Nuôi lợn thì ko thể kép kín đc, vì thế thì chỏ có cách cho lợn ăn phân của nó. Chứ cho cám, bắp bên ngoài vào đã không còn là khép kín.
Khép kín nó phải mang tính chất tuần hoàn của nguyên liệu cũng như chất thải.
Chỉ có mô hình v.a.c thì tạm gọi là khép kín được thôi.
Còn nếu nuôi lợn chuồng kín. Thì phải có lọc gió (nếu xung quanh có chăn nuôi, để lọc dịch bệnh) có phương pháp khống chế độ ẩm, heo mẹ cũng cần có ánh sáng vì vòng đời khá dài.
Chú ý về vệ sinh thức ăn đầu vào, nhiễm bệnh từ người, xử lí phân nữa. Có thể áp dụng quy trình 1 cửa vào.
Thế gọi là chuòng kín rồi