Ngoài ra còn 1 cách theo kiểu châu âu là khi phát hiện con nào bệnh thì đem đốt bỏ liền con đó.
(chịu chơi)
---------------
vòng vòng web em thu thập được 1 cách trị cũng khá hay, bà con vào xem để rút kinh nghiệm:
Biện pháp phòng chống
Thực hiện an toàn sinh học: chuồng trại phải thoáng mát, tăng cường chế độ dinh dưỡng, mua heo giống từ những cơ sở đảm bảo; thiết lập hệ thống chuồng nuôi cách ly ít nhất 8 tuần; hạn chế khách tham quan; sử dụng bảo hộ lao động, không mượn dụng cụ chăn nuôi của các trại khác; thực hiện “cùng nhập, cùng xuất”.
Rải vôi xung quanh chuồng trại, xịt thuốc sát trùng 2 lần/tuần. Sáng dùng B- Glucan hòa vào nước cho heo uống tự do. Chiều sử dụng vitamin C hòa trong nước cho heo uống tự do từ 17 giờ - 22 giờ, nhằm chống suy thận. Dùng kháng sinh Nuflo hoặc Tylan sunfa –G trộn trong thức ăn liên tục trong vòng 5 – 7 ngày.
Xử lý khi heo đã bị bệnh
Đối với heo nái:Tiêm kháng sinh chống các bệnh kế phát (Oxytetracycline hoặc Amoxilin). Nếu trong giai đoạn mang thai từ tuần thứ 3 đến tuần 12 nên sử dụng thêm thuốc an thai Progesterone. Tuyệt đối không sử dụng cho heo nái mang thai trên 12 tuần.
Đối với heo thịt: Tiêm Linco-Spectin (chỉ cần dùng thuốc nội) + Bromycin (giúp heo long đàm dễ thở).
Ngoài ra, từ một số chia sẻ của các hộ chăn nuôi nhiều kinh nghiệm, người dân có thể sử dụng các biện pháp sau: Kéo thưa đàn heo cách nhau 1,8m2 thay vì 1,2m2 như thông thường, trộn Anagin vào thành phần thức ăn cho heo, quét vôi nóng lên đường đi và chuồng trại, xịt thuốc sát trùng cách ngày…
Đối với heo đã nhiễm bệnh, chỉ nên tiêm kháng sinh cho đàn heo nhiễm bệnh trong hai ngày đầu nhằm tập trung hạ sốt, mà không chích quá nhiều lần vì có thể dẫn đến tình trạng heo sốc thuốc mà chết.
Đồng thời, người nông dân cần vững vàng, bình tĩnh và tham khảo ý kiến của các chuyên gia tư vấn trong thời gian dịch bệnh khởi phát. Theo ông Phúc - tư vấn chăn nuôi của Công ty cổ phần GreenFeed Việt Nam, hầu hết các hộ chăn nuôi heo với số lượng từ 5 - 10 con thường thiếu kinh nghiệm trong việc đón đầu dịch hoặc gặp lúng túng đưa ra biện pháp chữa trị kịp thời hợp lý.
Nhiều hộ nông dân do nôn nóng mà xịt thuốc sát trùng cường độ dày (3 lần một ngày) thay vì xịt cách ngày, khiến cho heo có thể bị sẩy thai hoặc làm chết heo con. Rất nhiều trường hợp nông dân vì không kiểm soát nổi đã phải chịu mất trắng hoặc bán tháo đàn heo.
Việc phòng ngừa luôn là biện pháp tốt nhất để ngăn chặn dịch bệnh thông qua việc giữ gìn vệ sinh chuồng trại thoáng mát sạch sẽ và cung cấp cho heo những thành phần thức ăn có đầy đủ sức đề kháng và dinh dưỡng.
nguồn: webchannuoi
Báo điện tử nông thôn ngày nay (31/08/2010)