Tự làm thức ăn tổng hợp từ tôm (Fredrik Hagblom)

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
Thức ăn tổng hợp từ tôm có thể được làm bằng nhiều cách. Dưới đây là cách mà tôi thường làm:
Tôi sử dụng tôm đông lạnh loại 2 vì nó là loại rẻ nhất. Loại tôm nào cũng tốt dù là còn tươi hay đã nấu chín. Điều quan trọng là chúng phải còn nguyên đầu vì vỏ tôm rất tốt cho cá. Tôi áp dụng tỷ lệ trộn 1/3 tôm với 2/3 đậu Hà Lan cho các loài cichlid ăn thực vật, và 1/2 tôm với 1/2 đậu Hà Lan cho các loài cichlid ăn thịt và ăn tạp.

Bỏ tôm vào máy để xay hay vào chậu nếu bạn muốn sử dụng một máy nghiền/trộn cầm tay (blender) như hình dưới đây.

Nghiền tôm cho đến khi chúng trở nên sền sệt.

Cho thêm đậu Hà Lan vào.

Tiếp tục nghiền cho đến khi chúng quyện với nhau như hồ.

Thêm vào vài muỗng canh đa sinh tố (polyvitamin). Loại này có thể mua ở các tiệm thuốc.

Vài người trộn thêm trứng để làm cô đặc hỗn hợp (binder) nhưng tôi nghĩ dùng bột gelatine vẫn tốt hơn. Hoà tan bột gelatine theo chỉ dẫn trên bao bì. Có người lại đem sấy để hỗn hợp cứng lại nhưng tôi thấy không nhất thiết phải làm như vậy. Để hỗn hợp ở nhiệt độ trong phòng. Hoà tan bột gelatine bằng nước sôi rồi trộn đều nó với hỗn hợp trong vài phút là được. Sau đó, bỏ hỗn hợp vào bịch plastic.

Làm dẹt bịch plastic rồi đặt nó vào tủ lạnh trên mặt bằng phẳng. Khi nó đông cứng lại, bạn có thể dễ dàng bẻ ra để cho cá ăn.

Tôi nuôi cá cichlid bằng cách này rất thành công.
 


Last edited:


Back
Top