Thảo luận đôi chút về con Đuông dừa!

  • Thread starter d32a1994
  • Ngày gửi
Tôi không nuôi đuông dừa,cũng chưa từng ăn,vô tình hôm trước chặt cây dừa mục đọt trong vườn thấy trong đó có khoảng chục con.tò mò tìm hiểu trên mạng thấy giá hơi bị đắt,giống thì 40k/1con.nhà hàng bán ra trên 10k/1con.nhìn mấy video tụi đuông bơi trong nước mắm mà thấy ghê,,nhưng chẳng hiểu sao con đuông người ta đưa lên trong hình màu vàng rơm,còn con đuông tôi nhặt được trong thân dừa mục lại màu trắng như con nhộng,con sùng đất.các bác ai biết cho hỏi con đuông tôi nhặt có ăn được không?và có gì khác với con đuông miền nam,bến tre.ăn như thế nào.
tôi vứt hết mấy con đuông đó cho gà,thấy con ăn,con thì mổ banh xác rồi bỏ,hỏi ý kiến các bác như thế nào,nếu ăn được chắc bữa nào kiếm thêm cây dừa nào đó liều mình ăn thử cho biết mùi đời.
 


Ăn được! Đuông trắng là do nó mới lột da. Tui thấy đuông dừa không có hậu môn, có lẽ nó bài tiết qua da nên phải lột da. Tính ra đuông trắng thì sạch hơn đuông vàng.
 
vậy à.mà sao con nào cũng trắng,chẳng lẽ tất cả đều mới lột da à?

--------

con đuông dừa tôi cũng không rõ là có hậu môn không,có thể có nhưng nhỏ ta không nhìn thấy,còn nếu không có,tôi nghĩ chắc nó bài tiết qua miệng,bởi tôi thấy phân con đuông hình tròn to bằng hạt tiêu sọ chưa xay,nước tiểu thì còn bài tiết qua da được,nhưng phân thì chưa chắc.tôi đã lấy thử phân đem trồng cây rồi,thấy cũng tốt lắm,ngang ngữa phân bò phân heo.
còn việc lột da,có những con côn trùng có hậu môn vẫn lột da đấy thôi,như dế chẳng hạn

mong các bác đóng góp ý kiến
 
Last edited by a moderator:
e thấy ng ta thường ăn cái trứng con đuông đó mấy bác.nhìn giống như trứng sâu
 
Kaka ... Bác cứ ăn thử xem
Con mà Bác mô tả ở trên có màu trắng nằm trong thân dừa mục là con sùng đất, con này người ta hay mua để làm mồi nhử tôm càng xanh.
Còn con đuông dừa có màu vàng bắt được trên cây dừa còn xanh, đuông dừa thường đục trên những cây dừa còn tơ chưa ra trái , nó cắn phá làm hư phần đọt non trên dừa 1 thời gian sau biến thành con Kiến Dương mọc cánh bay đi -> cây dừa chết
Một số người có kinh nghiệm nhìn đọt dừa rồi dùng cây gỏ vào thân dừa bị đuông ăn để nghe tiếng rào rào bên trong có thể đoán được số lượng đuông rồi mới bắt đuông .
 
con sùng đất à,theo tôi thấy con sùng đất hay ở dưới mặt đất,nhất là trong những luống rau có củ như khoai lang,con sùng đất khá nhỏ,chỉ bằng ngón tay út.còn con mà tối thấy khá to,ngang ngữa như con đuông thật,với lại sùng đất thì làm sao mà ở trên đọt dừa cao tít.cây dừa mục của tôi tuy đã mất đọt chỉ còn thân cây trơ trụi nhưng vẫn đứng vững và rất cao

với lại đã bác nào ăn thử con sùng đất bao giờ chưa?
 
Đuông và sùng đất khác nhau cơ bản. Đuông không có chân, sùng đất có chân.
 

quả thật con tôi nhìn thấy là con sùng đất,những công nhận là giống đuông thật
Agriviet.Com-90350ec5-4501-4ebe-88d9-34b10eb26bac_sungdat2%255B1%255D.jpg

nghe nói là con này cũng ăn được,còn hút hàng hơn cả đuông nữa nhưng hình như là phải chế biến chín mới ăn được,xém nữa bỏ vào miệng ăn sống thi...toi.
Nhưng có bác nào giải thích được con sùng đất tại sao lại ở trên đọt dừa cao không?
 
dưới gốc thì khác,đằng này trên đọt cây dùa cao những hơn 3m
 
Thành trùng của sùng đất là con kiến dương, nó thường đẻ trứng vào những chỗ đã hoai mục. Tôi nghĩ cây dừa nhà bác đã bị đuông dừa ăn sạch cổ hủ rồi sau đó mới tới kiến dương vào đẻ trứng sinh ra sùng đất.
 
Thành trùng của sùng đất là con kiến dương, nó thường đẻ trứng vào những chỗ đã hoai mục. Tôi nghĩ cây dừa nhà bác đã bị đuông dừa ăn sạch cổ hủ rồi sau đó mới tới kiến dương vào đẻ trứng sinh ra sùng đất.
sao tôi nghe nói kiến dương là cha mẹ của đuông? bây giờ bác nói kiến dương là cha mẹ của sùng đất là sao?xin giải thích
 
Kiến dương cha mẹ của Sùng đất là:rhinoceros beetle (loại có sừng)
Kiến dương cha mẹ của Đuông là:red weevil (loại có vòi)
 
sao tôi nghe nói kiến dương là cha mẹ của đuông? bây giờ bác nói kiến dương là cha mẹ của sùng đất là sao?xin giải thích

- Kiến Dương là tên gọi chung cuả họ hàng nhà bọ cánh cứng đó bác...
 


Back
Top