Thảo luận NUÔI TRÙN QUẾ BẰNG PHÂN HEO TƯƠI

  • Thread starter hoangthuy.ts49
  • Ngày gửi
Gần đây có nhiều người hỏi mình về nuôi trùn quế bằng phân heo tươi. Theo như tài liệu mà mình đọc được thì phân heo là loại phân có nhiều dinh dưỡng nên muốn nuôi được trùn quế cần được ủ với các loại lá cây mềm, rơm, lục bình… nhằm tăng lượng xenlulo trong phân và giảm bớt dinh dưỡng. Nếu không trùn sẽ bị chết sốc do chất dinh dưỡng quá nhiều.

Nhưng nếu làm như vậy tốn công sức và thời gian nên một số anh em trên diễn đàn Agriviet đã thử nghiệm và khá thành công với cách nuôi mới như sau:

- Phân heo tươi hòa với nước theo tỷ lệ 5:1.

- Ngâm từ 2 – 5 ngày.

- Cho ăn một lớp mỏng theo từng đường rộng tầm 20cm, mỗi đường cho ăn cách nhau 30cm hoặc cho ăn theo đám. Căn bản là phải có chỗ thông khí cho trùn thở.

Nhược điểm của phương pháp này là phân heo có mùi rất nặng cho nên nếu có điều kiện, anh chị em nên bổ sung thêm men vi sinh vào khẩu phần ăn của heo, vừa tăng cường khả năng tiêu hóa cho heo, vừa giảm bớt mùi cho phân. Hoặc anh chị em cũng có thể bổ sung men vi sinh vào thùng ngâm phân, cũng giảm mùi khá hiệu quả.

Trên đây là ý kiến của mình, mong anh em nào đã làm có kết quả thì vào đóng góp thảo luận thêm.

Hoàng Thủy
‪#‎trunque‬
 


Bạn có thể tận dụng nước rỉ từ thùng luống nuôi trùn + nước rỉ từ thùng ủ rác (rau thừa, thực vật) trộn với phân heo ngâm. Cách làm này giảm mùi đáng kể, tăng tốc phân hủy cho cả các chất độn như rơm rạ, lục bình..v..v.. Lưu ý, có thể sinh nhiệt và có khói bay lên sau 1 ngày ^^. Mỗi ngày đảo trộn đều 1 lần, sau 5 ngày xúc từng lớp trên mặt cho trùn ăn như cách bạn nêu.
 
Gần đây có nhiều người hỏi mình về nuôi trùn quế bằng phân heo tươi. Theo như tài liệu mà mình đọc được thì phân heo là loại phân có nhiều dinh dưỡng nên muốn nuôi được trùn quế cần được ủ với các loại lá cây mềm, rơm, lục bình… nhằm tăng lượng xenlulo trong phân và giảm bớt dinh dưỡng. Nếu không trùn sẽ bị chết sốc do chất dinh dưỡng quá nhiều.

Nhưng nếu làm như vậy tốn công sức và thời gian nên một số anh em trên diễn đàn Agriviet đã thử nghiệm và khá thành công với cách nuôi mới như sau:

- Phân heo tươi hòa với nước theo tỷ lệ 5:1.

- Ngâm từ 2 – 5 ngày.

- Cho ăn một lớp mỏng theo từng đường rộng tầm 20cm, mỗi đường cho ăn cách nhau 30cm hoặc cho ăn theo đám. Căn bản là phải có chỗ thông khí cho trùn thở.

Nhược điểm của phương pháp này là phân heo có mùi rất nặng cho nên nếu có điều kiện, anh chị em nên bổ sung thêm men vi sinh vào khẩu phần ăn của heo, vừa tăng cường khả năng tiêu hóa cho heo, vừa giảm bớt mùi cho phân. Hoặc anh chị em cũng có thể bổ sung men vi sinh vào thùng ngâm phân, cũng giảm mùi khá hiệu quả.

Trên đây là ý kiến của mình, mong anh em nào đã làm có kết quả thì vào đóng góp thảo luận thêm.

Hoàng Thủy
‪#‎trunque‬
sử dung men vi sinh là tốt nhất. nếu dùng phân heo nuôi giun.
không còn mùi giun phát triển nhanh. sử lý đc vấn đề ô nhiễm
 
Phân heo nuôi trực tiếp vẫn được nhé. Chỉ cần thêm chất độn. Alô Hòa Gia Lai 0969049268
2017-03-09 12.19.11.jpg
 


Back
Top