nuôi dê núi mong mọi người chỉ giáo dùm

  • Thread starter Luu_Lanh_Lung
  • Ngày gửi
mình muốn nuôi để kiểu chăn thả trên núi mọi người có kinh nghiệm xin chỉ giáo
 


uh truoc tien minh xin chan thanh cam on ban.neu mua o trong vùng luon co duoc ko ban o trong vung lang son cung co noi ho nuoi nhung minh chua den tham.nhà minh ngay gan nui mà.hi.khong anh huong den hoa mau dau,mà so de no di quá xa ko ban?

Khả năng nó đi quá xa là có, thế nên bạn nên có 1 người chăn chặn thì tốt hơn, nói chung nếu càng gần càng tốt, nó đỡ ảnh hưởng đến con giống
 


Tôi không nuôi dê thả hoang nên không có kinh nghiệm.

Tôi thấy nuôi dê thả hoang có 2 loại: có lùa về chuồng và
không lùa về chuồng. Cách nuôi có lùa về thì phải tập ngay
từ ban đầu, và khi dê về chuồng, có cho ăn thêm một mớ
cỏ có phun nước muối hay rắc thêm bột ngô, cám để dê nhớ
chuồng mà về. Cách nuôi không lùa về chuồng thì dê dần
dần bị hoang dã. Chúng tránh xa người, và chủ phải săn bắn
mới bắt được chúng. Ngoài ra, thỉnh thoảng có con còn đi mất
luôn, ra khỏi vùng của mình, đi sang núi khác.

Nói chung, nuôi dê thả hoang rất dễ, chẳng cần kỹ thuật gì cả,
và chúng rất khoẻ mạnh, chẳng bao giờ ốm, và đẻ rất đều. Mong
bạn có người sáng lùa dê đến chân núi, chiều ra chân núi đón dê
về. Đừng để chúng phá rau màu của dân trong bản của bạn.
 
Tôi không nuôi dê thả hoang nên không có kinh nghiệm.

Tôi thấy nuôi dê thả hoang có 2 loại: có lùa về chuồng và
không lùa về chuồng. Cách nuôi có lùa về thì phải tập ngay
từ ban đầu, và khi dê về chuồng, có cho ăn thêm một mớ
cỏ có phun nước muối hay rắc thêm bột ngô, cám để dê nhớ
chuồng mà về. Cách nuôi không lùa về chuồng thì dê dần
dần bị hoang dã. Chúng tránh xa người, và chủ phải săn bắn
mới bắt được chúng. Ngoài ra, thỉnh thoảng có con còn đi mất
luôn, ra khỏi vùng của mình, đi sang núi khác.

Nói chung, nuôi dê thả hoang rất dễ, chẳng cần kỹ thuật gì cả,
và chúng rất khoẻ mạnh, chẳng bao giờ ốm, và đẻ rất đều. Mong
bạn có người sáng lùa dê đến chân núi, chiều ra chân núi đón dê
về. Đừng để chúng phá rau màu của dân trong bản của bạn.

cam on ban rat nhieu.o cho minh thì nhieu nui nui thì ko có ai quan lý ca dê no di xa cung duoc mien la mìh tim thay no.nhà mìh thì cung o gan nui nen viec luà di luà ve chac ko van de gì hoa mau cua hàg xóm thì cò it mih nghi chac cung ko anh huog de ko xung duoi cho do duoc vì ho da rào lại.hi.ban cho minh hoi dê co bản năng chèo duoc cao ko bạn.
 
Bác nói thế nào chứ dê thả hoang thì cần có 1 bãi chăn thả phải lớn, ở VN thì lấy đâu ra...
Tôi không nuôi dê thả hoang nên không có kinh nghiệm.

Tôi thấy nuôi dê thả hoang có 2 loại: có lùa về chuồng và
không lùa về chuồng. Cách nuôi có lùa về thì phải tập ngay
từ ban đầu, và khi dê về chuồng, có cho ăn thêm một mớ
cỏ có phun nước muối hay rắc thêm bột ngô, cám để dê nhớ
chuồng mà về. Cách nuôi không lùa về chuồng thì dê dần
dần bị hoang dã. Chúng tránh xa người, và chủ phải săn bắn
mới bắt được chúng. Ngoài ra, thỉnh thoảng có con còn đi mất
luôn, ra khỏi vùng của mình, đi sang núi khác.

Nói chung, nuôi dê thả hoang rất dễ, chẳng cần kỹ thuật gì cả,
và chúng rất khoẻ mạnh, chẳng bao giờ ốm, và đẻ rất đều. Mong
bạn có người sáng lùa dê đến chân núi, chiều ra chân núi đón dê
về. Đừng để chúng phá rau màu của dân trong bản của bạn.
 
Các Bác cho e hoi dê nó có phá lắm khong? E có trồng keo nên sợ mấy chú gặm hết thì toi. Và cho e hỏi thêm Là con dê nó có hay đi ăn xa k? Và tối nó có tư về chuông không? E xin cảm ơn
 
về phần ăn thì mình trả lời rùi, còn phần nó có đi ăn xa ko thì nó ăn rất xa, mấy ngày đầu bạn nên dắt nó đi/ về cho quen đường, sau vài ngày nó tự biết đường về
 
về phần ăn thì mình trả lời rùi, còn phần nó có đi ăn xa ko thì nó ăn rất xa, mấy ngày đầu bạn nên dắt nó đi/ về cho quen đường, sau vài ngày nó tự biết đường về

mìh xin cảm on ban nhieu.cho mih hoi gio ban dang nuoi loai de gì thoi gian sap toi mìh se tìm cho de mua de
 

chổ mình ko có núi, chỉ có mấy cái bải chăn thả rộng rãi, nhiều lá cây và rừng cách chổ mình khoảng 3-4km.
Có nhiều lá mít, keo dậu, lá bơ và nhiều lá khác dê thích ăn ở các rẫy cà phê và tiêu, nên có thể chặt lá đó về bổ xung cho dê.
vay hả ban giong minh nhỉ.que ban co núi ko.hj
 
Nhu the cũg có dieu kien tot ma xao ban chua dau tu mua ve nuoi.cho mìh thì nhieu nui lam nhieu cay nua
 
Hiện tại công việc đang bận rộn quá với lại cần tìm hiểu và học hỏi thêm nữa cho chắc ăn.
Nhu the cũg có dieu kien tot ma xao ban chua dau tu mua ve nuoi.cho mìh thì nhieu nui lam nhieu cay nua
 
Hiện tại công việc đang bận rộn quá với lại cần tìm hiểu và học hỏi thêm nữa cho chắc ăn.

mih cung giong ban nè.gio dang học nua.hza

--------

May bac oi cho em hoi giá 1 con dê nái la bao nhieu ạ.loai de bach thao ý.hj.em cam on ạ
 
Last edited by a moderator:
bạn luulanhlung ở khu vực nào thái nguyên thế, nếu nuôi quảng canh thì bạn nên nuôi bt x cỏ để có năng suất cao và phù hợp với điều kiện chăn thả nhé
 
ban cho minh hoi dê co bản năng chèo duoc cao ko bạn.
Bạn mời một người Việt Nam leo núi giỏi nhất ra
thi với dê, thì dê leo núi còn hơn nhiều. Bây giờ
tôi mới thấy có người hỏi câu này đấy. Bạn cứ mới
người này ra và nói, bắt được con dê nào thì cho
mang về nhà, coi anh ta có bắt được con dê nào không?
 
bạn luulanhlung ở khu vực nào thái nguyên thế, nếu nuôi quảng canh thì bạn nên nuôi bt x cỏ để có năng suất cao và phù hợp với điều kiện chăn thả nhé
thanks b nha.mìh ở vùng núi lạng sơn b ạ. Mìh mới tập tàh làm nôg nên chưd hiêu rõ lắm mong mọi người giúp đỡ ạ.hi
 
Bạn mời một người Việt Nam leo núi giỏi nhất ra
thi với dê, thì dê leo núi còn hơn nhiều. Bây giờ
tôi mới thấy có người hỏi câu này đấy. Bạn cứ mới
người này ra và nói, bắt được con dê nào thì cho
mang về nhà, coi anh ta có bắt được con dê nào không?
hi.em mới làm nông nên còn nhiều cái chưa biết bác ạ.như bác nói thì con dê leo chèo rất giỏi.quê em thì toàn núi cao
 


Back
Top