Gà đông tảo hiện giờ đã có nhiều rồi, có nơi nuôi hàng trăm con sinh sản. Nếu mua, đổi trống để giống, hoặc nuôi làm cảnh chơi, thì chơi đại không cần giá cả. Còn thịt thì mổi nơi mổi giá , vì nó dễ nuôi như gà thường của mình thôi bạn à
--------
Rồi đây sẽ thấy thảm họa của cách chăm nuôi theo công nghiệp. với thức ăn và thuốc tăng trọng, nó sẽ làm mất đi giá trị nguyên thủy của vật nuôi. Từ bước tiến lên rất cao , rồi không lùi lại được mà té ầm xuống, vì mất đi phẩm chất thực tế của nó. Do con người gây nên mà thôi , ai chịu đây, người đi sau lãnh đủ. Nuôi bằng lúa gạo và thả rong gà chậm lớn hơn gà nuôi nhốt , ăn cám công nghiệp và thuốc tăng trọng, nhưng thịt gà vẩn giữ được hương vị đậm đà nguyên thủy của nó. Rút kinh nghiệm ngay con heo rừng