Trồng màu trên bờ vuông, bờ ruộng: Nông dân tăng thêm thu nhập

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
Gần đây, nông dân trong tỉnh tận dụng đất ven kênh, bờ ruộng, bờ vuông trồng rau màu mang lại hiệu quả khá cao. Từ đó, nhiều nông dân có thêm nguồn thu nhập, ổn định cuộc sống.
<tbody style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px;">

tr11a.jpg




Nông dân tham quan mô hình trồng màu trên bờ ruộng của ông Trương Công Đạt.Ảnh: M.Đ





Ở vùng chuyển đổi, vụ mùa vừa qua, đã có nhiều loại rau màu được bà con đưa vào trồng trên bờ liếp vuông tôm, bờ ruộng như: dưa hấu, bí rợ, bắp, đậu bắp, đậu đũa, khổ qua, cải các loại... Sau khi trừ chi phí, bà con còn lãi khoảng 15 triệu đồng/công. Điển hình là ông Trương Công Đạt (thị trấn Phước Long, huyện Phước Long). Gia đình ông có 6ha đất sản xuất, ngoài đất vườn nhà, ao nuôi cá, chuồng nuôi cá sấu, diện tích còn lại ông thực hiện mô hình kết hợp lúa - tôm sú - tôm càng xanh, nuôi cua và trồng rau màu trên bờ vuông tôm. Vào mùa mưa, tận dụng mặt đất trên bờ liếp vuông tôm, ông Đạt trồng luân phiên, kết hợp các loại cải xanh, cải ngọt, cải tùa sại, dưa leo, khổ qua, mồng tơi, khoai mì... Từ mô hình này, ông Đạt thu lãi khoảng 40 triệu đồng/năm. ông Đạt cho biết: "Khi mùa mưa bắt đầu, trên đất bờ vuông, bờ ruộng, tôi lên liếp trồng rau màu các loại cho đến tháng chạp. Trong thời gian này, tôi tận dụng nguồn nước mưa để tưới rau màu".



Hiện có khoảng 40 hộ ở khu vực gần ông Đạt đã áp dụng mô hình trồng rau màu trên đất bờ vuông, bờ ruộng và mang lại hiệu quả cao. Mô hình này đang được nhiều nông dân huyện Hồng Dân, Vĩnh Lợi đến tham quan và áp dụng.

Ở xã Vĩnh Hậu A, xã Vĩnh Mỹ A (huyện Hòa Bình), nhiều hộ nuôi tôm thất bại đã tận dụng đất bờ vuông tôm trồng đậu bắp Nhật, bí đỏ và các loại rau màu khác cho thu nhập cũng khá cao. Hay bà con đồng bào dân tộc Khmer xã Hưng Hội (huyện Vĩnh Lợi) tận dụng đất bờ kênh trồng rau màu cũng khá hiệu quả. Đơn cử là anh Thạch Phêch (ấp Sóc Đồn, xã Hưng Hội). Đi bộ đội năm 1998, sau khi xuất ngũ, anh Phêch lập gia đình và ra riêng. Do cha mẹ nghèo nên chỉ chia cho vợ chồng anh 2 công đất ruộng. Mặc dù ít đất, nhưng nhờ chí thú làm ăn, tận dụng đất ven kênh thủy lợi trồng rau màu, nên thu nhập gia đình ngày càng ổn định. Mỗi vụ trồng, sau khi trừ chi phí, anh Phêch lãi từ 1 - 1,5 triệu đồng. Anh Phêch cho biết: "Nhờ tận dụng đất ven kênh trồng rau màu nên gia đình tôi có thêm nguồn thu nhập ổn định. Từ đó, đời sống được nâng lên, không còn cảnh thiếu trước hụt sau như trước đây".

Ở huyện Giá Rai, trên 200ha đất bờ vuông được nông dân tận dụng trồng rau màu. Tập trung nhiều ở một số xã như Phong Tân, Phong Thạnh A, Phong Thạnh và thị trấn Giá Rai. Các loại màu được nông dân đưa vào trồng chủ yếu là bắp, bí đỏ, đậu bắp, khoai... Nhiều hộ nông dân thành công với mô hình này, lãi từ 1 - 3 triệu đồng/vụ (bờ bao của diện tích 1ha đất vuông tôm).

Việc tận dụng đất ven kênh, bờ ruộng, bờ vuông trồng rau màu thời gian qua đã mang lại hiệu quả. Qua đó góp phần cải thiện cuộc sống, tăng thêm thu nhập cho nhiều hộ nông dân.

Minh Châu

:http://baobaclieu.vn/newsdetails/1D...ong_bo_ruong_Nong_dan_tang_them_thu_nhap.aspx
 


Last edited:


Back
Top