Swinhoe's Pheasant - Đẻ và Ấp

  • Thread starter vuavechaisg
  • Ngày gửi
Chào các bạn đam mê Swinhoe,

Mình nuôi 1 cặp SW từ bé, đến nay là năm 3 rồi. Sau khi nuôi 2 năm em nó đẻ vào năm ngoái, đến 26 quả to như trứng gà ( mình đọc rất nhiều tài liệu trong và ngoài nước nhưng chưa có tài liệu nào nói em nó đẻ nhiều như thế ). Năm đầu tiên cả 26 quả, trong đó 4 quả bị chim trống mổ mất, đều hư hết, không có trống quả nào cả, dù rằng mình vẫn thấy chim trống đạp mái ào ào.

Năm nay có kinh nghiệm hơn, do không biết ngày em nó đẻ quả đầu tiên nên bị chim trống mổ mất tiêu, sau đó mình lấy cái chậu hoa lót rơm để trong chuồng xem thế nào, thì ra chị ta nhảy ngay vào đấy đẻ liền tù tì đến giờ được 10 quả ( 3 ngày đẻ 1 trứng ), lạ ghê, vừa đẻ vừa ấp, nằm im ru người đến gần nó chả thèm chạy luôn.

Vừa đẻ vừa ấp nên hy vọng kỳ này sẽ được ít nhất 1 cặp. Nếu lại không có trống thì chắc sẽ tiễn em lên đường quá.
Cho mình hỏi là có bạn nào trên diễn đàn này đã ấp nở thành công loài chim đẹp này chưa ? Nếu có cho mình xin thêm ít kinh nghiệm nhé
Rất cám ơn mọi người đã xem qua topic này.

Trân trọng

Tặng các bạn vài tấm hình em nó nằm ổ
Agriviet.Com-%25E1%25BA%25A3nh%25281%2529.JPG

Agriviet.Com-nh.JPG
 


Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top