Những loại cây cảnh đẹp , độc đáo, tốt cho sức khỏe và phong thủy

  • Thread starter chisaicoi
  • Ngày gửi
Cuộc sống đô thị hóa làm không gian ngày càng ngột ngạt , bức bối , vậy nên nhu cầu xanh hóa ngôi nhà ngày càng trở nên quan trọng và cấp thiết . Nhưng lựa chọn loại cây cảnh nào cho phù hợp cũng là khá khó khăn . Caycanhthanglong.vn xin mách bạn những cây cảnh đẹp , độc đáo mà lại tốt cho sức khỏe và phong thủy.

1 . Cây ngọc ngân
Cây Ngọc Ngân là sự kết hợp hài hòa giữa hai màu xanh – trắng mang một vẻ đẹp sang trọng khi trang trí nội thất. Cây sống tốt dưới môi trường máy lạnh và ánh sáng yếu nên phù hợp trang trí phòng khách, nhà bếp, văn phòng, hành lang… Đây cũng là cây mang đến nhiều bổng lộc, may mắn khi đặt trên bàn làm việc hay trang trí trong văn phòng, phòng khách…


cay-ngoc-ngan-1.jpg

2. Lan lưỡi hổ
Lan lưỡi Hổ còn còn được gọi với nhiều tên khác nhau như Lan Da Hổ, Lan Vạn Tuế, Nanh Heo. Lá mọc cụm, rễ bò lan, 2-6 lá mọc thành bó. Lá có hình kim bảng to, mọc thẳng đứng, có các vằn ngang giống như da hổ, nên có tên Lan da hổ. Đây là một trong những loại cây cảnh có tác dụng làm sạch không khí và hấp thụ ánh sáng tốt nhất, không đòi hỏi chăm sóc nhiều và chức năng lọc formaldehyde vô cùng hiệu quả trong không khí.


lan-luoi-ho.jpg

3 . Cây hoa dừa cạn

Hoa dừa cạn còn có tên là Hải đằng, và trong Đông y hoa dừa cạn có tên là trường xuân hoa, dương giác, bông dừa. Hoa có 3 màu, phớt hồng, phớt tím và màu trắng.


hoa-dua-can.jpg

Điều đặc biệt ở loài hoa này là, mỗi khi ở đầu cành non một phiến lá cựa mình nhú lên thì liền sau đó, ngay giữa nách lá, hai đóa hoa sẽ xuất hiện. Lá và hoa cùng đua nhau vươn lên khiến cho hình ảnh khóm dừa cạn tuy nhỏ bé nhưng luôn tràn đầy sức sống.

Hoa nở không ngừng từ mùa xuân đến mùa thu và cái tên nhật nhật xuân hay thiên thiên xuân của loài hoa này cũng bắt nguồn từ đó.



4 . Cây kim tiền
Được coi là loại cây “phú quý”, có tác dụng chiêu tài nên Kim tiền rất thích hợp làm quà tặng trong những dịp mừng lễ, tết, thăng chức, khai trương.


cay-kim-tien-1.jpg

Bạn hãy chọn cây có thân xanh tươi, dày chắc, phiến lá hoàn chỉnh. Những cây đã nở hoa sẽ mang lại nhiều "lộc" nhất. Nên bày cây ở hướng Đông, Đông-nam trong nhà ở, phòng hội họp, văn phòng, nhà hàng, khách sạn.


5 . Cây phong lữ thảo - ứng cử viên sáng giá cho nhà bếp
PhongLuThao_4.jpg
Mùi hương của cây phong lữ giúp tăng cường sự tỉnh táo nhạy bén của trí não vì thế giảm việc sử dụng nhiều cà phê. Loại thảo mộc này cũng có thể là gia vị cho món gà hay cá giúp kích thích tiêu hoá và cải thiện hệ thống miễn dịch. Để các cây cảnh phát triển tốt, nên để chậu cây gẩn cửa sổ nơi có ánh nắng và tưới cây đều đặn mỗi ngày để đất luôn ẩm ướt.


Phong lữ thảo rủ cũng là loài hoa rất đẹp, màu sắc đa dạng , chắc chắn sẽ chinh phục được trái tim của các eva


phongluthao2.jpg

6 . Cây phát tài - cây thiết mộc lan
Cây phát tài hay còn gọi là thiết mộc lan. Một loại cây cảnh hay được trồng trước sân, xung quanh nhà. Thường phát tài có một thân mọc thẳng vút lên. Cây lâu năm phát triển cao, cành lá sum suê xanh mướt, sinh chồi nảy lộc. Hằng cuối năm, trong tiết trời se lạnh của mùa giáng sinh, phát tài đồng loạt trổ bông thành những chùm dài, tỏa hương thơm ngát.


thietmoclan.jpg

7 . Cây lan ý
Lan ý thích hợp trồng trong chậu nhỏ đặt trong nhà, văn phòng hay ban công hoặc hiên nhà. Nó lọc rất nhiều độc tố như aceton, benzen, formldehyd và trichloroethylen, cụ thể là các loại khí có hại từ chất tẩy rửa móng tay, đồ trang điểm hay nước rửa kính.



LanY_9.jpg

Hàng ngày, khi sinh hoạt và làm việc, chúng ta phải đối mặt với rất nhiều các nguy cơ khi tiếp xúc với bức xạ và điện từ các thiết bị hiện đại. Các tế bào trên cơ thể cũng bị ảnh hưởng bởi chúng. Lan ý chính là một trong những loại cây tốt để hóa giải điều này. Theo một số nghiên cứu, đặt cây này trong phòng có thể giúp phần nào cân bằng cơ thể các trường năng lượng tiếp xúc với các năng lượng bức xạ (phát ra từ tivi, đài, máy tính, đồng hồ, lò vi sóng, tủ lạnh...v.v...).

Lan ý còn có tác dụng cân bằng trường khí, hấp thu các nguồn năng lượng xung khắc trong nhà, tạo nên 1 không gian yên bình và hòa hợp.


8 . Cây nha đam - lô hội
Nha đam là cây thảo sống nhiều năm, lá màu xanh lục, không cuống, mọc sít nhau, dày, mẫm, hình ba cạnh, mép dày, có răng cưa thô. Do có tính chất mát, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, nên ngoài việc sử dụng để làm đẹp thì lô hội còn được sử dụng như một loại thuốc chữa bệnh như đau đầu, chóng mặt, tiêu hóa kém...


cay-nha-dam.JPG
Ngoài ra Nha đam còn là loài cây có tác dụng thanh lọc được những chất độc trong không khí , rất tốt cho ngôi nhà bạn


9 . Cây Ngũ gia bì
Ngũ gia bì là một loại cây cảnh quý , được ưa thích trồng trang trí nội thất .Cây thân gỗ, lá thuôn, nhiều lá mọc từ một đỉnh cành như chân chim. Lá màu xanh thẫm hoặc loang vàng. Là cây nội thất đẹp vì có khả năng chịu bóng tốt.


ngu-gia-bi-7.jpg

Ngoài tác dụng lọc khí , giải độc cho ngôi nhà , ngũ gia bì còn có rất nhiều công dụng trong đông y và đặc biệt có khả năng đuổi muỗi cực tốt , giúp bảo vệ an toàn cho mọi người trong nhà bạn


10 . Cây hồng môn - Cánh cửa may mắn rước tài vận vào nhà
cay-Hong-mon.jpg


Hồng môn có tác dụng trang trí cao, thường hoa đỏ 1 cánh nên gọi là cây “lưỡi lửa”, hay còn gọi là cây “hạc hồng” (flamant rose) (nhưng cũng có loại anthurium có hoa màu khác). Cây cần nhiều ánh sáng và độ ẩm cao (tưới nhiều nước). Hút nhiều chất khí độc.
Những cây cảnh mà chúng tôi vừa giới thiệu chỉ là một số nhỏ trong vô vàn các loại cây xanh hữu ích trong thiên nhiên . Hi vọng rằng với những chia sẻ của Caycanhthanglong.vn , sẽ giúp các bạn dễ dàng hơn trong việc tìm được loại cây , hoa ưng ý trồng trong nhà mình .
(Caycanhthanglong.vn)

Xem thêm :

Cây cảnh - cách trồng và bố trí trong nhà
Siêu thị hoa caycanhthanglong
Chậu hoa treo ban công
Dịch vụ cho thuê cây cảnh , cây hoa văn phòng
Dịch vụ Thiết kế sân vườn cảnh quan
Chậu trồng cây thông minh tiết kiệm công tưới , rất tốt cho trồng hoa ,rau xanh,cây cảnh
Dịch vụ cung cấp đất trồng , giá thể , phân bón
 


Last edited by a moderator:
Hai loại cây leo khá tươi tốt trồng trong văn phòng , đem lại tài lộc và may mắn nữa là : vạn niên thanh và cây thường xuân . Xin giới thiệu đến mọi người hình ảnh của 2 cây này

1 . Cây thường xuân Là loại cây leo xanh tốt quanh năm, thường xuân có sức sống rất mãnh liệt, ngay cả trong mùa đông giá rét. Vì vậy, nó được xem là loại cây rất tốt theo phong thủy, là món quà thích hợp cho những dịp như lễ tết, thi cử, mừng thọ, mừng thăng chức, khai trương. Ngay cả trong tình yêu, đây cũng là quà tặng đầy ý nghĩa. Theo quan niệm dân gian, một công dụng khác của dây thường xuân là khả năng trừ tà. Chính vì thế nó cũng là loài cây cảnh mang lại bình an, may mắn cho gia chủ và công ty .




cay-thuong-xuan-1.jpg









cay-thuong-xuan-4.jpg



cay-thuong-xuan-5.jpg


cay-thuong-xuan-6.jpg







cay-thuong-xuan-7.jpg





cay-thuong-xuan-9.jpg





day-thuong-xuan32424.jpg


2 . Vạn niên thanh có nguồn gốc từ các đảo Salômôn và được gây trồng làm cảnh rất rộng rãi trên nhiều nước nhiệt đới khác. Ở Việt Nam đây là loại cây cảnh được gây trồng hầu hết ở các gia đình từ Bắc vào Nam làm cây trang trí nội thất phổ biến. Cây khi sống trong đất ẩm thì cho lá to, dày bóng, khi trồng trong nước thì cho lá hẹp lại, cành trắng ra và vươn dài. Cây thân cỏ, leo dài, thân tròn mập, mềm có nhiều rễ móc khí sinh, bò dài, hoặc buông thõng xuống trong không khí.

Những chậu Vạn niên thanh trong văn phòng
Scindapsus-aureus.jpg

v-n-ni%C3%AAn-thanh-r-.jpg

Scindapsus-aureus-1.jpg

van-nien-thanh-1.jpg

Cây vạn niên thanh trồng thủy sinh
TSDB21_TrucNhat_VanNienThanh.JPG

TSDB25_ThanhThien_vannienth.jpg

TSDB27_VanNienThanh_BachChi.JPG

Vạn niên thanh có thể trồng làm cây thảm nền, che phủ đất
Scindapsus-aureus-2.jpg

và làm giàn leo phủ xanh mái
Scindapsus-aureus-3.jpg
 


bài của bạn hay đấy

những bài viết hữu ích,có nội dung thế này mình rất thích
 
[h=1]Chọn hoa trồng trong nhà[/h]
Những mảng xanh nho nhỏ trong nhà sẽ giúp cho không gian trở nên dịu dàng, bình yên hơn và nhất là trong mùa nóng, một vài chậu cây xanh sẽ góp phần làm dịu đi cái oi bức của khí trời.




chon-hoa-trang-tri-nha.jpg

Chọn mua

Tùy vào điều kiện không gian và sở thích của mình mà bạn có thể lựa chọn các loại cây cảnh khác nhau. Nếu bạn có nhiều thời gian để chăm sóc, bạn có thể chọn mua những cây hoa như lan, hồng... Hoặc không có nhiều thời gian, bạn vẫn có thể chọn cho mình những loại cây xanh dễ trồng và ít phải chăm sóc như phát tài, đại phú quý... Đối với ban công hay cửa sổ, bạn nên chọn mua các loại xương rồng nhỏ, hoặc các loại chậu cây treo như cây hạt dưa, cây xương cá...

Khi chọn mua, bạn nên chú ý chọn những cây xanh tốt, nhiều lá và chồi non. Nếu chọn cây có hoa, bạn nên chọn những cây có nhiều nụ, các hoa đều nhau. Khi mua bạn cũng nên xem xét kĩ gốc cây, vì thường có 2 loại, một loại cây cảnh trồng trực tiếp trong chậu và loại kia được trồng ở ngoài sau đó bứng thành từng chậu. Nên chọn những loại cây được trồng trong chậu từ cây con, vì cây sẽ bền hơn và dễ chăm sóc hơn. Bạn cũng nên hỏi kĩ người bán về cách chăm sóc cũng như đặc thù của loại cây mà bạn mua để chăm sóc đúng cách.

Chăm sóc

Khi mới mua về, bạn cần cho cây làm quen với điều kiện thiếu sáng trong nhà để cây từ từ thích nghi với môi trường mới. Đối với các loại cây lá, bạn chỉ cần đảo cây ra sáng khoảng vài tháng một lần và nên thường xuyên kiểm tra đất để tưới nước cho cây. Bạn nên hỏi người bán về thời gian bón phân cho cây để đảm bảo cây phát triển tốt.

Các loại cây hoa thường khó chăm sóc hơn cây lá, bạn cần thường xuyên đưa cây ra nắng, tuy nhiên, cần cho cây thích nghi từ từ với điều kiện ánh sáng mới trong mỗi lần đảo. Bạn có thể dùng đèn ánh sáng ban ngày nếu không có điều kiện đưa cây ra nắng thường xuyên.

Ngoài ra bạn cũng nên chú ý những điểm sau. Không nên trồng các loại cây có phấn trong nhà, vì có thể gây ảnh hưởng đến hệ hô hấp. Không nên đặt các loại hoa cây cảnh có hương trong phòng ngủ, vì chúng không tốt cho sức khỏe. Nên trồng các loại cây trong chậu có đĩa đệm phía dưới, các loại chậu này giúp bạn tránh tình trạng nước tràn ra nhà khi tưới.



(Theo vietflower)
 
Hoa Ashoka hay hoa Thala (Hoa Vô Ưu) là một trong những cây linh thiêng tại Ấn độ. Ashoka, theo Phạn ngữ, có nghĩa là không gây ra ưu phiền .Trong giới chơi cây cảnh Việt Nam cây này còn có tên gọi là cây Ngọc Kỳ Lân, Đầu Lân hay Hàm Rồng .


Vô Ưu là loài thân gỗ, lá mềm mại. Hoa nở từng chùm ở khắp cành, thậm chí ở thân cây, có sáu cánh màu vàng cam, đỏ dần trước khi héo rụng, với những chiếc tua nhụy dài, mùi hương thơm ngát, gần giống hoa sen nhưng nồng hơn 1 chút .

"Vô ưu" có nghĩa là không muộn phiền. Rất đúng với triết lý của đạo Phật, không ưu phiền và tự do tự tại. Hoa vô ưu mang tính "đạo" nhiều hơn ý nghĩa của các loài hoa khác. Nó mang cả hơi hướng của nhập thế và xuất thế.

Hoa đượm màu vàng đỏ đặc trưng, đó là màu vàng đầy sức sống mang ý nghĩa lạc quan, sung túc, thịnh vượng. Vô ưu mọc giữa tâm xanh tốt, sẽ nở hoa thơm giữa cõi đời, tạo khoảng trời trong xanh mát rượi, niềm vui, thanh thản với muôn đời!. Nhưng "màu thịnh vượng" của hoa khiến người nhìn lâu cảm thấy chán, giống như vinh hoa phú quý ban đầu có thể làm cho người ta hạnh phúc nhưng lâu dần người ta sẽ nhàm chán với những phiền phức phát sinh từ nó.




hoa-vo-uu-01.jpg


hoa-vo-uu-07.jpg


hoa-vo-uu-03.jpg
Nhụy hoa vô ưu uốn cong không giống các loài hoa khác, nhìn rất giống một chiếc miệng cười

tha_la.jpg

hoa-vo-uu-02.jpg

hoa-vo-uu-05.jpg
Hoa Vô ưu mọc thành từng chùm từ thân cây, chùm hoa dài ra liên tục và có thể lên đến 3m.​
hoa-vo-uu-06.jpg

Hoa có mùi rất thơm, tỏa hương xa dịu mát và được xem là rất quý đối với những tín đồ Phật giáo.​

hoa-vo-uu-08.jpg
 
Cây Thịnh vượng


cay-thinh-vuong-4.jpg

Cây phú quý​

cay-phu-quy-5.jpg

Cây lan quân tử​

lan-quan-tu-3.JPG

Cây tóc thần​

cay-toc-than-1.jpg

Cây Vạn niên thanh

Scindapsus-aureus-1.jpg

Cây Đại Lộc



c%C3%A2y-d-i-l-c.jpg
 
mình thích cây lữ thảo đẹp thế
 

Bài viết hữu ích

Bác chủ thớt có thể cho mình biết làm sao để cây Hồng Môn ra hoa khôg?
Mình chăm sóc cũg kỹ lắm, mà sao mãi khôg thấy ra hoa?
 
Bác chủ thớt có thể cho mình biết làm sao để cây Hồng Môn ra hoa khôg?
Mình chăm sóc cũg kỹ lắm, mà sao mãi khôg thấy ra hoa?

Hồng môn rất dễ ra hoa mà , bác xem lại chế độ dinh dưỡng của cây nhé . Cây không ra hoa nhưng lá vẫn tươi tốt thì cần thực hiện các phương pháp bỏ đói bỏ khát thúc cây ra hoa
 
Hoa Ashoka hay hoa Thala (Hoa Vô Ưu) là một trong những cây linh thiêng tại Ấn độ. Ashoka, theo Phạn ngữ, có nghĩa là không gây ra ưu phiền .Trong giới chơi cây cảnh Việt Nam cây này còn có tên gọi là cây Ngọc Kỳ Lân, Đầu Lân hay Hàm Rồng .


Vô Ưu là loài thân gỗ, lá mềm mại. Hoa nở từng chùm ở khắp cành, thậm chí ở thân cây, có sáu cánh màu vàng cam, đỏ dần trước khi héo rụng, với những chiếc tua nhụy dài, mùi hương thơm ngát, gần giống hoa sen nhưng nồng hơn 1 chút .

"Vô ưu" có nghĩa là không muộn phiền. Rất đúng với triết lý của đạo Phật, không ưu phiền và tự do tự tại. Hoa vô ưu mang tính "đạo" nhiều hơn ý nghĩa của các loài hoa khác. Nó mang cả hơi hướng của nhập thế và xuất thế.

Hoa đượm màu vàng đỏ đặc trưng, đó là màu vàng đầy sức sống mang ý nghĩa lạc quan, sung túc, thịnh vượng. Vô ưu mọc giữa tâm xanh tốt, sẽ nở hoa thơm giữa cõi đời, tạo khoảng trời trong xanh mát rượi, niềm vui, thanh thản với muôn đời!. Nhưng "màu thịnh vượng" của hoa khiến người nhìn lâu cảm thấy chán, giống như vinh hoa phú quý ban đầu có thể làm cho người ta hạnh phúc nhưng lâu dần người ta sẽ nhàm chán với những phiền phức phát sinh từ nó.




hoa-vo-uu-01.jpg


hoa-vo-uu-07.jpg


hoa-vo-uu-03.jpg
Nhụy hoa vô ưu uốn cong không giống các loài hoa khác, nhìn rất giống một chiếc miệng cười

tha_la.jpg

hoa-vo-uu-02.jpg

hoa-vo-uu-05.jpg
Hoa Vô ưu mọc thành từng chùm từ thân cây, chùm hoa dài ra liên tục và có thể lên đến 3m.​
hoa-vo-uu-06.jpg

Hoa có mùi rất thơm, tỏa hương xa dịu mát và được xem là rất quý đối với những tín đồ Phật giáo.​

hoa-vo-uu-08.jpg
Vô ưu và Sala là 2 loài khác nhau ạ: http://hoaali.blogspot.com/2013/07/hoa-vo-uu-loai-hoa-khong-muon-phien.html
 
Đúng rồi , hoa Vô ưu là hoa Thala nên nó khác hoàn toàn với hoa Sala .
Tương truyền có 3 loài cây gắn bó với cuộc đời đức phật , đó là : hoa Thala nơi đức phật sinh ra , cây Bồ đề nới đức phật lãnh ngộ , và rừng cây Sala là nơi đức phật nhập niết bàn
 
Cây Tiểu Hồng Môn nói riêng và Hoa Hồng Môn nói chung đều mang ý nghĩa là thể hiện sự trong sạch và thanh cao. Đây là cây hoa đẹp , sang trọng và đa dạng về màu sắc cũng như hình dáng của hoa. Vì vậy, cây này thường được dùng trong chậu và trang trí trong nhà, văn phòng công viên, vườn hoa hoặc trồng sản xuất hoa cắt cành bán cho các tiệm trang trí hoa thương mại.

tieu-hong-mon-5.jpg


tieu-hong-mon-6.jpg

tieu-hong-mon-7.jpg
Lan đuốc lửa/ đuốc đỏ

pho-cay-canh-tet-hoang-hoa-tham-gia-re-van-diu-hiu.jpg
 
Xin hỏi là khí hậu và thổ nhưỡng ở Bình Dương (Mỹ Phước, Bến Cát) thì thích hợp trồng nhũng loại hoa nào ạ? Xin cảm ơn!
 


Back
Top