Tỉa Sung thì đợi khi nó rụng hết lá cho đến Tết,
trước khi nó nhú mầm lộc.
Sau Tết thì tỉa Sung không tốt, chứ không chột.
Xuân và Hè là mua Sung mọc, nhựa giồi giào và chảy mạnh.
Tỉa lúc đó thì vết thương lâu lành.
*
Ghép Nhãn khi nó trổ mầm cành non màu đỏ hay lá non.
Đó là lúc nhựa nó chảy mạnh, mau liền vết ghép.
Lúc đó cũng hay có mưa làm hỏng vết ghép, nên phải bó nilon
và dán keo kỹ chống nước rỉ vào.
Mùa Hè nóng, dễ làm khô chồi ghép và vết ghép.
Mùa Đông quá lanh, vết ghép khó lành, và chồi ghép không mọc.
Sau lúc ghép tốt nhất mà ghép thì mầm ghép dần dần bớt dịp
liền với cây chủ và ngắn thời gian mọc đi, làm cho kém tốt
đi, dễ hỏng chồi ghép hơn chứ không hẳn là không thể được.
*
Tôi chưa từng ghép Nhãn, mà mới chỉ nghe nói thôi, nhưng về
lý thuyết ghép thì như vậy. Tôi cho rằng ghép Nhãn khó lắm.
Kim Động rất gần thị xã Hưng Yên, quanh vùng có nhiều chuyên
gia giỏi chiết ghép nhãn. Sao bạn không tìm kiếm họ mà học?
Tìm trên Internet sao thấy người giỏi làm?
*