như vậy khi chơi tết xong thì tháng mấy mình có thể xả tàn được hả bác MUC TỬ?
Chỉ nên mang mai vào nhà chưng từ ngày 30..không để mai nơi có quạt..không khói nhang trầm vì nhang trầm sẽ tạo ra khí Ethylen làm rụng nụ ( nhang có thể dú trái cây chín là do khí ethylen)và gió của quạt cũng sẽ làm mai rụng nụ
Nếu có cúng giao thừa thì chờ sau khi cúng xong...hết khói nhang trầm hãy mang mai vào nhà
Đầu năm mai rụng nụ không hay tí nào
đến sáng ngày 3 tết nên mang cây mai ra nơi có nhiều sáng..có ánh nắng bình minh thì càng tốt
2 trường hợp xảy ra :
-Nếu sáng 3 tết, cây mai bạn mang ra đón thêm xuân ngoài thềm hoặc sân nhà và để mai khoe sắcvới hàng xóm .... và nếu sân thềm có ánh nắng...thì cây này đến 20 tháng giêng xả tàn vẫn được, cây sẽ rất mạnh
Để cây mạnh hơn bạn lưu ý nếu thấy chùm hoa nào nở xong...thì ngẳt bỏ đừng để hoa tạo thành trái sẽ làm yếu cây
-Nếu không có sân thềm... mai phải để trong nhà thì khuyên bạn : sau khi hạ nêu ( mùng 7 tết ) thì đem mai ra vườn...giảm nắng cho cây...rồi vài ngày sau xả tàn hoặc vào rằm tháng giêng xả tàn cũng được
Khi xả tàn bạn phải biết tưởng tượng ra rằng từ vết cắt cành này đến tết năm sau sẽ dài ra 4 tấc
To thêm 4 tấc là dáng cây mai năm tới đấy...
Sau khi xả tàn xong...dùng cooc85 hoặc anvil pha thêm chút nước rồi dùng cọ chấm thuốc đậm đặc này quét đều lên thân cành..để ngừa nấm gây chết cành mùa nắng ( nấm hồng)
Tháng 4 tỉa...tàn 1 lần nữa ; cắt bớt các cành nào phát triển quá nhanh..làm mất cân đối..
Tỉa bỏ bớt cành rậm rạp trái khoáy để tàng cây thông thoáng
Từ điểm cắt này phải biết tưởng tượng đến tết cây mai sẽ to hơn 2 tấc nữa..
Khi tược đâm ra..quấn dây nhôm để định hướng cho cành phát triển vào hướng cần thiết..đồng thời bấm đọt..để phân nhánh
Tháng 6 uốn dây nhôm ngang ra cho cành song song với mặt đất..để hạn chế đà sanh trưởng và kích thích tạo nụ