Thái Lan thay đổi chính sách nông nghiệp

  • Thread starter starfoods
  • Ngày gửi
Theo đó, chính phủ sẽ ngừng mua nông sản trực tiếp từ nông dân vì cho rằng việc này làm tăng khủng hoảng thừa, bóp méo thị trường, và tăng tồn kho.
Thay vào đó chính phủ sẽ sử dụng các biện pháp hỗ trợ thu nhập của nông dân dựa vào thu nhập cộng với việc thanh toán một khoản tiền nhằm đảm bảo nông dân có thể kiếm sống, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Petipong Puengbun Na Ayudhya cho biết. Chính phủ cũng sẽ đưa ra các biện pháp khuyến khích nông dân chuyển đổi mùa vụ nhằm kiềm chế dư cung, đáng chú ý là chuyển từ trồng lúa sang trồng mía. Thái Lan hiện là nước xuất khẩu gạo lớn thứ 2 thế giới và là nước xuất khẩu cao su lớn nhất thế giới.

Thu hoạch lúa tại Bang Pla Maa, tỉnh Suphan Buri, Thái Lan.

Chính phủ trước kia của cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã chi khoảng 900 tỷ baht (28 tỷ USD) để mua gạo với giá cao hơn giá thị trường. Chương trình trợ giá lúa gạo, được Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO) gọ là không bền vững, đã khiến đẩy dự trữ gạo lên mức kỷ lục.
Ông Petipong Puengbun Na Ayudhya cho biết, một trong những nhiệm vụ dài hạn của ông là tái cấu trúc sản lượng nông sản, tập trung vào chất lượng thay vì số lượng.
“Chúng tôi không muốn sử dụng tiền thuế của người dân để làm gián đoạn hệ thống thương mại tự do. Việc mua tạm trữ thì dễ nhưng mở bán vào đúng thời điểm và đúng địa điểm mới khó. Trong dài hạn, việc này không đem lại hiệu quả”, Bộ trưởng Petipong nói.
Giá gạo Thái Lan trong tháng 5 đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ 2008 trong bối cảnh dư cung, sau đó tăng 13% khi chính phủ quân sự tạm dừng xuất khẩu để tiến hành kiểm kho dự trữ toàn quốc.
Phó Thủ tướng Thái Lan Pridiyathorn Devakula cho biết, Thái Lan sẽ dành 40 tỷ baht để nâng cao thu nhập của nông dân trồng lúa thông qua việc thanh toán 1 lần số tiền 1.000 baht/rai (1.600 m2) với diện tích tối đa 15 rai để hỗ trợ giá gạo đang ở mức thấp trong năm nay.
Tuy nông nghiệp chiếm 8% GDP, song người dân nông thôn chiếm đến 87% trong số 67 triệu dân Thái Lan. Thủ tướng Thái Lan Prayuth đã cam kết đẩy nhanh các khoản chi của chính phủ, tăng cường đầu tư và tạo thêm việc làm nhằm thúc đẩy tăng trưởng. Kinh tế Thái Lan quý II/2014 hồi phục và tăng trưởng 0,9%.
Sản lượng gạo tăng kỷ lục dưới thời cựu Thủ tướng Yingluck khi nông dân được trả tiền để làm nông nghiệp, sau đó bán cho nhà nước với mức giá cố định. Kết quả là tồn kho cuối vụ năm 2013 tăng lên 12,8 triệu tấn, theo số liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA).
Concepcion Calpe, nhà kinh tế học cao cấp tại FAO, hồi tháng 2 cho biết, chương trình trợ giá lúa gạo “không bền vững và đang gây tổn hại đến tình hình tài chính của Thái Lan”. Sau khi lên nắm quyền hồi tháng 5 vừa qua, chính phủ quân sự đã tiến hành kiểm tra toàn bộ kho gạo trên toàn quốc.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Petipong Puengbun Na Ayudhya cho biết, trong 3-4 năm qua, Thái Lan có rất nhiều lượng gạo chất lượng kém do chính sách thu mua mọi loại gạo của chính phủ. Thái Lan cần sản xuất sản phẩm chất lượng cao thay vì số lượng và giảm chi phí sản xuất.
Theo Gafin/ Bloomberg
 


Thái Lan là nước có nền nông nghiệp phát triển, nông dân Thái Lan chịu khó ứng dụng công nghệ để tăng năng suất, chất lượng và lai tạo nhiều giống mới!
Nghề trồng lúa lại từng được Chính Phủ hỗ trợ. Thất tuyệt vời!
 


Back
Top