Bạn có thể làm Trúm để bắt lươn về nuôi.
Trúm là một ống nứa có hom, bỏ mồi bên trong.
Lươn ngửi mùi mồi, chui qua hom, vào trong ống
nứa rồi không ra được. Ta bỏ trúm chập tối hôm
nay, thì sáng mai đi gỡ trúm lấy lươn.
Trúm là ống nứa cỡ cổ tay, cổ chân hay lớn hơn,
dài một mét, một đầu còn đầu mặt bịt kín, đầu
kia thì cắt hở hoàn toàn ống ra. Đan một cái hom
bằng lạt tre ruột cho rẻ tiền, đút vừa khít miệng
trúm. Miệng trúm có giùi lỗ thủng để buộc lạt cho
chặt hom lại. Đập một con ốc nước hay ốc cạn đều
được, hay bỏ một con giun vào trong trúm. Đầu kia
có đầu mặt thì cũng giùi lỗ thủng để neo trúm lại.
Neo có thể là một cần tre vót đặt xuyên qua 2 lỗ
thủng của trúm, rồi cắm xuống bùn. Cũng có thể là
một sợi dây nilon buộc vào rễ cây dưới nước.
Đầu trúm có thể đặt hở trên mặt nước để lươn thở,
vì nó có thể nằm trong trúm suốt cả đêm thì ôxy
trong trúm bị thiếu, và nó chết ngạt. Nếu đặt trúm
chập tối, và đêm khuya đổ trúm thì lươn không chết
ngạt. Sau đó lại cho mồi và đặt trúm lại từ khuya
cho đến sáng thì đổ trúm. Ban ngày thì không đặt
trúm, vì lươn chỉ ăn tối thôi, và ban ngày người ta
thấy trúm thì ăn trộm của mình.
Màu lá mạ là ống nứa làm trúm.
Màu đen là hom đặt đứng và đặt nằm.
Màu nâu là cần tre neo trúm xuống bờ đất
Màu đỏ là mồi ốc hay giun đặt trong trúm
Màu xanh là mặt nước.
Màu tím là mặt bùn.
Cũng có thể đặt trúm nằm ngang, chìm hoàn toàn
dưới mặt nước, trên mặt bùn, nhưng không nên để
lâu suốt đêm.
Ở Mỹ thì trúm làm bằng ống nhựa, đường kính gần một
gang tay, vì không có lươn, mà có chình. Con chình
lớn bằng bắp tay nên không chui vừa ống nứa nhỏ.
Tôi tìm mua hom trên Internet mà không có. Chỉ có
bọn Trung Quốc làm hom bằng nhựa nhưng không đúng
quy cách của tôi, và chúng còn muốn cắt cổ mình nữa.
Tiếc rằng không có lạt tre để tự đan hom cho mình.
Bạn nào có lạt tre gửi sang Mỹ bán cho tôi không?