Sẽ trở thành 'thủ phủ' heo chất lượng cao...

Bình Định luôn là tỉnh dẫn đầu về chăn nuôi heo so với các tỉnh trong khu vực Duyên hải Nam Trung bộ. Hiện tổng đàn heo gần 800.000 con, phấn đấu đến năm 2020 đạt 1 triệu con...
24368576762_640a05fe5a_o.jpg

Đàn heo ở Bình Định luôn dẫn đầu trong khu vực duyên hải miền Trung
Đến năm 2020, Bình Định cũng phấn đấu sản lượng thịt heo hơi xuất chuồng đạt 152.000 tấn/năm. Đồng thời nâng cao chất lượng đàn heo thịt để xây dựng chuỗi giá trị ngành hàng. Để thực hiện được mục tiêu trên, điều kiện tiên quyết là Bình Định phải cải thiện được chất lượng đàn heo giống. Sự chấp thuận cho Tập đoàn Hùng Vương đầu tư dự án Trại heo giống công nghệ cao Việt Thắng tại thôn Đại Khoan, xã Cát Lâm (huyện Phù Cát) của UBND tỉnh Bình Định đã mở ra triển vọng cho người chăn nuôi nâng cao chất lượng đàn heo. Theo ông Ngô Văn Thèo, Trưởng phòng Chăn nuôi (Sở NN-PTNT Bình Định), tỉnh đang có 1 trại heo giống ông bà SX ra heo bố mẹ cung cấp cho các trại chăn nuôi heo sinh sản trên địa bàn. Heo giống từ các trại nuôi heo sinh sản được cung cấp đến những hộ chăn nuôi heo thịt. Tuy nhiên, quy mô của trại heo giống ông bà quá nhỏ, không thể đáp ứng đủ nhu cầu của người chăn nuôi. Do đó, nguồn heo giống do các hộ chăn nuôi mua về nuôi hầu như đều trông cả vào đàn nái nuôi trong các nông hộ. “Hiện Bình Định có 3 cơ sở nghiên cứu, khảo nghiệm, SX và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về chăn nuôi heo, 46 cơ sở chăn nuôi heo giống thương phẩm quy mô từ 20 - 600 nái sinh sản/cơ sở và trên 300 hộ gia đình chăn nuôi heo giống nái ngoại quy mô 10 - 15 nái/hộ. Tuy nhiên, số heo giống của các cơ sở nói trên không thể đáp ứng đủ cho nhu cầu của người chăn nuôi trong tỉnh, hầu hết đều trông cả vào heo giống được sinh ra từ đàn nái nuôi trong các hộ dân”, ông Thèo cho hay. Trong tổng đàn heo gần 800.000 con được nuôi trong các trang trại, gia trại, nông hộ ở Bình Định, có gần 150.000 con nái sinh sản và 650.000 heo thịt. Ông Thèo tính toán, với 650.000 heo thịt thường xuyên có trong chuồng của các hộ nuôi, mỗi năm lượng heo thịt xuất chuồng quay vòng 2,5 lứa, vị chi có khoảng 1,7 triệu con heo thịt được bán đi. Sau đó ắt phải có 1,7 triệu con heo giống thay thế. Với số lượng heo nái sinh sản 150.000 con, mỗi năm 1 con heo nái cho ra đời khoảng trên 10 heo con thì lượng heo giống ra đời không những đủ cung cấp cho người nuôi heo ở Bình Định, mà còn thừa bán ra tỉnh ngoài. “Tuy nhiên, đàn heo nái sinh sản chất lượng rất kém, chỉ có khoảng 20-30% là heo nái ngoại của các cơ sở cung cấp heo giống chính quy, còn lại là heo nái kém chất lượng, do đó heo giống đến với người chăn nuôi hầu hết là giống kém chất lượng”, ông Thèo bộc bạch....

Qua khảo sát thực tế, chúng tôi được chị Nguyễn Thị Bình ở thôn Gia Trị, xã Ân Đức (huyện Hoài Ân) cho biết: “Nếu mua phải heo giống xấu, nuôi hết tiền hết của mà chúng vẫn không chịu lớn. Cùng chế độ ăn, nhưng những con heo giống chất lượng ngoại lớn ào ào, còn heo giống chất lượng kém mỗi tháng chúng không tăng trọng nổi 700 - 800gr. Đây là thiệt thòi lớn nhất của người chăn nuôi”.
“Heo giống thuần của Trại heo giống công nghệ cao Việt Thắng sẽ được cung cấp cho các trại chăn nuôi heo nái sinh sản trên địa bàn Bình Định. Khi đó người chăn nuôi sẽ có được nguồn heo giống ngoại chất lượng cao, điều kiện nuôi tốt hơn và cho lợi nhuận khá”, ông Ngô Văn Thèo
Tìm hiểu thêm, chúng tôi được biết có nhiều thương lái ở Bình Định đi ra tỉnh ngoài mua heo giống chất lượng cao về cung cấp cho những hộ chăn nuôi. Nhưng heo giống ngoại tỉnh vẫn không hấp dẫn lắm với người chăn nuôi, bởi giá bán cao hơn nhiều so với heo giống nội tỉnh, vì thương lái cho rằng heo tốt giá cao, lại cộng thêm chi phí vận chuyển. Thêm vào đó, người chăn nuôi ở Bình Định e ngại heo giống từ tỉnh ngoài nhập về không biết có mang sẵn mầm bệnh hay không. “Thà chấp nhận mua heo giống địa phương nuôi, dù chậm lớn nhưng yên tâm vì được quản lý dịch bệnh tốt, không sợ đang nuôi chúng lăn đùng ra chết vì dịch bệnh thì mất cả chì lẫn chài”, chị Bình chia sẻ....
23848712004_d265bb12ae_o.jpg

Người nuôi heo ở Bình Định chủ yếu mua heo giống kém chất lượng từ đàn nái sinh sản được trong nông hộ

Vừa qua, UBND tỉnh Bình Định đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trại heo giống công nghệ cao Việt Thắng do Cty CP Thức ăn chăn nuôi Việt Thắng (thành viên của Tập đoàn Hùng Vương) làm chủ đầu tư. Trại heo giống này được xây dựng tại thôn Đại Khoan, xã Cát Lâm (huyện Phù Cát) trên diện tích 73 ha, áp dụng công nghệ chăn nuôi heo Đan Mạch. Trại heo giống này chuyên nuôi heo giống cụ kỵ, ông bà với các giống Yorkshire và Landrace (Đan Mạch), có công suất 10.000 heo nái/năm (2 trại, mỗi trại nuôi 5.000 heo nái), mỗi năm cho ra đời 285.000 con heo giống thuần. Với nền giống vững vàng, chắc chắn một ngày không xa Bình Định sẽ trở thành “thủ phủ” heo chất lượng cao....
Đình Thung
Nguồn: nongnghiep.vn
-------------------
:Downheart::Downheart::Downheart::Downheart::Downheart:
 


Nếu đã nuôi nhiều thì trại giống heo cũng nên phát triển để giúp cho bà con chứ nhỉ
 


Back
Top