Trường hợp này thì các cụ sai, vì Thái Bình không có gió Lào.
Tuy thế, Thái Bình có những ngày nóng, mà những cây Bầu, Bí,
Mướp nói chung không thể đậu trái vào những ngày nóng. Vì thế,
những cây này vẫn có nhièu trái vào những ngày mát xen kẽ giữa
những ngày nóng. Dương nhiên tổng cộng năng suất cả năm thì kém
so với trồng cây vào lúc trổ bông nhiều vào lúc trời mát.
Tôi không rành cụ thể gieo Bí Đao vào lúc nào, lúc nào nó trổ
bông nhiều, và lúc nào thì Thái Bình nóng nhiều. Dù sao, chỉ theo
kinh nghiệm bà con truyền lại, thì bạn đã trễ, dẫn đến kém năng
suất. Kém năng suất có nghĩa trong kinh doanh là Lỗ.
Có một cách chữa Nắng Nóng mà rẻ tiền hơn Nhà Kính. Đó là che cây
bằng vải thưa hay lưới. Những ngày nóng, bạn chăng lưới lên trên
giàn Bí, cách xa ít nhất nửa thước tây. Ngày mát thì cuộn lưới lại.
Đây là cách làm thực tế của người Mỹ ở gần nhà tôi, che phủ hàng
chục héc ta thuốc lá. Thuốc lá ở đây bán giá đắt nhất thế giới để
cuộn Xì Gà, nên thừa tiền mua lưới chăng ruộng.
Đây là ruộng thuốc lá mới cấy mùa Xuân, trời còn lạnh.
Đến mùa hè, thì màn che mới căng lên che ruộng.
Sau khi thu hoạch thì cuộn màn lại cho lâu hỏng màn.