Nông dân lai tạo nhiều giống lúa mới triển vọng

  • Thread starter huongoi100
  • Ngày gửi
Những giống lúa này có tính chống chịu sâu bệnh tốt, phẩm chất gạo trắng, mềm, dẻo, thơm đáp ứng yêu cầu cho người tiêu dùng cao cấp và chất lượng không kém so với giống của viện, trường.




Tại hội thảo “Kỹ thuật nông dân” tổ chức ở TP Cần Thơ ngày 21-1, Ban quản lý dự án “Tăng cường hợp tác nông dân trong nghiên cứu nông nghiệp và khuyến nông VN” (FARES) cho biết đến nay nông dân đã chọn tạo được 274 giống lúa mới thích nghi tốt với điều kiện thổ nhưỡng đặc trưng của từng địa phương và đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, trong đó có 36 giống lúa triển vọng được khảo nghiệm quốc gia.
Những giống lúa này có tính chống chịu sâu bệnh tốt, phẩm chất gạo trắng, mềm, dẻo, thơm đáp ứng yêu cầu cho người tiêu dùng cao cấp và chất lượng không kém so với giống của viện, trường.
Theo báo cáo tại hội thảo, nếu tính trung bình mật độ sạ là 150kg/ha, nhu cầu thực về giống sản xuất lúa ở ĐBSCL khoảng 0,65 triệu tấn/năm, trong khi hệ thống cung cấp giống nhà nước chỉ đáp ứng 3-5% nhu cầu về giống ở ĐBSCL, hơn 90% nhu cầu giống trong sản xuất do người dân tự giữ và trao đổi.

HVP-Niềm Tin Vào Chất Lượng
 


Những giống lúa này có tính chống chịu sâu bệnh tốt, phẩm chất gạo trắng, mềm, dẻo, thơm đáp ứng yêu cầu cho người tiêu dùng cao cấp và chất lượng không kém so với giống của viện, trường.




Tại hội thảo “Kỹ thuật nông dân” tổ chức ở TP Cần Thơ ngày 21-1, Ban quản lý dự án “Tăng cường hợp tác nông dân trong nghiên cứu nông nghiệp và khuyến nông VN” (FARES) cho biết đến nay nông dân đã chọn tạo được 274 giống lúa mới thích nghi tốt với điều kiện thổ nhưỡng đặc trưng của từng địa phương và đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, trong đó có 36 giống lúa triển vọng được khảo nghiệm quốc gia.
Những giống lúa này có tính chống chịu sâu bệnh tốt, phẩm chất gạo trắng, mềm, dẻo, thơm đáp ứng yêu cầu cho người tiêu dùng cao cấp và chất lượng không kém so với giống của viện, trường.
Theo báo cáo tại hội thảo, nếu tính trung bình mật độ sạ là 150kg/ha, nhu cầu thực về giống sản xuất lúa ở ĐBSCL khoảng 0,65 triệu tấn/năm, trong khi hệ thống cung cấp giống nhà nước chỉ đáp ứng 3-5% nhu cầu về giống ở ĐBSCL, hơn 90% nhu cầu giống trong sản xuất do người dân tự giữ và trao đổi.

HVP-Niềm Tin Vào Chất Lượng
Can tu van lam on gium minh gium` giong lua ten gi vay ban minh lam 60ha o kien gian vu DX lam 4900 bi nhien phen chet gan het dung kien luong Kien Gian tu van minh gum nen trong lua gi o kien luong vay khong bi nhiem man
 
Giống mới có thể trồng tốt nhưng quan trọng là thì trường xuất khẩu có thích mua ko ?? Dó mới là quan trọng vì bao công sức và $vốn đổ ra khi thu hoạch thì ko ai mua hoặc mua bị ép giá lý do thị trường ko quen loại lúa này, mọi người nông dân nên tìm hiểu trước khi trồng quan trọng thị trường ho cần loại nào tốt, giá cao thì trồng mới có lãi ko thì thiếu nợ Bank cắm đất tiếp sẽ khổ thêm.
Thân.
 


Back
Top