Nhiệt độ cao, cây chết mẹ nó rồi, thì lấy đâu ra sâu bọ nữa mà lo?
Phải hiểu nguồn gốc nhà kính là từ đâu?
Là từ xứ rét. Nhà kính nhằm giữ nhiệt độ, nâng nhiệt độ lên cao hơn bên ngoài. Nó không nhằm chống sâu bệnh. Chống sâu bệnh là tác dụng phụ mà thôi.
Nhằm chống sâu bệnh, đã có thuốc sâu. Thuốc sâu có tác dụng phụ là độc hại. Tác dụng này khá nguy hiểm đối với rau trái, nhưng đối với bông và cây cảnh thì đỡ nguy hiểm hơn.
Kinh doanh nghề nông cũng như các kinh doanh khác, phải quan tâm đến lỗ lãi. Phải cân nhắc tiền làm nhà kính, bao gồm vốn, tiền thay kính 5 năm một lần, và tiền điện để làm mát, đối chiếu với không bỏ tiền làm nhà kính, không mất tiền chạy điện làm mát, nhưng bỏ tiền phun thuốc trừ sâu, mới biết có nên làm nhà kính hay không.
Người ta ở xứ rét, 100 nhà vườn, mới có 1-2 nhà kính, còn ta xứ nóng, cũng đua đòi nhà kính, chẳng coi xét thiệt hơn ra sao. Nghe nhà báo nói nhà kính lời hơn mà không coi sự thật xứ lạnh thì diện tích nhà kính nhiều hơn hay diện tích ngoài trời nhiều hơn? Có biết trường đại học Nông Nghiệp ở Hà Nội làm một cái nhà kính xong rồi, thì bỏ không chăng? Vì tiền điện chạy máy quạt mát nặng quá.
Trích nguyên văn từ nguồn trên Internet
http://ahtp.hochiminhcity.gov.vn/we...ien-nong-nghiep-cong-nghe-cao-cac-nha-hien-ke