ruồi đục quả trên cây Thanh Long

  • Thread starter Gà trống Ivan
  • Ngày gửi
Hôm trước em lên vùng trồng thanh long ở Quảng Ninh. Hiện tại giống Long Định 1 đang có hiện tượng bị ruồi ong đục quả. Nhựa quả chảy ra khiến quả bị muội đen, xấu mã, bán không được.
trước mắt em đã tư vấn dùng Sulful để đuổi ruồi, nhưng các bác ở miền Bắc có biện pháp nào trị ruồi hữu hiệu, tiết kiệm về kinh tế thì đóng góp và hướng dẫn cho em với.

Trái xanh đã bị ruồi chích

IMG_20150610_105835.jpg

Trái còn ở trên cây
IMG_20150610_105857.jpg

Thanh long chín và có sẹo, vết nấm

IMG_20150610_105828.jpg
 


Hôm trước em lên vùng trồng thanh long ở Quảng Ninh. Hiện tại giống Long Định 1 đang có hiện tượng bị ruồi ong đục quả. Nhựa quả chảy ra khiến quả bị muội đen, xấu mã, bán không được.
trước mắt em đã tư vấn dùng Sulful để đuổi ruồi, nhưng các bác ở miền Bắc có biện pháp nào trị ruồi hữu hiệu, tiết kiệm về kinh tế thì đóng góp và hướng dẫn cho em với.

Trái xanh đã bị ruồi chích

Xem file đính kèm 4133
Trái còn ở trên cây
Xem file đính kèm 4134
Thanh long chín và có sẹo, vết nấm

Xem file đính kèm 4135
Loại nấm này gần như 100% các vườn thanh long giống LD1 đều gặp phải. Nó không ảnh hưởng đến chất lượng trái mà chỉ khiến mẫu mã trái TL xấu đi thôi. Giải pháp đơn giản là ngắt bỏ những hoa, trái non có bị nấm hoặc dùng vòi nước áp lực cao để xịt rửa.
 
Thế dùng bao bì để bọc lại thì hiệu quả ra sao ?
Mình cũng đã tư vấn dùng túi giấy bọc quả giống như làm với xoài và vú sữa, nhưng như thế rất mất công.
Hiện tại nhà vườn cũng thử nghiệm song song bẫy bả nữa.
Lạ là bệnh này chỉ ở trên giống Long Định 1, còn các giống thanh long khác ở vườn lại không bị ruồi chích.
Loại nấm này gần như 100% các vườn thanh long giống LD1 đều gặp phải. Nó không ảnh hưởng đến chất lượng trái mà chỉ khiến mẫu mã trái TL xấu đi thôi. Giải pháp đơn giản là ngắt bỏ những hoa, trái non có bị nấm hoặc dùng vòi nước áp lực cao để xịt rửa.
Vì trồng diện tích lớn nên thêm 1 dòng thuốc, hay thêm một động tác đều tính toán đến chi phí và lợi nhuận nữa. Nên nhà vườn rất mong có dòng thuốc hay biện pháp nào kinh tế và hữu hiệu.
 
Chào Bạn,Mình chỉ cho Bạn cách an tòan cho người dùng và cho Bạn kinh tế là bao bọc trái lại. thao khảo baoboctraicay.com: dt : 0986971454 Anh Đông giá rẻ hợp lý
 
Loại nấm này gần như 100% các vườn thanh long giống LD1 đều gặp phải. Nó không ảnh hưởng đến chất lượng trái mà chỉ khiến mẫu mã trái TL xấu đi thôi. Giải pháp đơn giản là ngắt bỏ những hoa, trái non có bị nấm hoặc dùng vòi nước áp lực cao để xịt rửa.
Hôm qua mình đi siêu thị Sapo mart, toàn bộ thanh long ruột đỏ đang bán ở trong đó cũng bị bệnh này. Bác hongdang có thể tư vấn cho em vì sao giống LD1 lại bị như thế không ạ?
 
Hôm qua mình đi siêu thị Sapo mart, toàn bộ thanh long ruột đỏ đang bán ở trong đó cũng bị bệnh này. Bác hongdang có thể tư vấn cho em vì sao giống LD1 lại bị như thế không ạ?
Thanh long LD1 là loại mà con gì cũng thích ăn, vì nhựa của chúng rất ngọt. Kiến và các loại côn trung họ cánh cứng là hai đối tượng chính "yêu" thanh long và "hôn" thanh long rất sâu và rất lâu! Bọ cánh cứng là vật ký chủ của các loại muội đen, vì vậy khi chung đi tới đâu chúng sẽ "rải" bọn muội tới đó. Theo kinh nghiệm của mình thì cách diệt loại này tốt nhất là... chịu khó. Tức là phải chăm sóc thật tốt cho cây thanh long, thường xuyên phun thuốc nấm theo định kỳ ( ít nhất 1 lần/tuần). Với các hoa, trái hoặc cành bị nhiễm bệnh thì cứ mạnh tay ngắt bỏ và đem đi xử lý ở nơi cách xa vườn, tuyệt đối không vứt các loại phế phẩm nhiễm bệnh trong vườn, kể cả cho gia cầm, gia súc hay cá ăn. Thanh long nhà mình luôn đẹp nhất tỉnh Bình Thuận (do thương lái nhận xét) vì mình đã làm như vậy đấy! Chúc bạn thành công
Thanh long LD1 là loại mà con gì cũng thích ăn, vì nhựa của chúng rất ngọt. Kiến và các loại côn trung họ cánh cứng là hai đối tượng chính "yêu" thanh long và "hôn" thanh long rất sâu và rất lâu! Bọ cánh cứng là vật ký chủ của các loại muội đen, vì vậy khi chung đi tới đâu chúng sẽ "rải" bọn muội tới đó. Theo kinh nghiệm của mình thì cách diệt loại này tốt nhất là... chịu khó. Tức là phải chăm sóc thật tốt cho cây thanh long, thường xuyên phun thuốc nấm theo định kỳ ( ít nhất 1 lần/tuần). Với các hoa, trái hoặc cành bị nhiễm bệnh thì cứ mạnh tay ngắt bỏ và đem đi xử lý ở nơi cách xa vườn, tuyệt đối không vứt các loại phế phẩm nhiễm bệnh trong vườn, kể cả cho gia cầm, gia súc hay cá ăn. Thanh long nhà mình luôn đẹp nhất tỉnh Bình Thuận (do thương lái nhận xét) vì mình đã làm như vậy đấy! Chúc bạn thành công
P/S: Nói bạn đừng tự ái nha, chứ thanh long như trong hình bạn chụp ở trên thì cho mình cũng chả dám ăn. Nó quá xấu, trái nhỏ, tai có cũng như không vì gia chủ ko biết dưỡng tai, vỏ mỏng nên rất khó vận chuyển trong xuất khẩu. Tóm lại, đó là thanh long dạt, đổ ra đường chính là loại thanh long này mà báo chí hay la làng đấy!!!
 

Thì em có dám cho ai ăn đâu, nhưng không hiểu sao siêu thị vẫn bán, Em có chụp ảnh về đây mà chưa tìm được cáp để up lên cho mọi người xem.
11297933_10155644257230551_870342442_n.jpg

Hình ảnh em chụp trên khay của siêu thị nhé. Không bác Hongdang lại bảo em chém gió.
Em không hiểu sao quả xấu mã như thế này vẫn đặt lên chào bán cho người dân được.

11349989_10155644257165551_796784789_n.jpg
 
Thì em có dám cho ai ăn đâu, nhưng không hiểu sao siêu thị vẫn bán, Em có chụp ảnh về đây mà chưa tìm được cáp để up lên cho mọi người xem.
Xem file đính kèm 4141
Hình ảnh em chụp trên khay của siêu thị nhé. Không bác Hongdang lại bảo em chém gió.
Em không hiểu sao quả xấu mã như thế này vẫn đặt lên chào bán cho người dân được.

Xem file đính kèm 4142
Siêu thị của người việt .
 
Siêu thị của người việt .
Bọn khốn! Loại này là hàng dạt mà, hàng dạt tức là hàng không đủ các tiêu chuẩn bán trong các siêu thị hoặc xuất khẩu. Nó chỉ được thu gom bởi các thương lái "cò con" để mang đi bán dạo hoặc mang về làm phân bón hoặc mang đi đổ giùm. Người trồng thanh long thường có câu cửa miệng :" ăn ruột mua tai" tức là thanh long chỉ ăn phần bên trong nhưng người cái tai thanh long có đẹp hay không sẽ quyết định mức giá của nó. Tai thanh long phải luôn có màu xanh hơn các phần còn lại của trái, tai phải dài và cứng, không bị cong cụp mới gọi là đẹp. Ngoài ra, thanh long phải có màu đồng đều xung quanh trái. Nếu trái thanh long dù có to cỡ 1kg, tai đẹp nhưng ngoài vỏ chín không đều ( chỗ đỏ chỗ xanh) thì vẫn phải xếp vào loại dạt (loại này ăn rất ngọt nha). Loại này các thương lái trong miền Nam gọi là thanh long Bị Lem. Thanh long tai xấu hay bị lem là hoàn toàn do lỗi kỹ thuật chăm sóc chứ không phải do thời tiết, và hoàn toàn khắc phục ngay tức thì trong ... 1 nốt nhạc!
 
Bọn khốn! Loại này là hàng dạt mà, hàng dạt tức là hàng không đủ các tiêu chuẩn bán trong các siêu thị hoặc xuất khẩu. Nó chỉ được thu gom bởi các thương lái "cò con" để mang đi bán dạo hoặc mang về làm phân bón hoặc mang đi đổ giùm. Người trồng thanh long thường có câu cửa miệng :" ăn ruột mua tai" tức là thanh long chỉ ăn phần bên trong nhưng người cái tai thanh long có đẹp hay không sẽ quyết định mức giá của nó. Tai thanh long phải luôn có màu xanh hơn các phần còn lại của trái, tai phải dài và cứng, không bị cong cụp mới gọi là đẹp. Ngoài ra, thanh long phải có màu đồng đều xung quanh trái. Nếu trái thanh long dù có to cỡ 1kg, tai đẹp nhưng ngoài vỏ chín không đều ( chỗ đỏ chỗ xanh) thì vẫn phải xếp vào loại dạt (loại này ăn rất ngọt nha). Loại này các thương lái trong miền Nam gọi là thanh long Bị Lem. Thanh long tai xấu hay bị lem là hoàn toàn do lỗi kỹ thuật chăm sóc chứ không phải do thời tiết, và hoàn toàn khắc phục ngay tức thì trong ... 1 nốt nhạc!
Bác đã hướng dẫn thì hướng dẫn cho trót, giờ nếu thanh long tai xấu hay bị lem thì khắc phục làm sao?
 
Giống Thanh Long ruột Tím LĐ5 .các bác có ai trồng ko vay
Bác đã hướng dẫn thì hướng dẫn cho trót, giờ nếu thanh long tai xấu hay bị lem thì khắc phục làm sao?
Tjanh long tím hồng LĐ5 co bác nào trồng ko v
 
Bác đã hướng dẫn thì hướng dẫn cho trót, giờ nếu thanh long tai xấu hay bị lem thì khắc phục làm sao?
kỹ thuật mà chắc bác ấy giấu nghề. ko dám chỉ dạy đâu vì như vậy ai cũng biết làm sản phẩm làm ra toàn hàng đẹp như vậy thị trường sẽ rớt giá. tôi chỉ nói theo quan điểm
 


Back
Top