V Học hỏi làm nông dân-nuôi gà lôi

  • Thread starter tanchungkhoi
  • Ngày gửi
CÁC BÁC CHO MÌNH HỎI THĂM VỀ LOÀI GÀ LÔI.HIỆN TẠI MÌNH ĐANG NUÔI CHIM TRĨ ĐỎ KHOANG CỔ, Ý ĐỊNH TIẾP XEM VỀ GÀ LÔI NHƯ THẾ NÀO, MÀ MÌNH KHÔNG RÀNH LẮM VỀ LOÀI NÀY, XIN CÁC BÁC TƯ VẤN THÔNG TIN LOÀI NÀY: LOẠI,CÁCH NUÔI, GIÁ HIỆN TẠI /CẶP.
CẢM ƠN NHIỀU!
ĐÀO TÂN HCM:0918559577
 


Gà lôi thì có nhiều loại bạn à. Hôm nay tôi post 2 loại gà lôi để bạn xem.
Gà lôi trắng.
ttn111tn5.jpg

Gà lôi lam đuôi trắng.
vietpheasantmale.jpg

Gà lôi hông tía.
backviewsiamesefirebacksmallerforweb.jpg
 
CÁC GIỐNG GÀ TÂY HIỆN ĐC NUÔI NHIỀU
TRONG NƯỚC TA
Gà tây đen: Gọi là gà tây đen vì trên thân chúng có sắc lông màu đen nhiều hơn là sắc lông trắng. lông trắng chỉ điểm xuyết ở rìa cánh và rìa đuôi. gà tây đen thường đc nhiều nơi chọn nuôi do chúng có khối lượng cơ thể lớn: Trống có thể nặng đến 12kg, mái cũng gần 7 - 8kg.
Gà tây đen có sức đề kháng mạnh hơn những giống gà tây nuôi khác,nên dể nuôi hơn, tỉ lệ sống cao hơn so với vài giống khác trong gia đoạn gà con.giống gà tây lông đen ở nước ta do đã lai tạp nên sức nặng của gà tây trống chỉ khỏng 7 - 8kg và gà mái khỏng 3,5kg mà thôi. sản lượng trứng trong mùa đạt 60 đến 70 trứng. trứng có màu trắng ngà điểm nâu nhạt.
Giống nầy siêng ấp và nuôi con giỏi.


Gà tây lông màu đồng: Đây là giống gà tây có bộ lông nâu pha ánh sắc màu đồng. Giống gà nầy rất lớn con, có thể được coi là lớn nhất trong các giống gà tayvà trứng nó cũng lớn, nặng từ 120gram đến 150gram mỗi quả.
Gà trống giống nầy có bộ ngực rộng, gà rừng lông màu đồng nặng khoảng 20kg và mái cũng đạt trên 10kg.còn gà nhà trên 15kg và mái cũng từ 8 đến 10kg.
giống nầy đẻ sai, có thể đẻ 100 trứng mỗi mùa, võ trứng có nhiều chấm nâu sẫm.
Các giống gà tây lông trắng: gà tây lông trắng có nhiều giống,lớn con có nhỏ con cũng có.
Giống lớn con còn gọi là gà tây ngực rộng (Broad Breasted Lảgge White), xuất sứ tại mỹ con trống nặng khoảng 15kg
Gà tây trắng của hà lan (White Holland) là giống gà được nuôi phổ biến ở châu âu, giống gà tây trắng nầy con trống chỉ trên dưới 12kg và gà mái nặng chừng 7 - 8kg. sở dĩ giống gà tây nay đc nhiều người nuôi vì thịt nó mềm va thơm ngon. chúng cũng đẻ sai như gà tây lông đen. giống gà tây lông trắng ở nước ta do lai tạp nhiều đời nên có vóc dáng nhỏ hơn. gà trống khoảng 6 -7kg gà mái khoảng 3,5kg mà thôi.
 
PHƯƠNG PHÁP NUÔI GÀ TÂY THỊT
Có 2 cách nuôi gà tây thịt: thường đc nhiều nơi áp dụng là nuôi nhốt và nuôi thả vườn.
* Cách nuôi nhốt:
Trong trường hợp không có vường rộng để chăn thả người ta chỉ còn cách nuôi nhốt.(nuôi trong ngăn chuồn tương đố rộng như cách nuôi tập thể gà công nghiệp)
Các bạn nào có đất rộng kha khá xíu thì có thể kết hợp với sân thả cạnh bên, cho gà lui tới vận động cho đỡ chồn chân.
Nếu nuôi gà theo ách này phải cho ăn đủ 3 bữa sáng, trưa, tối, nên tốn kém nhiều dẫn đến mức lợi thấp.
*Cách nuôi thả:
Ban ngày thả tất cả gà ra ngoài sân vường rộng rãi để chúng mặc sức chạy nhảy và tự tìm lấy thức ăn có sẵn trong tụ nhiên,chủ nuôi cả ngày không tốn thức ăn cho gà.chỉ tối khi gà về chuồn ngũ thì mới cho ăn bổ sung bữa tối mà thôi.
nều đất đai trong vường màu mỡ thức ăn nhiều, nuôi gà càng mau mập.. nếu ngoài vường thiếu thức ăn, thì chỉ cần cho gà ăn thêm bữa tối với rau, cỏ, lúa, bắp.
 
THỨC ĂN CỦA GÀ TÂY
1:Thức ăn rau cỏ.
- Chúng thích ăn những loại rau cỏ có lá non và mềm mại, số lượng rau cỏ tươi mà gà tây ăn trong ngày có thể chiếm 40% hoặc hơn đối với khối lượng thức ăn trong ngày của chúng.
- Các loại rau cỏ có thể cho gà tây ăn là: Cỏ cú, Cỏ chỉ, Cỏ gà, Cỏ công viên, Cỏ lá tre, Cỏ tranh còn non, Các giống cỏ họ đậu và Cả cỏ hòa thảo.
- Các loại rau như: Xà lách, Rau muống, Rau lang, Bắp cải, hành lá
- Có thể nói tất cả các loại rau cỏ gì mà bò, trâu ăn đc thì gà tây ăn đc cả, có điều rau cỏ đó đừng wá già, cứng.
- Nếu cho ăn tại chuồng, thì cứ băm vằm nhỏ ra cho vừa miệng chúng là chúng ăn đc cả.

CHÚ Ý:
- Trong khẩu phần ăn của gà tây mà thiếu rau cỏ tươi, không những chúng chậm lớn mà còn sinh ra táo bón.
- Nhưng ngược lại nếu cho ăn nhiều rau cỏ wá thì chúng sinh ra chứng tiêu chảy.
"Rau cỏ rất cần thiết trong đời sống của gà tây, nhưng nếu cho chúng sống đơn thuần với cỏ không thì cũng ko đc"
2: THỨC ĂN HỘT:
- Ngoài rau cỏ gà tây thích ăn các loại hột như lúa, bắp, đậu nành, đậu xanh, đậu phộng, với lúa nên ngâm cho nẫy mầm để cung cấp vitamine E cho gà,với bắp hột có thể cho ăn sống hay chín hoặc xay bể ra cho gà dễ ăn.
- gà tây cũng thích các loại củ như: khoai lang, khoai mì( nấu chín hay băm nhỏ cho ăn)
- Các loại wả như: bí rợ, đu đủ chín và nhiều loại trái cây chín có vị ngọt khác.

3: CÔN TRÙNG:
- Trùng - Dế - Cào cào - Mối - Gián - Cóc nhái - Rắn mối - Cắc ké . . .
4: TINH BỘT:
- Trong khẩu phần ăn của gà tây mọi lứa tuổi, hàm lượng tinh bột cao hơn từ 5 đến 8 lần so với khẩu phànănn của gà công nghiệp.
5:CHẤT ĐẠM:
- Đạm thực vật và đạm động vật
- nếu trong khẳu phần thiếu đạm. gà trống đạp mái thiếu cồ. gà mái đẻ thua và trứng nhỏ.
6:CHẤT BÉO:
- Nếu thiếu gà sẽ chậm lớn gầy còm bộ lông suống sắc.
- nếu dư gà sẽ tiêu hóa ko hết dẫn đến tiêu chảy.

7: CHẤT KHOÁNG:
- Nhờ có chất khoáng mà bộ khung xương của gà mới cứng cáp, giú gà khỏe mạnh.
- Nếu thiếu khoáng gà mái đẻ kém (sản lượng trứng ít, đẻ không điều, trứng nhỏ, vỏ mềm)

 


Back
Top