Nuôi Cóc

  • Thread starter Xuan Vu
  • Ngày gửi
tôi muốn nuôi con cóc nhưng không biết cách nuôi và cho nó sinh sản , ai biết xin chỉ dùm, hoặc biết nơi nào có nuôi thành công xin chỉ rỏ địa chỉ và sdt ,tôi cám ơn
 


Mình Nghĩ Bác Xuanvu Muốn Nuôi Cóc Ko Phải để Làm Thịt đâu,là Vì Bác Có Trang Trại Nuôi Rắn Nên Bác Muối Nuôi Cóc để Làm Thức ăn Cho Chúng đấy Mà.
 


chào bác xuan vu e có biết về KT nuôi ếch và cho ếch đẻ bắng kích thích SS , nhưng không biết có áp dụng cho cóc được không, nhưng cóc ai mà dám ăn mới sợ hjjj ,vói lại mưa đến là cóc đầy đồng bắt không hết nuôi làm chi cho mêt!!!
 
chào bác xuan vu e có biết về KT nuôi ếch và cho ếch đẻ bắng kích thích SS , nhưng không biết có áp dụng cho cóc được không, nhưng cóc ai mà dám ăn mới sợ hjjj ,vói lại mưa đến là cóc đầy đồng bắt không hết nuôi làm chi cho mêt!!!
Bạn thấy thế, nhưng đến lúc bắt nó thì không còn để bắt đâu bạn. Hiện nay giá cóc 30 ngàn/kg, và vào mùa khô có khi đến 50 ngàn 1 kg đó bạn. Những nơi nuôi rắn, cóc rất hiếm lắm
 
nuoi coc

nghe hay day! nuoi coc, ban coc de that neu ban da nuoi hay gioi thieu cach nuoi cho minh nhe, sau nay nuoi minh nho ban ban ho minh duoc khong.o que minh van con kha nhieu coc nhung chac la bat mai cung phai het nhi, chi con co cach phai nuoi thi moi cung cap du cho thi truong. mot y tuong hay nhung minh chua thuc hien duoc
 
Tôi lớn lên ở ngoài Bắc, xóm ở giữa cánh đồng lúa. Mùa hè
nòng nọc cóc đặc ruộng, rồi cóc con nhảy lên khắp nơi, cả
sân, sàn, và lên cả bàn nữa. Mỗi bước đi dẵm chết dăm bảy
con, không tài nào tránh được, vì con này nhảy đi thì con
kia nhảy tới. Chừng 1 tuần thì bỗng nhiên hết hẳn cóc con .
Chúng đã bị gà vịt ếch nhái cá rắn ăn vợi rồi, chỉ còn vài
con khéo ẩn náu và kiếm được mồi mới sống sót thôi.
*
Từ nhỏ, người làng đã biết ăn cóc, làm bột Cóc cho trẻ em
bị Cam Sài và Còi, bụng ỏng đít beo chữa bệnh và khoẻ mạnh,
nhưng không dám ăn nhiều. Dần dần, ruộng lúa và ao hồ mất
dần, cóc con cũng không nhiều như mưa rào ngày xưa nữa, nhưng
mỗi lần nước sông Hồng dâng lên, cóc rắn ngoi lên gò cao, mang
bao đi hốt, chỉ 1 giờ là được mấy chục kilô, bỏ bao vác về.
*
Làm thịt Cóc rất dễ, và rất nhanh. Chỉ cần 1 con dao nhọn mũi
lưỡi dài 1 gang tay, mài sắc, và một cái thớt nhỏ bằng bàn
tay là đủ. Một tay bắt cóc, cho đầu nó vào trong lòng bàn tay,
chìa đít và đôi cẳng ra ngoài, kê lên thớt. Tay kia cầm dao,
cắt lên lưng nơi gần đít cho rách da, nhưng không đến thịt.
Sau đó bỏ dao xuống, nắm lấy miếng da kéo tuột xuống, lột da
đôi cẳng. Đổi tay, nắm lấy miếng da lưng kéo ngược lên, lột
da thân và đầu. Bộ lòng xổ ra, bấu đứt khỏi lỗ đít, dứt đứt
nơi miệng. Lại cầm dao lên, chặt mõm và ngón chân đang còn
dính với da đi. Thế là được toàn bộ xương và cơ bắp của cóc.
Đó là cóc vàng, vì nó màu vàng, ở ngoài đồng, còn cóc Đen
thì xấu xí và nhỏ xíu, còn gọi là cóc Tía. Tôi ngờ rằng
cóc chưa lớn, cóc bị còi, thì là cóc Tía, còn cóc ở ngoài
đồng ăn uống thoải mái, to lớn hơn, thì là cóc Vàng. Chẳng
biết có đúng không. Cóc sau khi làm da xong, thì nướng, chiên,
làm chả, xào, hay nấu cháo đều ngon. Tôi sợ lòng gan và da,
nhưng có người ăn gan cóc và nói rất ngon như thường.
*
Tôi chưa từng thấy ai nói ăn da và ruột cóc. Da cóc có những
nốt sần, nhất là nốt sần ở mắt, thì rất to, và đầy mủ trắng
như sữa ở trong. Đôi khi gà chưa có kinh nghiệm, thấy Cóc
thì mổ định ăn như đã ăn ếch hay rắn, nhưng khi lưỡi nếm
phải nhựa cóc, thì bỏ ngay xuống không dám ăn nữa. Nhiều
người thấy điều đó, nên chẳng ai dám sờ vào nhựa cóc. Người
ta còn nói, khi làm thịt cóc, mà lỡ dính nhựa cóc, thì bị
bệnh đái rắt, cũng chưa có ai kiểm chứng.
*
Hưng Yên ngày xưa cóc và ếch thật nhiều, một đêm mưa hè, soi
đèn đi săn ếch, mỗi người cũng được dăm bảy chục kilô ếch,
nhưng dần dần, chỉ còn chục kilô thôi, nên cả làng cũng chỉ
còn 1 hay 2 người bõ công thức đêm lội ruộng săn ếch. Nếu có
chục người cùng đi săn, thì mỗi người được 2 kilô một đêm?
Vì vậy mới có phong trào nuôi ếch. Nuôi cóc thì cũng vậy thôi.
Cóc quả thật có ăn sâu bọ, và cũng ăn quả hạt nữa. Chẳng ai
nấu cơm cho Cóc ăn, nhưng nếu có cơm, thì nó cũng ăn là thường.
Khi cóc hoang hiếm dần, thì nghề nuôi Cóc chắc chắn lên hương.
Cho nó ăn Ngô, Khoai, Sắn, Đậu băm nhỏ nấu chín cũng được.
Tốt nhất thì cho ăn mồi động vật và động vật sống như giòi bọ,
dế mèn, châu chấu và cào cào.
*
 
Cho nó ăn Ngô, Khoai, Sắn, Đậu băm nhỏ nấu chín cũng được

Xin bác cho biết cách cụ thể để cóc ăn những thứ trên được không ạ?
 
Tôi thấy Cóc có ăn hạt các cây hoang, và có ăn cơm rơi vãi,
chứ tôi chưa bao giờ nuôi Ếch, Cóc, hay Rắn. Ấy là tôi nói
mò thế thôi. Những thứ đó quá to so với miệng Cóc, nên phải
chế biến, nó mới ăn được chứ.
 

Con Ếch Công nghiệp nuôi thuần cho ăn mồi Tĩnh nó ăn . Nhưng con cóc mà cho ăn mồi Tĩnh nó ko thèm ăn . Vì thế khâu nuôi côn trùng đóng vài trò rất quan trọng trong nuôi Cóc . Ngô ,khoai ,sắn mà con cóc nó ăn như Gà thì anh em nuôi Rắn trên diễn đàn này không khổ thế đâu Bác .
 
Làm nghề gì cũng phải có tìm tòi, trong 1 trăm nghìn cái tìm tòi,
may ra mới có 1 cái được việc. Dù sao, cái đó cũng còn hơn không
tìm ra cách làm hay hơn. Làm việc theo lối mòn đã vất vả một, thì
làm việc theo lối tìm tòi phải vất vả trăm. Ấy thế mà lại hay bị
bà con coi là điên là khùng, là quẳng tiền qua cửa sổ nữa chứ.
 
tôi muốn nuôi con cóc nhưng không biết cách nuôi và cho nó sinh sản , ai biết xin chỉ dùm, hoặc biết nơi nào có nuôi thành công xin chỉ rỏ địa chỉ và sdt ,tôi cám ơn
em cũng có cùng mục tiêu như bác.e muốn tìm nguồn cóc cho kỳ đà ăn nhưng ko biết làm sao. có kinh nghgiem65 chia sẻ với e nhé bác
---------------
---------------
bác nuôi ểnh ương đi bác xuân vũ[/quote]
nuôi ễnh ương như thế nào vậy bác??? bác nuôi chưa hay là nghe nói vậy??.chia xẻ cho em với.
 
Last edited by a moderator:
Cóc thì mình có nuôi rồi, còn ểnh ương thì chưa bạn à. Cóc nuôi năng suất thấp lắm, thu hoạch không cao đâu bạn................
 
Cóc thì mình có nuôi rồi, còn ểnh ương thì chưa bạn à. Cóc nuôi năng suất thấp lắm, thu hoạch không cao đâu bạn................
em mua để nuôi kì đà.nên ko cần hiệu quả từ trực tiếp con vật này
 
Tôi chưa nuôi Cóc và Ếch bao giờ, nhưng góp ý, các bạn nghe
được câu nào thì nghe nhé:
*
- Cóc chỉ đẻ vào lúc mưa, nên phải gây hàng vạn con nòng nọc
và cóc con thì mới đủ ăn dần quanh năm. Nếu làm kích thích
Cóc đẻ trong mưa nhân tạo như gây cá đẻ thì tốt hơn.
*
- Phải nuôi cá con, cào cào, dế, và cua để làm thức ăn cho Cóc .
*
- Có thể nuôi Ếch thay cho Cóc được không? Và nuôi cả 2 thứ.
*
 
Mua cóc

Mình là Tú. Mình ở Vĩnh Sơn - Vĩnh Tường - VĨnh Phúc. Quê mình nuôi rắn rất nhiều, có nhu cầu mua cóc với số lượng nhiều. Ai bán thì xin liên hệ 0984.095.097

Các bác không nên mơ hồ vì nuối cóc rất khó, cần phải diện tích rộng, điều kiện ánh sáng, trú nắng chú mưa thích hợp, có sân chơi. Quê em chỉ đi mua chứ chưa ai nuôi được, vì vậy theo e nghĩ là rất khó. Mong các bác chỉ bảo thêm.
 
hoc nuoi coc

nhà em nuoi rắn mua cóc về để mấy ngày nó đã sứt mõm rồi chết,nuôi được thì em đã chẳng tốn tiên
 
Cho nó ăn Ngô, Khoai, Sắn, Đậu băm nhỏ nấu chín cũng được.
Anh lấy thông tin này ở đâu vậy? xin vui lòng cho biết để bà con nuôi cóc yên tâm là có thể nuôi cóc bằng Ngô, khoai, sắn, đậu băm nhỏ?
Làm nghề gì cũng phải có tìm tòi, trong 1 trăm nghìn cái tìm tòi,
may ra mới có 1 cái được việc. Dù sao, cái đó cũng còn hơn không
tìm ra cách làm hay hơn. Làm việc theo lối mòn đã vất vả một, thì
làm việc theo lối tìm tòi phải vất vả trăm. Ấy thế mà lại hay bị
bà con coi là điên là khùng, là quẳng tiền qua cửa sổ nữa chứ.
Anh đã tìm tòi về cách nuôi như thế chưa? Sao anh nói rằng chưa bao giờ nuôi cóc? vậy anh tìm tòi trên cơ sở nào?
Nếu thông tin của anh là sai thì ai chịu thiệt hại? Chắc chắn không phải là anh?
Kết luận: Nếu không chắc chắn về những gì mình hiểu và biết thì tốt nhất đừng đưa thông tin, vì như thế sẽ hại hơn là lợi.
Tôi chưa nuôi Cóc và Ếch bao giờ, nhưng góp ý, các bạn nghe
được câu nào thì nghe nhé:
*
- Cóc chỉ đẻ vào lúc mưa, nên phải gây hàng vạn con nòng nọc
và cóc con thì mới đủ ăn dần quanh năm. Nếu làm kích thích
Cóc đẻ trong mưa nhân tạo như gây cá đẻ thì tốt hơn.
*
- Phải nuôi cá con, cào cào, dế, và cua để làm thức ăn cho Cóc .
*
- Có thể nuôi Ếch thay cho Cóc được không? Và nuôi cả 2 thứ.
Xin anh cho biết toàn bộ quy trình kỷ thuật cho cóc đẻ bằng cách gây mưa nhân tạo, để giúp bà con nông dân.
 
Mình cũng đang óc ý tưởng nuôi cóc và mình đang thực hiện đang trong giai đoạn mở rông chuồng trại, và con giống, hiện tại mình cũng mới có ý tưởng và thực hiện trong giai đoạn đầu thôi nên chưa có kinh nghiệm nhiều
nhưng cũng biết một chút ít kinh nghiệm lượm lặt trong cuộc sống và trên Internet .
Mình muốn trao đôi với mọi người xemđầu ra của con cóc như thế nào, và ở đâu anh chị nào có địa chỉ thu gom cóc post lên hoặc nhắn cho mình nhé
Rất mong các bác chỉ bảo:
Thanh thanh ( Diện -0935702285)
Yahoo- skype _thanhbach_1985
 
alooooooooo

thật sự mình cũng đang muốn tìm kiếm ít tài liệu về nuôi cóc. bác nào có thì chỉ giùm mình cách nuôi ntn?
;);)
---------------
Mình Rất Quan Tâm Tới Vấn đề Này Nhưng Chưa Có Thời Gian Và điều Kiệm để Tìm Thử Nghiệm.
Về Chuồng Thì Mình Có ý Thế Này.có điều Kiệm Nên Xây Phải KÍN Cao Tầm 1,2m Là Ok. Nhưng Phải Kín Bởi Cóc Rất Thích Chui Vào Hang Hốc để ở.ở Giữ Tạo Một Cái Hồ Nhỏ Như Nuôi để Cóc Tắm Và Bơi.trên Thì Tạo Các Dụm Rơm để Cóc Trú.nếu Diện Tích Rộng Có Thể Xây Tường Và Trồng Chuối.vấn đề Quan Trọng Bây Giờ Là Thức ăn, Mật độ Nuôi Khoảng Bao Nhiêu Thì Hợp Lý.bở Chúng Có Tập Tính ăn Thit Lẫn Nhau.
Vấn đề Nữa Là Nguồn đầu Ra Mình đang Bị Kẹt ở Chỗ Này.mình Với Thằng Bạn ở Dăk Lăk đang Có Dự định Nuôi.
TRƯỚC MÌNH CÓ ĐỌC TỜ BÁO LÀ Ở HÀ TÂY, NAY THUỘC HÀ NỘI CÓ ÔNG VUA CÓC NUÔI VÀ MUA CÓC ĐỂ BÁN RÂT THÀNH MÀ CHƯA CÓ ĐIỀU KIỆN ĐI TÌM
 
Last edited by a moderator:
thật sự mình cũng đang muốn tìm kiếm ít tài liệu về nuôi cóc. bác nào có thì chỉ giùm mình cách nuôi ntn?
;);)
Chào bác. thấy địa chỉ bác ở lâm đồng. em cũng ở lâm đồng, đức trọng. Em nghĩ nuôi động vật hoang dã chưa thuần mà chưa chắc ăn thì tối thiểu cũng phải tìm hiểu môi trường nó sống như nhiệt độ và độ ẩm và chỗ ẩn láu của nó. sau đó quây 1 khoảng đất nào đó lại làm tương tự như môi trường sống của nó hay gần như thế. Về vấn đề nuôi cóc thì mình nghĩ vấn đề nhiệt độ cũng không sợ lắm, nuôi các kết hợp trồng hoa hay rau sạch( trồng hoa tốt hơn vì không hay it phun thuốc), 1 công đôi việc ( hợp với chỗ bác và em). Rau và hoa mình phải tưới. có mưa nhân tạo luôn có chỗ ẩn cho con cóc. Cóc ăn côn trùng. Thắp đền để hoa hay rau tăng lượng phát triển. Vừa dụ được côn trùng cho cóc ăn. Nếu cần nữa thì nuôi dòi từ phân gia cầm gia súc. lấy phân và dòi rải đều bón trong khu vực nuôi. vừa tốt cho cây vừa có thức ăn cho cóc. Cóc đẻ thì có người nói 1 hay 2 lần thì cũng chưa thể kiểm chứng được là cóc đẻ mấy vụ trong năm. Vì ngoài bắc nghe nói nó đẻ 2 vụ và vụ sau là vụ mưa xuân nó đẻ ít hơn.Trong Nam có 1 mùa mưa nên nó để 1 vụ. Cũng khó có thể nói được. Nuôi kiểu này thì không kinh tế lắm nhưng làm thức ăn dặm cho con rắn thì cũng tốt. Tất nhiên cũng phải cho rắn ăn thêm những thức ăn khác. Các bác thếy thế nào. một ít ý kiến nhỏ bé.​
 


Back
Top