- chào các anh em trên diễn đàn, qua những bài viết về chế phẩm vườn sinh thái, em thấy ai cũng thắc mắc về chế phẩm này, và hiệu quả có thật như vậy không, bác cancuong_moderator có từng nói chế phẩm vườn sinh thái là cái gì? em cũng không biết trả lời sao! bởi anh em trên diễn đàn chưa ai sử dụng qua chế phẩm này, nên cũng chưa có kết luận thỏa đáng, riêng em đã sử dụng chế phẩm này từ khi đang còn nuôi tôm sú, và bây giờ dùng nó cho heo và bồ câu.
- sau đây xin trích một vài bài viết về chế phẩm này, rất mong có thể nó sẽ đem lại, một giải pháp an toàn sinh học,
************ trích****************************
- Tên DN/Cá nhân: CTY TRUNG VIET
- Địa chỉ: 13 TÂN TRỤ - P 15 - Q. TÂN BÌNH - TP.HCM
- Tel, Fax: 0973 464 355 ::: FaX
- email: MINHVUONG355@GMAIL.COM
================================
Công ty Trung Việt- Là nhà phân phối độc quyền chế phẩm sinh học "Vườn Sinh Thái" tại Việt Nam.
- Chế phẩm sinh học "Vườn Sinh Thái" là một chất bổ dưỡng cao cấp, dạng lỏng cô đặc được sản xuất theo công nghệ Nano tiến tiến. Được ứng dụng cho tất cả các loại vật nuôi và cây trồng, trên cạn cũng như là dưới nước.
- Chế phẩm sinh học "Vườn Sinh Thái" là một sản phẩm sạch, không độc hại, không ô nhiễm môi trường và không có kích thích tố.
- Khi sử dụng giúp bà con giảm được 30-50% chi phí đầu vào và mang lại hiệu quả kinh tế cao, tăng năng suất, chất lượng từ 20-30%.
Cụ thể:
+ Với vật nuôi, giúp bà con giảm được 1/3 khẩu phần ăn hàng ngày, cho xuất chuồng sớm từ 10-15 ngày. Cải thiện thịt nếu nuôi theo kiểu công nghiệp. Giảm mùi hôi thối từ phân gia súc, gia cầm từ 70-80%.
+ Với cây trồng, giúp bà con giảm được 30-50% lượng phân bón, 3-5 lần phun thuốc BVTV thậm chí không phải phun một lần nào, cho thu hoạch sớm hơn thời vụ đại trà từ 7-10 ngày. Đảm bảo nông sản sạch và an toàn vệ sinh thực phẩm.
Ngoài ra khi sử dụng Chế phẩm sinh học "Vườn Sinh Thái" còn giúp vật nuôi và cây trồng tăng sức đề kháng để chống chịu lại các dịch bệnh cũng như điều kiện khắc nghiệt từ môi trường.
Hiện nay công ty chúng tôi đang có chương trình mở rộng mạng lưới tiêu thụ trên toàn quốc.
Với chính sách rõ ràng, chiết khấu và hỗ trợ kinh doanh tối đa, điều kiện kinh doanh và làm đại lý đơn giản… ngoài ra công ty chúng tôi còn hỗ trợ hội thảo tại các địa phương cho các đại lý.
Quý khách có nhu cầu mở đại lý và quan tâm đến sản phẩm của công ty chúng tôi xin vui lòng liên hệ để được tư vấn thêm theo địa chỉ:
Ông: Nguyễn Minh Vương – Ks. Chăn Nuôi
P.Phòng kinh doanh
Công ty TM Trung Việt – Số 13, Đường Tân Trụ -P15
Quận Tân Bình - Tp.HCM.
ĐT: 0973 464 355
Email: minhvuong355@gmail.com
www.vuonsinhthaitrungviet.com
*********
và chế phẩm này cũng được áp dụng cho chăn nuôi, theo nông nghiệp thời báo quãng trị http://sonongnghiepvaptntquangtri.gov.vn
______________
Vụ Hè thu 2010 Phòng trồng trọt - Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị phối hợp với Công ty TNHH Trung Việt triển khai khảo nghiệm sản phẩm sinh học "Vườn Sinh Thái"
trên cây lúa ở 4 Hợp tác xã của 2 huyện Triệu Phong và Hải Lăng, bước đầu đã thu được một số kết quả khả quan.Sản phẩm Vườn Sinh Thái bản quyền sáng chế của Tập đoàn Vườn Sinh thái - Nam Ninh - Quảng Tây - Trung Quốc, là sản phẩm bảo vệ môi trường sinh thái, sản phẩm đã nhận được rất nhiều giấy chứng nhận và Huân, Huy chương khác nhau. Với thành phần 100% hữu cơ thiên nhiên chiết xuất từ tảo biển và sinh vật biển bằng công nghệ na nô tiên tiến nhất hiện nay, thành phần sản phẩm Vườn Sinh Thái chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng quan trọng cần thiết cho quá trình sinh trưởng, phát triển của các loài động, thực vật như đạm hữu cơ (18 loại a xít a min) lân, ka ly và các chất vi lượng Bo, ZN, Fe, Cu, Mg, Mn, S, Mo...và các en zim hoạt tính sinh học, đặc biệt trong thành phần chế phẩm còn có các vi sinh vật hữu ích và các loại nấm có ích có tác dụng cải tạo đất, tăng cường dinh dưỡng cho đất, khống chế các loại vi khuẩn và nấm bệnh từ đó làm cho cây phát triển khỏe mạnh, nâng cao khả năng đề kháng, ít bị sâu bệnh, tăng năng suất và chất lượng nông sản, rút ngắn thời gian sinh trưởng, đồng thời giảm được chi phí sử dụng phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật, từ đó góp phần bảo vệ được môi trường sinh thái và sức khỏe cho người lao động. Sản phẩm đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho phép nhập khẩu và lưu hành phục vụ sản xuất nông nghiệp tại Việt Nam.
Mô hình khảo nghiệm sản phẩm Vườn Sinh Thái trong vụ Hè thu 2010 diễn ra trong điều kiện bất thuận của thời tiết, có nhiều ngày không mưa kéo dài, số ngày có nhiệt độ tối cao trên 38<SUP>oC xảy ra liên tiếp, số giờ nắng và lượng bốc hơi rất lớn, vượt xa giá trị trung bình
Tình hình sâu bệnh diễn biến khá phức tạp và trên diện rộng nên đã làm ảnh hưởng lớn đến năng suất lúa đại trà cũng như hiệu quả của chế phẩm Vườn sinh thái.Tuy nhiên, qua kết quả theo dõi trên ruộng khảo nghiệm và nhận xét của các hộ nông dân trên bốn đơn vị thực hiện mô hình, cho thấy khi dùng sản phẩm Vườn Sinh Thái vào các giai đoạn: Xử lý giống (Ngâm giống bình thường, trước khi đem ủ dùng 4ml chế phẩm Vườn Sinh Thái hòa vào 10 lít nước sạch, ngâm 5 kg giống vào 6 - 8 giờ trước khi đem ủ); Phun lên lá sau gieo 12 - 15 ngày (Hòa 6ml chế phẩm vào 10 lít nước phun cho 1 sào); Phun lên lá trước trổ 20 - 25 ngày (Hòa 6ml chế phẩm vào 10 lít nước phun cho 1 sào); Phun lên lá sau trổ 10 ngày (Hòa 6ml chế phẩm vào 10 lít nước phun cho 1 sào) Qua theo dõi cho thấy dùng chế phẩm để xử lý giống khi ngâm ủ thấy thóc giống nẩy mầm nhanh hơn, đều hơn và tỉ lệ cao hơn khoảng 10% so với đối chứng; Ruộng có sử dụng chế phẩm vườn sinh thái có khả năng sinh trưởng phát triển tốt, đẻ nhánh sớm và nhiều dảnh hơn, màu sắc lá xanh bền duy trì cho đến thu hoạch, tỉ lệ hạt chắc cao hơn, cây lúa cứng cây và ít bị đổ, ruộng ít sâu bệnh. Kết quả tính toán cuối vụ cho thấy sử dụng chế phẩm Vườn Sinh Thái năng suất lúa cao hơn so với ruộng đối cứng từ 5 - 10% và mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn từ 50.000 - 100.000 đồng/sào tức là 1 - 2 triệu đồng/ha so với đối chứng không dùng chế phẩm.Tuy nhiên đây là vụ đầu tiên khảo nghiệm sản phẩm Vườn Sinh Thái trên cây lúa, nên cần tiếp tục theo dõi trong những vụ tiếp theo và trên nhiều chân đất và trên nhiều loại cây trồng khác nhau để có đánh giá và kết luận chính xác hơn, đồng thời đề nghị Công ty duy trì chất lượng sản phẩm như đã khảo nghiệm và không ngừng cải tiến sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm. Hy vọng rằng đây là một sản phẩm mới nhằm giúp cho nông dân Quảng Trị tổ chức sản xuất có hiệu quả theo hướng chất lượng, hiệu quả và hội nhập.
-->Nguyễn Hữu Tâm - Phòng trồng trọt Sở NN&PTNT Quảng Trị
em rất mong các bác vào thảo luận cùng giải đáp cho những thắc mắc,
</SUP>
- sau đây xin trích một vài bài viết về chế phẩm này, rất mong có thể nó sẽ đem lại, một giải pháp an toàn sinh học,
************ trích****************************
- Tên DN/Cá nhân: CTY TRUNG VIET
- Địa chỉ: 13 TÂN TRỤ - P 15 - Q. TÂN BÌNH - TP.HCM
- Tel, Fax: 0973 464 355 ::: FaX
- email: MINHVUONG355@GMAIL.COM
================================
Công ty Trung Việt- Là nhà phân phối độc quyền chế phẩm sinh học "Vườn Sinh Thái" tại Việt Nam.
- Chế phẩm sinh học "Vườn Sinh Thái" là một chất bổ dưỡng cao cấp, dạng lỏng cô đặc được sản xuất theo công nghệ Nano tiến tiến. Được ứng dụng cho tất cả các loại vật nuôi và cây trồng, trên cạn cũng như là dưới nước.
- Chế phẩm sinh học "Vườn Sinh Thái" là một sản phẩm sạch, không độc hại, không ô nhiễm môi trường và không có kích thích tố.
- Khi sử dụng giúp bà con giảm được 30-50% chi phí đầu vào và mang lại hiệu quả kinh tế cao, tăng năng suất, chất lượng từ 20-30%.
Cụ thể:
+ Với vật nuôi, giúp bà con giảm được 1/3 khẩu phần ăn hàng ngày, cho xuất chuồng sớm từ 10-15 ngày. Cải thiện thịt nếu nuôi theo kiểu công nghiệp. Giảm mùi hôi thối từ phân gia súc, gia cầm từ 70-80%.
+ Với cây trồng, giúp bà con giảm được 30-50% lượng phân bón, 3-5 lần phun thuốc BVTV thậm chí không phải phun một lần nào, cho thu hoạch sớm hơn thời vụ đại trà từ 7-10 ngày. Đảm bảo nông sản sạch và an toàn vệ sinh thực phẩm.
Ngoài ra khi sử dụng Chế phẩm sinh học "Vườn Sinh Thái" còn giúp vật nuôi và cây trồng tăng sức đề kháng để chống chịu lại các dịch bệnh cũng như điều kiện khắc nghiệt từ môi trường.
Hiện nay công ty chúng tôi đang có chương trình mở rộng mạng lưới tiêu thụ trên toàn quốc.
Với chính sách rõ ràng, chiết khấu và hỗ trợ kinh doanh tối đa, điều kiện kinh doanh và làm đại lý đơn giản… ngoài ra công ty chúng tôi còn hỗ trợ hội thảo tại các địa phương cho các đại lý.
Quý khách có nhu cầu mở đại lý và quan tâm đến sản phẩm của công ty chúng tôi xin vui lòng liên hệ để được tư vấn thêm theo địa chỉ:
Ông: Nguyễn Minh Vương – Ks. Chăn Nuôi
P.Phòng kinh doanh
Công ty TM Trung Việt – Số 13, Đường Tân Trụ -P15
Quận Tân Bình - Tp.HCM.
ĐT: 0973 464 355
Email: minhvuong355@gmail.com
www.vuonsinhthaitrungviet.com
*********
và chế phẩm này cũng được áp dụng cho chăn nuôi, theo nông nghiệp thời báo quãng trị http://sonongnghiepvaptntquangtri.gov.vn
______________
Vụ Hè thu 2010 Phòng trồng trọt - Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị phối hợp với Công ty TNHH Trung Việt triển khai khảo nghiệm sản phẩm sinh học "Vườn Sinh Thái"
trên cây lúa ở 4 Hợp tác xã của 2 huyện Triệu Phong và Hải Lăng, bước đầu đã thu được một số kết quả khả quan.Sản phẩm Vườn Sinh Thái bản quyền sáng chế của Tập đoàn Vườn Sinh thái - Nam Ninh - Quảng Tây - Trung Quốc, là sản phẩm bảo vệ môi trường sinh thái, sản phẩm đã nhận được rất nhiều giấy chứng nhận và Huân, Huy chương khác nhau. Với thành phần 100% hữu cơ thiên nhiên chiết xuất từ tảo biển và sinh vật biển bằng công nghệ na nô tiên tiến nhất hiện nay, thành phần sản phẩm Vườn Sinh Thái chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng quan trọng cần thiết cho quá trình sinh trưởng, phát triển của các loài động, thực vật như đạm hữu cơ (18 loại a xít a min) lân, ka ly và các chất vi lượng Bo, ZN, Fe, Cu, Mg, Mn, S, Mo...và các en zim hoạt tính sinh học, đặc biệt trong thành phần chế phẩm còn có các vi sinh vật hữu ích và các loại nấm có ích có tác dụng cải tạo đất, tăng cường dinh dưỡng cho đất, khống chế các loại vi khuẩn và nấm bệnh từ đó làm cho cây phát triển khỏe mạnh, nâng cao khả năng đề kháng, ít bị sâu bệnh, tăng năng suất và chất lượng nông sản, rút ngắn thời gian sinh trưởng, đồng thời giảm được chi phí sử dụng phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật, từ đó góp phần bảo vệ được môi trường sinh thái và sức khỏe cho người lao động. Sản phẩm đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho phép nhập khẩu và lưu hành phục vụ sản xuất nông nghiệp tại Việt Nam.
Mô hình khảo nghiệm sản phẩm Vườn Sinh Thái trong vụ Hè thu 2010 diễn ra trong điều kiện bất thuận của thời tiết, có nhiều ngày không mưa kéo dài, số ngày có nhiệt độ tối cao trên 38<SUP>oC xảy ra liên tiếp, số giờ nắng và lượng bốc hơi rất lớn, vượt xa giá trị trung bình
Tình hình sâu bệnh diễn biến khá phức tạp và trên diện rộng nên đã làm ảnh hưởng lớn đến năng suất lúa đại trà cũng như hiệu quả của chế phẩm Vườn sinh thái.Tuy nhiên, qua kết quả theo dõi trên ruộng khảo nghiệm và nhận xét của các hộ nông dân trên bốn đơn vị thực hiện mô hình, cho thấy khi dùng sản phẩm Vườn Sinh Thái vào các giai đoạn: Xử lý giống (Ngâm giống bình thường, trước khi đem ủ dùng 4ml chế phẩm Vườn Sinh Thái hòa vào 10 lít nước sạch, ngâm 5 kg giống vào 6 - 8 giờ trước khi đem ủ); Phun lên lá sau gieo 12 - 15 ngày (Hòa 6ml chế phẩm vào 10 lít nước phun cho 1 sào); Phun lên lá trước trổ 20 - 25 ngày (Hòa 6ml chế phẩm vào 10 lít nước phun cho 1 sào); Phun lên lá sau trổ 10 ngày (Hòa 6ml chế phẩm vào 10 lít nước phun cho 1 sào) Qua theo dõi cho thấy dùng chế phẩm để xử lý giống khi ngâm ủ thấy thóc giống nẩy mầm nhanh hơn, đều hơn và tỉ lệ cao hơn khoảng 10% so với đối chứng; Ruộng có sử dụng chế phẩm vườn sinh thái có khả năng sinh trưởng phát triển tốt, đẻ nhánh sớm và nhiều dảnh hơn, màu sắc lá xanh bền duy trì cho đến thu hoạch, tỉ lệ hạt chắc cao hơn, cây lúa cứng cây và ít bị đổ, ruộng ít sâu bệnh. Kết quả tính toán cuối vụ cho thấy sử dụng chế phẩm Vườn Sinh Thái năng suất lúa cao hơn so với ruộng đối cứng từ 5 - 10% và mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn từ 50.000 - 100.000 đồng/sào tức là 1 - 2 triệu đồng/ha so với đối chứng không dùng chế phẩm.Tuy nhiên đây là vụ đầu tiên khảo nghiệm sản phẩm Vườn Sinh Thái trên cây lúa, nên cần tiếp tục theo dõi trong những vụ tiếp theo và trên nhiều chân đất và trên nhiều loại cây trồng khác nhau để có đánh giá và kết luận chính xác hơn, đồng thời đề nghị Công ty duy trì chất lượng sản phẩm như đã khảo nghiệm và không ngừng cải tiến sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm. Hy vọng rằng đây là một sản phẩm mới nhằm giúp cho nông dân Quảng Trị tổ chức sản xuất có hiệu quả theo hướng chất lượng, hiệu quả và hội nhập.
-->Nguyễn Hữu Tâm - Phòng trồng trọt Sở NN&PTNT Quảng Trị
em rất mong các bác vào thảo luận cùng giải đáp cho những thắc mắc,
</SUP>