Hiện nay phong trào nuôi lươn rộ lên rất nhiều. và cũng nhiều cách nuôi, nào là nuôi dưới hồ, bể xây, loát bạt.... có bùn đất, không có bùn đất v v .
Nói chung là nuôi cách nào cũng được, tùy phương địa phương và sở thích người nuôi.
Ở đây cái chính mà tôi muốn nói là nuôi lươn có lời hay không có lời lý do tại sao?
- Nuôi lươn có lời: Ở nhưng vùng miền xa xôi , hẻo lánh, đồng bưng, sông nước, nông thôn chính gốc . Ở những nơi này người nuôi lại có lời lý do:
Lươn người nuôi tự thu , bắt ngoài thiên nhiên về thuần dưỡng, không ảnh đến giá cả con giống, và thiệt hại trong cách bắt. hoặc mua trực tiếp lại người bắt ở địa phương. Vì thế con giống rất rẻ và ít hao hụt...
-Về thức ăn người nuôi tự bắt hay mua lại những hộ gần nhà với giá rẻ. Vì thế giá thành lươn thành phẩm rất thấp, người nuôi có lời.
- Thực tế mà nói , nếu tính kỹ ra nuôi với cách trên, chưa chắc là có lời, nếu tính ra công lao động chăm sóc lươn, công đi bắt mồi ... Nếu tính tiền công nhật thì chưa chắc là có lời. ở đây người ta lấy công làm lời .
Với số lời vài chục triệu thì cán bộ địa phương mới NỔ TUNG ra, là địa phương biết cách làm giàu. Nông dân sản xuất giỏi bằng cách nuôi lươn.
- Rồi từ đây báo đài la om xồm, cán bộ được công, nông dân được ít tiền và tí tiếng tâm
- Từ đây mới rộ lên phong trào nuôi lươn, và cũng đây là cái bẩy xập dính cho những nông dân sau này
- Nuôi lươn không có lời: tại sao ngươi ta nuôi có lời mà mình lại lỗ, vì mình chưa hẳn là nông dân chính hiệu, địa phương mình không có điều kiện thuận lợi như: thu bắt con giống, mồi tự tìm kiếm hay mua rất rẻ. Mà phải con giống từ những trại , nhưng con giống này là những con lươn từ miền quê kia, người ta chê dạt, hoặc thu mua không hết, mới bán lại cho thương lái, vận chuyển đi xa bán cho trang trại Dỏm. Thời gian vận chuyển làm cho lươn yếu dần thiệt hại nặng, qua trung gian, chi phí nhiều giá thành cao v v. Vì thế người nuôi bị lỗ, là do những lý do trên
.- Về thức ăn thì phải mua với giá cao, cộng với con giống giá cao, công lao động thuê, v v . những yếu tố này làm giá thành con lươn tăng cao. vì thế bán thương phẩm bị lỗ là thế.
Nếu tính 1 kg lươn thành phẩm phải chi bao nhiêu kg thức ăn , đây là con số nhất định trong nuôi lươn . Quyết định lời lỗ ngay ở điểm này, và cộng thêm phần hao hụt, công chăm nửa nha. Biết rỏ con số rồi, thì mới bắt đầu vào nuôi lươn. Nói chung nuôi gì gì cũng vậy, không chỉ riêng con lươn.
- Còn về con giống: đa phần các điểm bán giống nói láo, là cho sinh sản nhân tạo, láo khoét đó.. Có nhiều chỗ bán lươn giống, họ chưa biết gì về sinh sản của lươn thế nào. Còn ẩu tả nói là con này đực con kia cái, Láo đó các bạn à.
- Các bạn ơi đừng gọi dt hỏi tại sao nuôi lươn lỗ mà vẩn có người nuôi nửa nha các bạn. Tôi đã trả lời chung cho các bạn rồi đây nè
Nói chung là nuôi cách nào cũng được, tùy phương địa phương và sở thích người nuôi.
Ở đây cái chính mà tôi muốn nói là nuôi lươn có lời hay không có lời lý do tại sao?
- Nuôi lươn có lời: Ở nhưng vùng miền xa xôi , hẻo lánh, đồng bưng, sông nước, nông thôn chính gốc . Ở những nơi này người nuôi lại có lời lý do:
Lươn người nuôi tự thu , bắt ngoài thiên nhiên về thuần dưỡng, không ảnh đến giá cả con giống, và thiệt hại trong cách bắt. hoặc mua trực tiếp lại người bắt ở địa phương. Vì thế con giống rất rẻ và ít hao hụt...
-Về thức ăn người nuôi tự bắt hay mua lại những hộ gần nhà với giá rẻ. Vì thế giá thành lươn thành phẩm rất thấp, người nuôi có lời.
- Thực tế mà nói , nếu tính kỹ ra nuôi với cách trên, chưa chắc là có lời, nếu tính ra công lao động chăm sóc lươn, công đi bắt mồi ... Nếu tính tiền công nhật thì chưa chắc là có lời. ở đây người ta lấy công làm lời .
Với số lời vài chục triệu thì cán bộ địa phương mới NỔ TUNG ra, là địa phương biết cách làm giàu. Nông dân sản xuất giỏi bằng cách nuôi lươn.
- Rồi từ đây báo đài la om xồm, cán bộ được công, nông dân được ít tiền và tí tiếng tâm
- Từ đây mới rộ lên phong trào nuôi lươn, và cũng đây là cái bẩy xập dính cho những nông dân sau này
- Nuôi lươn không có lời: tại sao ngươi ta nuôi có lời mà mình lại lỗ, vì mình chưa hẳn là nông dân chính hiệu, địa phương mình không có điều kiện thuận lợi như: thu bắt con giống, mồi tự tìm kiếm hay mua rất rẻ. Mà phải con giống từ những trại , nhưng con giống này là những con lươn từ miền quê kia, người ta chê dạt, hoặc thu mua không hết, mới bán lại cho thương lái, vận chuyển đi xa bán cho trang trại Dỏm. Thời gian vận chuyển làm cho lươn yếu dần thiệt hại nặng, qua trung gian, chi phí nhiều giá thành cao v v. Vì thế người nuôi bị lỗ, là do những lý do trên
.- Về thức ăn thì phải mua với giá cao, cộng với con giống giá cao, công lao động thuê, v v . những yếu tố này làm giá thành con lươn tăng cao. vì thế bán thương phẩm bị lỗ là thế.
Nếu tính 1 kg lươn thành phẩm phải chi bao nhiêu kg thức ăn , đây là con số nhất định trong nuôi lươn . Quyết định lời lỗ ngay ở điểm này, và cộng thêm phần hao hụt, công chăm nửa nha. Biết rỏ con số rồi, thì mới bắt đầu vào nuôi lươn. Nói chung nuôi gì gì cũng vậy, không chỉ riêng con lươn.
- Còn về con giống: đa phần các điểm bán giống nói láo, là cho sinh sản nhân tạo, láo khoét đó.. Có nhiều chỗ bán lươn giống, họ chưa biết gì về sinh sản của lươn thế nào. Còn ẩu tả nói là con này đực con kia cái, Láo đó các bạn à.
- Các bạn ơi đừng gọi dt hỏi tại sao nuôi lươn lỗ mà vẩn có người nuôi nửa nha các bạn. Tôi đã trả lời chung cho các bạn rồi đây nè