ về thôi. nghe đến hến cứ thấy thèm thèm vì ăn 1 lần cách đây đã lâu lắm rồi hic hic:wacko:.
 
Dúi ab5n không tự bắt đc à? Hay bắt dế nướng lên ăn đi,mà cho hỏi phân heo có thể cho giun không cần ủ đc không?
 
phân động vật ăn cỏ mới không phải ủ bạn ạ, nhưng mà phân con gì cũng nên ủ , vì trong phân hay có trứng dế trũi, dế trũi nở ra sẽ ân giun cũa bạn, mà phân ủ cho giun ăn tốt hơn phân tươi!
 
Nghĩ tới cái cảnh đi chuồng heo,chuồng bò xin phân thấy mà ớn quá,đc cái không tốn tiền thức ăn,chắc vừa đi xúc phân vừa đeo khẩu trang quá:wacko:
 
Mình đang tập tành nuôi gà khoảng 20 con,nhờ các bạn tư vấn về cách cho gà ăn của mình nhé,mình mua lúa với cám công nghiệp trộn chung với hến mà mình mò dưới sông cho gà ăn,rồi cho ăn rau muống.Hến ngày nào mình mò cũng đc 1kg,theo các bạn cho ăn như thế gà mau lớn không? Hiện đang mùa dế nên tập tành nuôi dế để khi có nhiều dế rồi thì sẽ cho gà ăn mỗi ngày cùng với khẩu phần như trên,đang tính nuôi giun nếu có điều kiện.Mình cũng hỏi ké luôn câu này,gà mình có 1 con ủ rũ lông xù lên,đứng yên 1 chỗ mắt nhắm nghiền là bị gì vậy? Mong các bạn nhiệt tình tư vấn,thanks nhiều

gà nhà mình mấy hôm nay cũng tự nhiên lù rù bỏ ăn mình cũng mới học nuôi mấy em đông tảo.mình chăn làm 2 đàn mỗi đàn 30 con có điều tự nhiên 3 hôm nay có mấy em bỏ ăn lù rù đứng tụm lại 1 góc.có em lại có thêm triệu trứng đít co thắt liên tục mình đã nghiên cứu thì thấy phần lớn bọn chúng bị CRD và gumboro mình đã mua mấy lọ thuốc tiêm gum và CRD về tiêm vào bắp cho chúng nó được 2 mũi rồi mà vẫn thấy chưa ăn thua đã cho gà uống điện giải.Mình còn mua cả đường gluco về pha với thuốc kháng sinh gum + crd pha đậm đặc và phun thẳng vào mồm từng con một mà chưa thấy đỡ híc híc không biết đàn gà của mình nó có ra đi không chứ gà ốm tiền là 1 chuyện nhưng công sức và tình yêu với gà của mình cứ thấy buồn buồn rất mong anh em giúp đỡ.
 
Chào bạn huynhhuy21!
Trước hết rất hoan nghênh tinh thần đam mê của bạn về ngành Chăn nuôi. Là 1 nông dân nghiệp dư mình cũng xin phép chia sẻ 1 số ý kiến về vấn đề của bạn như sau:
Cũng như các công việc hay hoạt động khác, làm gì cũng cần có mục đích. Cụ thể: Nuôi vì kinh tế, vì thú vui làm cảnh, vì cải thiện bữa ăn gia đình. Sau đó mới tính đến chuyện là nuôi như thế nào? con giống theo hướng trứng, hướng thịt hay sản xuất bán gà con. Kết hợp với phương thức kỹ thuật nuôi ra làm sao? Bạn cần có 1 kế hoạch chi tiết nói rõ từng khâu và tiến độ thực hiện nó. Đồng thời có sổ ghi chép hàng ngày. Mình không biết bạn bao nhiêu tuổi? Diện tích khu nuôi thế nào? Nếu còn là học sinh thì nuôi chừng ấy lấy quỹ mua sách vở thì OK. Hồi nhỏ mình cũng thường vậy.
Nếu bạn đã trên 18 tuổi và có ý định nuôi làm kinh tế thì cách làm của bạn nên thay đổi: Số lượng cần nhiều hơn (cùng 1 công chăm sóc, theo dõi bệnh tật thức ăn của gà cũng dễ dàng hơn (100 con chẳng hạn vì cùng 1 công chăm sóc, theo dõi bệnh tật thức ăn của gà cũng dễ dàng hơn), nếu đã yêu thì phải làm có tâm huyết chứ không thể nói là làm "thử" thấy được rồi nhân rộng thì chỉ là 1 trò đùa. Để làm kinh tế bước đi đầu khó thành công như mong muốn đặc biệt bạn nói "nuôi thử" càng khó thành công. Với số lượng 20 con thì không cần bắt hến, dế gì cả, bạn cho ăn thóc và các phụ phẩm thừa từ nông nghiệp là OK rồi. Cách tính cũng đơn giản thôi, nếu bạn tính 5000 đ/ ngày thì chi phí cho đàn gà 100 ngày xuất chuồng như sau: 5000 X 100 = 500000 đ tiền thức ăn. Lúc này gà đạt 1,8 kg/con nếu là gà Ri Lai. Giả sử lý tưởng bạn nuôi không không chết thì tổng khối lượng là: 20 X 1,8 = 36 kg. Giá 80000đ/kg. Tổng thu của bạn là 800000 X 36 = 2.880.000 đ/3 tháng.
Cách tính đơn giản: Lãi = Tổng thu - tổng chi
Trong đó:
- Tổng thu là tiền bán gà, trứng, gà thịt phục vụ bữa ăn nhà bạn, tiền bán phân,...
- Tổng chi là: Thức ăn, nước uống, thuốc thú y, công lao động, dụng cụ chăn nuôi, khấu hao chuồng trại,...
Bạn có cuốn sổ ghi chép tỷ mỷ từng ngày thì có cái lợi: Bạn luôn quan tuân sát sao đến đàn gà, Bạn có thêm nhiều kinh nghiệm cho lần sau....
---> Ý tưởng bạn định nuôi thành gà đẻ thì 20 con giống đó phải tốt, lấy từ nguồn ổn định.
---> Điều trị đàn gà bạn cũng cân nhắc giữa chi phí và lợi nhuận. 1 con/20 con bị như bạn nói thì tốt nhất là "nấu cháo cho chó". Để lại trong đàn dễ lây bệnh con khác. Và cho cả đàn uống thuốc phòng. Trong trường hợp điều trị cần tách riêng ra khu chuồng riêng biệt.
Trên đây là 1 vài suy nghĩ của mình. Mong được làm quen với bạn (những người đam mê chăn nuôi). SĐT 0985202983. Email: dotoan14@gmail.com
 
cho gà con ăn

các bạn ơi cho mình hỏi thực ra là tôi có 5 con gà con mới nở trong trứng ra 3ngày trước gà mẹ bị rắn cắn chết 4ngày trước nhà tôi theo giết con rắn ấy rồi nhưng mà gà mới nở không biết ăn chết dần còn lại 1 con tôi đút cho nó ăn nó không ăn có ai chỉ cho tui với tôi còn lại 1 con gà này thôi ai giúp tui với
 


Back
Top