Sở KH & CN Lâm Đồng đã tạo được phôi nấm mối

  • Thread starter chiendangvl
  • Ngày gửi
Mình vừa đọc được bài viết này trên Vietnamnet, nên thông tin đến các bạn để tham khảo.

Ngày 21/7, chị
Trương Anh Đào (ở Bình Dương) lại phát hiện thêm 40 cây nấm mối khổng lồ. Trước
đó, chị Đào cũng tìm thấy một cây nấm lạ, màu trắng, cao hơn 50cm.

TIN BÀI KHÁC

Chiều 21/7, Đại diện phòng Vi sinh, Sở Khoa học và Công
nghệ tỉnh Lâm Đồng đã đến tận nhà chị Trương Anh Đào (ngụ khu phố Đông Tư,
phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) nhận số nấm mối khổng lồ
mà chị Đào vừa tìm thấy để phục vụ nghiên cứu nhân giống.

20110722100522_nam1.JPG

Những cây nấm mối khổng lồ vừa được chị
Trương Anh Đào phát hiện (Ảnh: Sài Gòn tiếp thị)

<tbody>
</tbody>

Chị Đào cho
biết, sáng 21/7, trong lúc đi dạo cùng vài người bạn, chị phát hiện quần thể nấm
mối khổng lồ này tại một lò gạch cũ mà chị từng phát hiện cây nấm mối nặng 3,5kg
vào ngày 6/6 vừa qua. Quần thể nấm mối khổng lồ có tổng cộng 40 cây.

20110722100522_nam2.JPG
Cây nấm khổng
lồ được chị Đào phát hiện vào ngày 6/6 (Ảnh: Bình Dương Online)

<tbody>
</tbody>

Theo báo Sài Gòn tiếp thị, trong số 40 cây nấm này, cây lớn nhất
có tán rộng khoảng 35cm, cây nhỏ nhất cũng rộng khoảng 15 -17cm. Ngoài ra, còn
có cây nấm có đường kính mũ rộng đến 60cm đang bị tàn nên chị Đào không thể đem
về được.

Trước đó, vào sáng 6/6, trong lúc đi tập thể dục, chị Đào cũng
vô tình phát hiện một cây nấm lạ, màu trắng, cao hơn 50 cm.

Các kết quả cân đo cho thấy cây nấm này có chiều cao 50cm, tán
rộng hơn 50cm, nặng 3,5kg. Một số bậc cao niên ở địa phương cho biết, xưa nay
chưa từng nhìn thấy cây nấm nào to như thế ở khu vực này. Cây nào to nhất cũng
chỉ chừng vài lạng.

Cây nấm mối khổng lồ này đã được Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng gửi mẫu sang Nhật Bản phân tích. Kết quả phân tích cho thấy, đây
là loại nấm mối bình thường, không phát hiện có độc tính và có hàm lượng dinh dưỡng rất cao, tốt cho sức khoẻ con người.

20110722100522_nam3.JPG
Cây nấm
được anh Bình phát hiện vào tháng 10/2010 (Ảnh: VietNamNet)

<tbody>
</tbody>

Theo TTXVN, sau một thời gian
nghiên cứu, các nhà khoa học của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng đã tạo
ra phôi nấm thành công. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục
nghiên cứu để nhân giống đưa vào trồng đại trà loại nấm mối khổng lồ
này.

Vào tháng 10/2010, anh Mạnh Thế Bình (ở huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) cũng tìm thấy một cây nấm to dị thường có chiều cao 35cm, tán rộng 16cm.
Người dân địa phương cho biết, đây là cây nấm chúa, thuộc loại nấm mối, có giá
trị dinh dưỡng cao. Tuy nhiên vì e ngại trước kích thước khác thường của cây nấm
nên gia đình anh Bình không dám ăn mà để trong nhà… trưng bày.

Theo Vietnamnet

Anh chị nào ở Lâm Đồng có thể cho biết thêm về thông tin trên không?
 




Back
Top