Trước khi gà đẻ trứng tiêm phòng gì ?

  • Thread starter văn học
  • Ngày gửi
em đang chuẩn bị tập nuôi gà, xin các bác giúp đỡ e về mấy vấn đề sau với ạ:
- nhà e có hiện tại có 20 con gà mái, e muốn cho nó đẻ để lấy trứng ấp thì xin hỏi các bác giờ cần phải tiêm phòng gì không? và như thế nào?
- con gà mẹ nó ấp được 60 con gà con, e tách nó ra úm bằng đèn nhưng gà k chịu ăn bột giờ nó gầy cánh nó dài hơn thân, nghe người ta bảo những con này thường chết có phải không ạ?
- nếu gà không cùng lứa muốn làm vacin có được không ạ?
xin cảm ơn!
 


Thấy cái khổ rồi đây! Mong đừng nản còn rất nhiều cái khó hơn ở phía trước nữa nhé nhà văn
 
Vấn đề thức ăn thì bạn cứ bình tĩnh , từ từ rồi nó sẽ ăn , chậm ăn chút lại càng tốt , chủ yếu nhiệt độ úm và nước
Mình nuôi gà cũng chỉ năm rưỡi nên đề vaccin ko rành lắm chờ các cao thủ khác thôi
 
Gà nở xong bạn bắt qua liền hay để gà mẹ dẫn đi rồi mới bắt.
Có thể trộn một ít bột bắp với bột gà để gà ăn quen
 
Gà nở xong bạn bắt qua liền hay để gà mẹ dẫn đi rồi mới bắt.
Có thể trộn một ít bột bắp với bột gà để gà ăn quen
gà có ổ thì e bắt luôn, có ổ thì e cho mẹ dắt mấy ngày, tại cho mẹ ấp nên không đều, khó chăm quá b ạ. mà nó lại không ăn bột nữa, thế mới chết, thi thoảng e đi đào mấy con giun cho nó ăn. k thì nó cũng chả ăn gì/
 



Back
Top