Thông đỏ điều trị ung thư có nguy cơ tuyệt chủng
http://benhvienk.com/index.php?pID=viewInfo&module=3&subject=5&iID=3098
Tình cờ search google thì đọc được bài trên. Em chợt nhớ là có đọc đâu đó trên diễn đàn "Rắn lục đuôi đỏ trị ung thu" và tin rao vặt bán rắn lục đuôi đỏ, nên chép lại cái link cho mọi người xem.
Cũng khó nói, thường là đã ung thư, giai đoạn đầu, hóa trị xạ trị thì rồi cũng tèo thôi. Nhanh hay chậm ?!
Trong bài viết trên, có nhắc đến "sừng tê giác", em nghe 1 người bạn kể, hắn có 1 người bạn bị suy thận (hay mất chức năng thận, yếu thận gì đó) gần 10 năm, nhờ uống bột sừng tê giác mà sống lay lắt đến giờ này. Theo hắn nói, sừng tê giác có tác dụng giải độc rất mạnh.
Các bác kiến thức nhiều, cho ý kiến về vụ này đi :lol:
Sẵn nhắc đến tứ "ung thư" đưa bài viết này vô đây luôn!
Thông đỏ điều trị ung thư có nguy cơ tuyệt chủng http://benhvienk.com/index.php?pID=viewInfo&module=3&subject=5&iID=3079
Sự thật về bài thuốc chữa ung thư bằng rắn độcTrước cảnh thiên hạ tin sái cổ vào "thần dược" rắn lục đầu dồ đuôi đỏ, chúng tôi trao đổi sự việc với lương y Nguyễn Thái Bình (Hội Đông y TP Hồ Chí Minh). Lương y Bình nói ngay đó là kiểu chữa bệnh xằng bậy, "khỏe đâu không thấy, chỉ thấy càng thêm rước họa mà thôi".
Bác sỹ Trương Thế Dũng, người sáng lập Đoàn y bác sỹ tình nguyện Niềm Tin, cho biết: "Trước đây người ta đồn sừng tê giác, sừng con dinh, nấm cổ linh chi… chữa được bá bệnh dù rằng tại Việt Nam và trên thế giới chưa thấy có công trình khoa học nào chứng minh hay khẳng định những món ấy chữa được ung thư. Vậy nhưng nhiều người vẫn mù quáng gửi gắm niềm tin, tự đưa mình vào bi kịch tiền mất tật mang". Cũng theo bác sỹ Thế Dũng, bệnh ung thư nếu được phát hiện sớm và chữa trị theo đúng phác đồ, chỉ định nghiêm ngặt của bác sỹ chuyên khoa sẽ đạt hiệu quả cao.
Lương y Nguyễn Đức Nghĩa, phụ trách phòng khám Tuệ Lãn (quận 10) do học trò cố GS Đỗ Tất Lợi, sáng lập cho rằng với các chứng bệnh ung thư, Tây y can thiệp rất hiệu quả. Riêng Đông y chỉ có tác dụng điều trị hỗ trợ, nâng cao thể trạng của người bệnh sau các giai đoạn hóa trị, xạ trị. "Bệnh nhân ung thư cần đến bệnh viện để được theo dõi điều trị, tuyệt đối đừng nghe những lời đồn thổi vô căn cứ kẻo bệnh lẽ ra có thể chữa khỏi và ít tốn kém trở thành căn bệnh nan y thực sự" - lương y Nghĩa cảnh báo
http://benhvienk.com/index.php?pID=viewInfo&module=3&subject=5&iID=3098
Tình cờ search google thì đọc được bài trên. Em chợt nhớ là có đọc đâu đó trên diễn đàn "Rắn lục đuôi đỏ trị ung thu" và tin rao vặt bán rắn lục đuôi đỏ, nên chép lại cái link cho mọi người xem.
Cũng khó nói, thường là đã ung thư, giai đoạn đầu, hóa trị xạ trị thì rồi cũng tèo thôi. Nhanh hay chậm ?!
Trong bài viết trên, có nhắc đến "sừng tê giác", em nghe 1 người bạn kể, hắn có 1 người bạn bị suy thận (hay mất chức năng thận, yếu thận gì đó) gần 10 năm, nhờ uống bột sừng tê giác mà sống lay lắt đến giờ này. Theo hắn nói, sừng tê giác có tác dụng giải độc rất mạnh.
Các bác kiến thức nhiều, cho ý kiến về vụ này đi :lol:
Sẵn nhắc đến tứ "ung thư" đưa bài viết này vô đây luôn!
Thông đỏ điều trị ung thư có nguy cơ tuyệt chủng http://benhvienk.com/index.php?pID=viewInfo&module=3&subject=5&iID=3079
Lâm Đồng là một trong ít địa phương của nước ta có thông đỏ với số lượng lớn. Tuy nhiên, công bố mới đây của đoàn nghiên cứu Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà cho thấy loài thông này đang đứng nguy cơ tuyệt chủng cao nếu không khẩn trương có kế hoạch bảo vệ.
Số lượng thông đỏ trong tự nhiên còn rất ít và đa số có phẩm chất rất kém
Nhiều năm qua, nền y học thế giới đã sử dụng 2 dược phẩm để điều trị ung thư buồng trứng, ung thư vú, ung thư phổi là Taxol và Taxotere. Cả hai hoạt chất này đều được chiết xuất từ vỏ và lá cây thông đỏ. Tại Việt Nam, Lâm Đồng là địa phương được ghi nhận là có diện tích thông đỏ khá lớn, nằm tập trung ở khu vực Núi Voi (huyện Đức Trọng), rừng thông Đ’ran (huyện Đơn Dương) và Vườn quốc gia Budoup – Núi Bà.
Ông Đỗ Văn Ngọc - Phó giám đốc Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà, cho biết qua điều tra mới đây phát hiện tới 80,6% tổng số cây thông đỏ tại Vườn có phẩm chất trung bình hoặc kém. Trong đó có nhiều cây bị sâu bệnh, rỗng ruột, cụt ngọn...cây trưởng thành có phẩm chất xấu, trong khi thế hệ kế cận rất ít đang là một nguy cơ lớn đe dọa tới sự tồn tại ngoài tự nhiên của thông đỏ.
Với tổng diện tích thông đỏ được phát hiện từ trước đến nay là gần 120ha, lại có sự phân bố rãi rác, số cây lớn chỉ còn lại khoảng 150 cây, trong khi đó số cây nhỏ là lực lượng kế cận chỉ vài chục cây, nên khả năng tuyệt chủng của loài thông đỏ tại Lâm Đồng đã đến mức độ báo động.
Đoàn nghiên cứu Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà nhận định, nguyên nhân phẩm chất thông đỏ giảm sút nghiêm trọng là do sự tự suy thoái của quần thể và áp lực khai thác quá cao, trong khi từ trước đến nay vẫn chưa có bất kỳ một phương án nào bảo vệ, phát triển. Qua kết quả điều tra vùng phân bố của thông đỏ năm 2010 trên toàn tỉnh Lâm Đồng, cho thấy số lượng loài cây này trong tự nhiên còn rất ít và đa số có phẩm chất rất kém, dẫn tới sự thiếu vắng lớp cây kế cận.
PGS. TS Dương Tấn Nhựt - Phó Viện trường Viện Sinh học Tây Nguyên, cho biết đến nay Viện Sinh học Tây Nguyên đã nghiên cứu thành công nhiều chương trình liên quan đến cây thông đỏ như: Nhân giống hữu tính, vô tính; nuôi cấy tế bào thông đỏ… nhưng chưa có bất cứ một chương trình nào là nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước.
Khắc Lịch
Last edited by a moderator: