Thăm dò việc tổ chức họp mặt truyền thống Agriviet năm 2011 (lần III)

:94: Tiếp nối truyền thống họp mặt offline hàng năm của Agriviet, nhằm giúp cộng đồng chúng ta ngày càng thân thiện hơn, biến từ những cuộc trò chuyện ảo, thành những cuộc gặp mặt chân tình và thực tế hơn :6^:.

Lần I 2009 tại TPHCM: http://agriviet.com/home/threads/14577-Hinh-anh-buoi-hop-mat-tat-nien-2009
Lần II tại Đồng Nai: 2010 http://agriviet.com/home/threads/37...line-2010-tai-Dong-Nai-Trang-trai-Ky-Nong-Dan
Lần III: ngày 4 tháng 12 năm 2011


Họp mặt Offline năm 2011(lần III) vẫn được tổ chức đúng truyền thống là chủ nhật đầu tiên của Tháng 12.

Địa điểm tổ chức : BQT website mong muốn các trang trại, Cty có mô hình nông nghiệp đứng ra đăng cai tổ chức và BQT website sẽ hổ trợ tối đa về các vấn đề mà chủ trang trại cần như đón tiếp thành viên, phương tiện đi lại, quảng bá cho chương trình .v.v... Chắc chắn BQT sẽ có những chính sách ưu tiên cho thành viên đăng cai tổ chức và đây cũng là cơ hội lớn để quản bá trang trại mình ra cả nước.

Sau cuộc họp sơ bộ của BQT website và căn cứ vào tỷ lệ bỏ phiếu thì offline 2011 sẽ ưu tiên cho khu vực Miền Tây và Đồng Nai. Đề nghị chủ các trang trại nhanh chân đăng ký (đặc biệt ưu tiên cho các thành viên khu Vực Miền Tây)


- Địa điểm đăng cai 1 : Nhà hàng thảo Nguyên - HTX nông Nghiệp An Hòa: Thỏ - Tôm càng xanh


file.php

Đều mong muốn của BQT website là nhận thật nhiều những ý kiến góp ý chân thành để xây dựng thành công offline năm 2011. Chủ trang trại liên hệ trực tiếp 0948.101010 để đăng ký tổ chức.
 


Các chủ trang trại gà ác,gà sao, bồ câu ,thỏ ở Tiền Giang, Long An nhanh chân đăng kí đi. Nếu được tổ chức ở miền tây em xin tài trợ món khô mực và nước mắm Phú Quốc để đãi ACE trong ngày họp mặt.

Hai món khô mực và nước mắm Phú Quốc là hai món khoái khẩu, không biết có trang trại nào ở Miền Tây đăng cai không? Thời gian đang đến gần, hay là oanhkg49 đăng cai đi, ra Hà Tiên tắm biển, sẵn dịp tìm một vài em PQ về nuôi, thưởng thức lại hương vị tuyệt vời của con cá bóp mà một lần được ăn tại Hà Tiên.
 


Rất tiếc là em ko có trang trại gì để tham quan và chia sẻ kinh nghiệm với mọi người. Công việc của em là dạy học và mua bán thêm chút đỉnh.Nếu ACE đi du lịch thì em sẵn sàng đón tiêp.
 
Rất tiếc là em ko có trang trại gì để tham quan và chia sẻ kinh nghiệm với mọi người. Công việc của em là dạy học và mua bán thêm chút đỉnh.Nếu ACE đi du lịch thì em sẵn sàng đón tiêp.

cám ơn tấm lòng nhiệt tình của chị oanh với agriviet nhé :6^: :6^: :6^:
 
Chỉ trong vòng mấy ngày số phiếu ủng hộ Miền Tây gia tăng đáng kể (37 phiếu), vượt qua TPHCM (35 phiếu) và sắp sữa bằng Đồng Nai (39 phiếu). Một tinh thần đáng khích lệ của anh em khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Xem chừng có thể năm nay chúng ta sẽ có một chuyến về vùng miền Tây sông nước, tôi ủng hộ các bạn.
 
Ủng hộ miền Tây sông nước!!

"Ghe chiếu Cà Mau đã cắm sào trên dòng sông ngã bảy, mà sao không thấy cô gái raaaa chàooooo"
 
Rất nhiều thành viên muốn tổ chức ở Miền Tây nhưng không có trang trại hay chủ vườn nào đăng ký tổ chức hết thì sao được nhỉ.... hiện nay chưa có 1 địa điểm nào ở Miền Tây hết.... đề nghị bà con ở Miền Tây góp ý về địa điểm.
 
em có một ý kiến năm nay chúng ta chia ra làm 3 địa điểm để mọi người khắp đất nước đều có thể tham gia được

miền nam vào tháng 12
miền bắc vào tháng 11
miền trung vào tháng 10
như thế sẽ tốt hơn
 
Hôm qua liên hệ với anh 5 Bù ở xã Mỹ Hưng, Thạnh Phú, Bến Tre có đề cập đến vấn đề tìm nơi tổ chức offline Agriviet năm 2011, kết hợp với điểm tham quan những mô hình nông nghiệp hiệu quả, anh 5 đã vui vẽ nhận lời. Không những thế anh còn hứa sẽ giới thiệu với một số cơ sở trồng cây ăn trái nổi trội trong vùng để kết hợp tham quan.

Anh 5 Bù từng có biệt danh tỷ phú tôm càng xanh, với mô hình sản xuất giống và nuôi thâm canh tôm thịt, tôi quen anh lâu rồi và anh là người cung cấp tôm giống cho HTX An Hòa mấy năm nay, tôi cũng đã có lần xuống chơi chổ anh, sau khi tham quan, anh đãi một buổi nhậu quên hết đường về đến nỗi khi dừng xe dọc đừơng mua một trái mít 20.000 đồng mà đưa luôn 500.000đ.

Báo Bến Tre có bài viết về anh:

http://www.dost-bentre.gov.vn/tin-tuc-su-kien/sang-kien-sang-tao/153-t-phu-tom-cang-xanh.html

Vừa rồi có đọc bài viết về trang trại nuôi chim trích cồ của thành viên 3cay cũng ở xã Mỹ Hưng, Thạnh Phú, Bến Tre:

http://agriviet.com/home/threads/68822-Hot-hot-Kinh-nghiem-nong-dan-chan-nuoi-chim-trich-co-#axzz1boSjszXM

Hôm nay xin lấy ý kiến anh em khu vực miền Tây:

1. Nếu chúng ta tổ chức offline tại Mỹ Hưng, Thạnh Phú, Bến Tre có được không?

2. Có thành viên nào ở gần khu vực này để hỗ trợ công tác tổ chức?

3. Anh em là thành viên khu vực Bến Tre, trong đó có anh dovanlo có thể giúp BQT lên phương án chi tiết về kế hoạch tham quan và tổ chức hội thảo. Vê phần anh 5 Bù thì sẽ hỗ trợ công tác tham quan trại giống và nơi sản xuất tôm càng xanh thịt, có thể thêm vườn cây ăn trái. Thành viên 3cay cũng ở khu vực này có thể kết hợp tham quan trại nuôi chim trích cồ được không?

Xin ý kiến anh em.
 
Tôi cũng có ý định đề nghị tổ chức ở Trà Vinh (gần Ao Bà Om), xem như mời anh em về thăm thành phố rợp bóng cây xanh và Ao Bà Om thơ mộng cùng thưởng thức tô bánh canh Bến Có thơm lừng ..... Song, rất tiếc, việc kết hợp tham quan một mô hình chăn nuôi hiệu quà đã không thành (trại chủ không đồng ý) nên đành lỗi hẹn. Thật là có lỗi với quê hương!
Nay, đề nghị của nguyenhungdung đã ít nhiều làm nhẹ đi cảm giác có lỗi của mình. Mong rằng ACE xứ dừa hãy nhiệt tình giúp đỡ!
 
Theo tôi nghĩ nên tổ chức ờ Đồng Nai hoặc Sài Gòn là thuận tiện nhất. Quan trọng là Chất lượng. Chúng ta có giao lưu thâm tình ,học hỏi được kinh nghiệm hay bổ sung kiến thức gì hay không đó mới là quan trọng. Còn chuyện đi dự tiệc offline, ăn xong rồi về thì đâu có gì để nói.
 
Em ủng hộ tổ chức ở Bến Tre! Lưu ý là từ Tp HCM về đến Thạnh Phú khoản 3h đi xe.
 
Mục đích ngày offline cuối năm có nhiều ý nghĩa, không hẳn là chỉ gặp nhau ăn uống rồi về. Chính vì lẽ đó mà BQT vẫn muốn kết hợp với một chuyến tham quan một vài mô hình nào đó hiệu quả, đó là những chuyến đi thực tế để: giao lưu, học tập, liên doanh liên kết, ký kết hợp đồng...

Tổ chức tại Đồng Nai hay Sài Gòn thì dễ rồi, nhưng nếu năm nào cũng tổ chức như thế dần dần sẽ trở nên bình thường quá dẫn đến có thể nhàm chán, không thu hút được sự quan tâm của nhiều người.

Agriviet.com cũng là một thương hiệu, cũng cần có sự quảng bá hình ảnh của mình khắp đó đây, nhất là ở những vùng miền mà nông nghiệp là thế mạnh. Năm nay nếu tổ chức thành công ở miền Tây, sẽ tạo đà và kinh nghiệm cho Agriviet trong những lần tổ chức tiếp theo ở những vùng miền xa hơn.

Thành viên Agriviet ở khắp mọi miền đất nước, do đó cũng cần có sự giao lưu với thành viên BQT thông qua những buổi offline như thế này, điều đó cũng góp phần tạo nên sức mạnh cho agriviet. Đúng như câu Agriviet đồng hành cùng nông dân Việt Nam.
 
Theo tính toán cơ bản thì lúc đó Hầm Thủ Thiêm thông xe rồi .....
Tổng số km phải đi là khoảng 158km, như vậy chắc phải đi 4h mới tới, khởi hành lúc 8h là 11h trưa đến nơi (giả sử xuất phát từ ngã 3 Vũng tàu)
Đề nghị mọi người góp ý thêm .

Agriviet.Com-untitled.JPG
 
"như vậy chắc phải đi 4h mới tới, khởi hành lúc 8h là 11h trưa đến nơi (giả sử xuất phát từ ngã 3 Vũng tàu)"

nếu 8h khởi hành thì phải đến 12h mới dến nơi!


 
Nếu đi xe ôtô thì các bác có thể tập trung sớm hơn cỡ 7-7h30 xuất phát, sau đó vào đường cao tốc đi nhanh hơn.
 
Hị hị...! Tôi chẳng biết đi lại thế nào đâu. Cứ vào đến miền Nam đã. Lấy địa điểm là "Sài gềnh". Rồi "ăn vạ" tại đó. Lúc đó tùy bà con Nam bộ "bố trí" thôi. "Bắt phong trần phải phong trần - Cho thanh cao mới được phần thanh cao".

Bà con ở nơi xa cố gắng đi nhiều vào, rồi cùng tôi "ăn vạ" ACE trong đó cho "biết tay" luôn đi...!
 


Back
Top