Điều tôi nói là dựa theo cách tính toán của ngành Dược, chứ tôi chưa từng nuôi Rắn.
*
Nghành Dược tính toán liều lượng thuốc uống trừ Giun Sán theo những căn cứ sau:
1- Tổng số thức ăn trong một bữa ăn . Nếu ăn nhiều, thì phải uống nhiều thuốc .
Vì vậy, phải hạn chế lượng thức ăn ăn vào cho khỏi loãng thuốc, dã thuỐc.
2- Tỷ lệ trọng lượng cơ thể và tuổi tác: lớn tuổi và thân thể to lớn thì chịu
đựng được thuốc hơn, nên có thể tăng lượng thuốc cho giun sán dễ bị say và chết hơn.
3- Tuỳ theo vật chủ có chịu được thuốc không.
4- Ngoài ra, mỗi loại giun sán có riêng thuốc trị, không nên uống sai nhầm, không có
tác dụng.
*
vì vậy, bạn nên thí nghiệm mà tìm ra đô hợp lý, không nên cho uống nhiều, vì chỉ
cần giun sán bị say mà ỉa ra là được. Tôi nghĩ nhét thuốc vào trong miệng Nhái hay
Chuột rồi cho Rắn ăn, thì thuốc vẫn có tác dụng, mặc dù có thể bị bớt đi chút ít .
Vì vậy ta phải cho Rắn ăn mồi ngay sau khi nhồi thuốc vào trong mồi.
*