Trồng chanh nói riêng, trồng cây cây trái nói chung, nếu đem so với việc trồng người thì cũng có phần giống nhau. Mỗi giai đoạn, mỗi công đoạn đều có những kỹ thuật riêng và những chuyên gia chăm sóc (bác sĩ) riêng.
Ví dụ, từ khâu tạo đất, lên khuôn - liếp, mô, rãnh ... - để trồng cây, thì cũng như quá trình tạo dựng căn nhà để lập gia đình. Giai đoạn này cần có những chuyên gia ban đầu - nắm vững kỹ thuật làm đất, cải tạo đất (giống như bác sĩ tâm lý xã hội học). Không phải chuyên gia phân bón là nắm vững việc cải tạo đất, vì ngoài kiến thức hóa học, thì còn có kiến thức về lĩnh vực vật lý, đất đai.
Khâu tạo cây giống, cũng giống như bác sĩ tình dục học. Bác sĩ đỡ đẻ giỏi chưa chắc giỏi về bệnh tình dục.
Khâu xuống giống, chăm sóc từ ban đầu cho đến lúc có trái, cũng phải có kinh nghiệm và kỹ thuật riêng, khác với kinh nghiệm và kỹ thuật chăm bón cây đã trưởng thành để sinh trái. Cũng như bác sĩ nhi đồng giỏi thì không phải ông nào cũng biết đỡ đẻ. Và rồi bác sĩ đa khoa thì cũng có phần khác với các bác sĩ chuyên khoa tim mạch, nội khoa, ngoại khoa... Trong nông nghiệp, chuyên gia về phân thuốc, giỏi về xử lý cây bệnh, xử lý cây không cho hoa kết quả; nhưng chưa chắc chuyên gia đó giỏi ở các khâu ban đầu khi khởi tạo vườn; mà việc khởi tạo kém thì cây phát triển chậm hơn. Không có Tiến Sĩ Y Khoa nào dám tự nhận là giỏi tất tần tật tất cả các bệnh lý của con người. Tay nào giỏi, mà khinh khi người khác, rồi cũng sẽ có lúc ôm hận. "Núi cao còn có núi cao hơn".
Vài dòng lãng đãng nói chơi, vì đang ở không nhìn cây lớn..
i
Mong chờ thành công của bạn.
Thân mến.