Trồng dưa Kim cô Nương mùa lạnh

  • Thread starter tienmanhck1
  • Ngày gửi
Cháu chào các Bác trên diễn đàn cho cháu hỏi 1 chút về thời vụ trồng dưa Kim Cô Nương.
Nhà cháu ngoại thành Hà Nội nhà cháu đã trồng giống dưa Kim Cô Nương 2 năm với năng xuất và lợi nhuận cao tuy nhiên chỉ trồng vào mùa hè, năm nay cháu muốn trồng thử nghiệm vào tháng 10 âm lịch( mùa đông) để cung cấp bán dịp tết 2015 cho được giá thì có thể trồng được không? Cháu xin cảm ơn!
 


Trời sinh ra giống cây có thời vụ riêng.
Giống lúa Chiêm chỉ trồng tốt vào vụ Chiêm.
Giống lúa Mùa chỉ tốt vào vụ Mùa.

Bạn muốn làm thì cứ thử đi, nhưng đừng thử
nhiều, vì chắc chắn lỗ. Cây cối cứ trồng
mà có ăn như bạn nghĩ, thì làm gì có mùa nữa?
 
Trời sinh ra giống cây có thời vụ riêng.
Giống lúa Chiêm chỉ trồng tốt vào vụ Chiêm.
Giống lúa Mùa chỉ tốt vào vụ Mùa.

Bạn muốn làm thì cứ thử đi, nhưng đừng thử
nhiều, vì chắc chắn lỗ. Cây cối cứ trồng
mà có ăn như bạn nghĩ, thì làm gì có mùa nữa?
Đây có lẽ là một lý do lớn làm cho VN khó đuổi kịp Ixrael khi họ dám cải tạo cả sa mạc để trồng cây và trồng cây năng suất cao
 
nếu Bạn có nhà kính giữ được nhiệt độ tầm 18-28 độ C, và cung cấp Ánh sáng cho nó ngày đủ 6 tiếng thì nên trồng, còn không thì không nên! vì cây này ưu nắng, nhiệt độ ấm, bạn trồng vào mùa lạnh dưới 15 độ C cây không phát triển! Thân!
 
Không phải là khó đuổi kịp, mà không thể đuổi
kịp, cũng không nên đuổi kịp.

Không thể đuổi kịp vì mình ít vốn hơn Israel.

Không nên đuổi kịp vì làm việc gì trên đời,
cũng phải tính lỗ lãi. Việc không lãi thì không
làm.

Muốn trồng cây trái vụ, có 2 cách. Một cách là
tạo giống trái vụ. Một cách nữa là làm thời vụ
nhân tạo. Người Việt Nam ở Canada và ở Mỹ nổi
tiếng vì trồng cần sa trong nhà, bất cứ thời tiết
nào. Rất nhiều người vào tù, đăng trên báo, đưa
lên TV, mới biết, phần lớn là người Việt nam.

Thế nào là thời vụ nhân tạo: Nhiệt đô, độ ẩm,
thời gian chiếu sáng, và cường độ chiếu sáng.
Nhiệt độ và độ ẩm thì nhà kính làm được. Chỉ còn
thời gian chiếu sáng và cường độ chiếu sáng nữa
thôi. Việc đó phải làm bằng cách cho chiếu thêm
đèn, loại đèn có ánh sáng như ánh sáng mặt trời.
Đèn này hơi đắt hơn đèn thường một chút thôi,
nhưng thừa tiền mua. Đắt nhất là chỗ trả tiền điện.
Việt Nam, bà con trồng Thanh Long đã từng làm
Thanh Long trái vụ bằng cách này. Thế nhưng gần
đây, giá Thanh Long xuống, không đủ trả tiền
điện, nên việc làm Thanh Long trái mùa không thể
tiếp tục được nữa.

Xin bàn mọi nhẽ cho bà con tham khảo. Không nên
cứ thấy người ta làm gì, thì cắm đầu làm theo.
 



Back
Top