Thời gian gần đây, thị trường thanh long đang thu hẹp.

  • Thread starter nongdanvuive
  • Ngày gửi
đóng cửa thị trường thanh long

Chưa đến hết năm 2015 mà diện tích trồng thanh long đã vượt hơn 75% chỉ tiêu đề ra.

Giá cả bấp bênh vì những dịch bệnh bất thường chưa có thuốc đặc trị.

Thị trường EU, Mỹ và các nước khác đang có xu hướng khắc khe hóa trong việc giám sát chất lượng trái cây nhập khẩu.
Liệu đây có thể là một bước tiến đến cuộc khủng hoảng thừa????

Với một nên nông nghiệp lúa nước lâu đời, việc mở rộng trồng thanh long chạy theo lội nhuận là điều không thể chấp nhận được. Chỉ vài năm nữa thôi, chúng ta sẽ đối mặt với những đợt trái thanh long bệnh, không thuốc đặc trị, mất khả năng xuất khẩu. Thêm vào đó là diện tích trồng bị thu hẹp.


Những vùng đất màu mỡ của cây lúa vàng đã bị thay thế bằng những trụ trồng thanh long.




Và những gì mang về sau những kỳ công

Vậy có quá không khi nói “thị trường xuất khẩu thanh long đóng cửa?”.
 


Last edited by a moderator:


Back
Top