Phát hiện bảy công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi chứa chất cấm

Qua kiểm tra thức ăn chăn nuôi của các công ty, các chất cấm thường thấy là chất tạo nạc và vàng O (chất tạo màu có thể gây ung thư và di truyền qua các thế hệ).

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Cao Đức Phát vừa có thư khen gửi các lực chức năng gồm Cục Cảnh sát phóng chống tội phạm về môi trường (C49 Bộ Công an), Phòng cảnh sát điều tra tội phạm Kinh tế và chức vụ (PC 46 Công an TPHCM) và Chi cục Quản lý thị trường TPHCM, do trong đợt cao điểm phát động chất cấm trong chăn nuôi (từ cuối tháng 10 đến nay), các lực lượng này đã phát hiện bảy công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi chứa chất cấm.

Bao gồm: Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Trường Phú (Hải Dương), Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi và thủy sản Thăng Long (Khu công nghiệp Phố Nối, Hưng Yên), Công ty TNHH Thiên Tôn (Hải Dương), Công ty Vimark (Bắc Giang), Công ty Đại An Tín (Hải Dương), gần nhất là ngày 25-11 phát hiện tại Công ty TNHH Tino và Công ty Menon (quận Bình Tân, TPHCM).

Theo thư khen của Bộ trưởng, qua kiểm tra thức ăn chăn nuôi của các công ty kể trên, các chất cấm thường thấy là chất tạo nạc và vàng O (chất tạo màu cho thịt gà và heo, có thể gây ung thư và di truyền qua các thế hệ).

Bộ trưởng Phát cũng cho biết hàng trăm tấn thức ăn chăn nuôi quá hạn sử dụng, chứa chất cấm đã bị ngăn chặn không kịp đưa ra thị trường.

Tuy nhiên ông Phát cũng đề nghị các lực lượng chức năng tiếp tục rà soát, phát hiện chất cấm trong thức ăn chăn nuôi và thực phẩm, xử lý nghiêm các trường hợp bị phát hiện. Đợt cao điểm phát hiện chất cấm trong chăn nuôi còn kéo dài đến sau tết nguyên đán 2016.
L.ANH
Nguồn: http://tuoitre.vn
 


Theo thư khen của Bộ trưởng, qua kiểm tra thức ăn chăn nuôi của các công ty kể trên, các chất cấm thường thấy là chất tạo nạc và vàng O (chất tạo màu cho thịt gà và heo, có thể gây ung thư và di truyền qua các thế hệ).
cái này nó sao sao ấy chế, bó tay với chữ nghĩa của mấy ông nhà báo
 
Xử phạt ntn để chắc không tái phạm, vài chục triệu đình chỉ mấy tháng? nếu vậy chẳng thấm vào đâu so với lợi nhuận họ thu được nên chắc sẽ còn tái diễn
 
cái này nó sao sao ấy chế, bó tay với chữ nghĩa của mấy ông nhà báo
Câu từ của nhà báo nó rứa á ??? Túm lại là né 7 cty này ra trước
1.Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Trường Phú (Hải Dương)
2.Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi và thủy sản Thăng Long (Khu công nghiệp Phố Nối, Hưng Yên)
3.Công ty TNHH Thiên Tôn (Hải Dương)
4.Công ty Vimark (Bắc Giang)
5.Công ty Đại An Tín (Hải Dương)
6.Công ty TNHH Tino (quận Bình Tân, TPHCM)
7.Công ty Menon (quận Bình Tân, TPHCM)

Nguyên lý tảng băng trôi
Có 7 cty trên trôi còn lại chìm hết :D:p;):):Dapdau:
 
Mình tự giết mình trách sao trung quốc? Đạo đức và lương tâm họ ko có mình cần có lương tâm với họ làm gì? Hỏi sao mà tỷ lệ bệnh nhân ung thư tăng đột biến và chết cũng ko hề ít vì nguyên nhân hàng đầu của ung thư là từ thực phẩm chứ ko phải từ môi trường hay phóng xạ. Những tin này nên phổ biến cho bà con bài trừ sản phẩm của họ bên cạnh việc mạnh tay trừng trị như trung quốc chống tham nhũng may ra thuyên giảm chứ thiết nghĩ khó trị với những kẻ vô tri vì tiền lắm
 
Bị như thế này là lỗi của cơ quan quản lý nhà nước.
Và tư tưởng làm ăn của rất nhiều người dân Việt Nam mình rồi.
Thấy lợi trước mắt, bất chấp hậu quả về sau.
Làm ăn theo cái kiểu lưu manh quá.!
Mong ai, rằng từ nay mọi người làm cái gì và bán cái gì hay mua cái gì cũng phải hết sức chú tâm thận trọng.!
 

Nói thẳng ra là các công ty dùng chất cấm là các công ty nhỏ. Nhập nguyên liệu đầu vào thì giá cao vì mua ít, mua đều hàng tháng chứ không mua đầu vụ giá rẻ, máy móc thì công suất nhỏ, lạc hậu chạy tốn điện và tốn than....Giá thành sản xuất cao trong khi lại bán ra với giá cám rẻ hơn giá cám của các công ty danh tiếng khoảng gần 1000 đồng/1kg, chiết khấu cho các đại lý cao hơn gấp đôi so với các công ty danh tiếng. Thử hỏi các bác là tình hình như vậy họ có giỏi không? Vẫn kinh doanh có lãi? Chỉ có cách là dùng chất cấm thôi, dùng nguyên liệu không đảm bảo chất lượng thôi.....Toàn những chiêu trò bẩn mà các doanh nghiệp lớn nước ngoài họ không thèm làm!

Vì lợi thế là doanh nghiệp nội, có quan hệ nên họ mới dám làm và sống được chứ người bình thường làm là bị xử ngay. Họ vẫn nhởn nhơ! Kết quả là cạnh tranh không lành mạnh, cả người nuôi và người tiêu dùng đều là nạn nhân cả.
 
Cần phải phạt nặng mấy cty đó.
Hy vọng nhà nước sẽ phát hiện thêm và đưa ra cảnh báo cho các hộ chăn nuôi biết
 
Cần phải phạt nặng mấy cty đó.
Hy vọng nhà nước sẽ phát hiện thêm và đưa ra cảnh báo cho các hộ chăn nuôi biết

Nếu nhà nước phạt nặng thì các công ty đó đã không bao giờ xuất hiện trên thị trường. Toàn quan hệ tay trong rồi bác ạ! Chẳng qua không ăn cánh được với nhau nên mới bày chuyện thanh tra và cho báo chí làm rùm beng lên thôi. Dàn xếp xong thì lại như chưa có chuyện gì xảy ra
 
Nếu nhà nước phạt nặng thì các công ty đó đã không bao giờ xuất hiện trên thị trường. Toàn quan hệ tay trong rồi bác ạ! Chẳng qua không ăn cánh được với nhau nên mới bày chuyện thanh tra và cho báo chí làm rùm beng lên thôi. Dàn xếp xong thì lại như chưa có chuyện gì xảy ra
Việt nam mh yếu kém chính là ở chỗ đấy. Ở nước ngoài nếu ai bị phát hiện thì sẽ bị phạt tiền nặng phải bán nhà bán công ty, năng hơn là ngồi tù mọt gông., còn ở vn mh. Phạt cho có lệ. Chẳng bằng 1 phần nhỏ tiền lời 1 ngày của nó
 


Back
Top