những giống chó ngoại to ấy nuôi khá cầu kỳ, cần tiêm chủng đủ tới 6 bệnh, ngoài ra nuôi cần chăm sóc cẩn thận, ăn uống sạch sẽ, đủ chất, chỗ ở sạch lại bảo đảm tương đối về nhiệt độ, độ ẩm, và cần theo dõi thường xuyên, cách ly vừa đủ kẻo nó mà cắn nhau thì khá dữ dội. nói chung đó là những giống không để nuôi thịt được. còn cố ép thành giống nuôi thịt, thì e là không năng suất.
vì nuôi sinh sản các giống ấy khó hơn nuôi chó ta. ngoại trừ can thiệp kỹ thuật kiểu dùng thuốc kích thích, nhưng làm thế thì có thể lại chóng thoái hóa giống. con các thế hệ sau sẽ yếu, khó nuôi, giảm kích thước, chưa kể giảm khả năng sinh sản nữa.
nói vậy để bạn biết là nên chọn giống nào hơn.
nếu bạn nhằm nuôi lấy thịt thì nên chọn những con khác, không nên chọn giống chó ngoại. vì khởi thủy khi người ta chọn tạo giống thì chó ngoại vốn không hướng nuôi lấy thịt, nên các ưu thế của nó không nằm ở việc nuôi thịt.
mặc dù hiện nay nhiều giống chó ngoại đã vào VN và đã xuất hiện nhiều con lai theo đủ kiểu tự do, nhưng đó vẫn chỉ là nuôi chơi thôi. và giống phổ biến nhất là chó ta lai bec giê, thể hình có to hơn chó ta và cũng dễ nuôi như chó ta. nhưng khi nuôi lấy thịt lại là chuyện khác.
bạn định chăn nuôi thì cần tính trên số lượng lớn, chứ nuôi chục con chó thịt thì không thể có lãi. phải tính trên số lượng hàng trăm con, khi đó vấn đề sẽ rất khác. nói thêm về giống, bạn có thể tham khảo tài liệu các giống chó trên các trang web về chó, hiện nay có khá nhiều, ví dụ trang vietpet, vietdog ...