Về Vụ Đồng Tâm: Các Vị Hãy Đối Thoại Với Dân Đi.

  • Thread starter vietnamvodich321
  • Ngày gửi
Về Vụ Đồng Tâm: Các Vị Hãy Đối Thoại Với Dân Đi.
bắt giữ cảnh sát cơ động tại Mỹ Đức
vụ việc tại Đồng Tâm, Mỹ Đức
Tôi mới xem vài clip phản ánh vụ việc người dân Đồng Tâm, Mỹ Đức phản đối chính quyền cưỡng chế, giải tỏa đất phục vụ công trình sân bay Miếu Môn. Tất cả các clip đều mô tả việc người dân dùng bạo lực (gậy gộc, gạch đá,) tấn công lực lượng công an, và nguy hiểm hơn, họ đã bắt nhốt gần 30 người, gồm 20 chiến sĩ cảnh sát cơ động và các cán bộ huyện Mỹ Đức. Sau khi bắt nhốt, người dân tước vũ khí được trang bị và tẩm xăng lên người các CSCĐ và dọa đốt nếu tiếp tục cưỡng chế (nội dung này tôi chưa tin vì mới chỉ nghe qua các lời bình clip). Nhìn phản ứng của người dân ta có thể hiểu đây là vụ việc phức tạp và đã vượt tầm kiểm soát của chính quyền. Đã có dấu hiệu cho thấy vụ việc bị lợi dụng, người dân đã bị kích động. Đã xuất hiện nhiều gương mặt chuyên đi kích động người dân chống đối chính quyền ở các điểm nóng về ANTT. Dù nói gì đi nữa, việc bắt giữ người trái pháp luật, hành xử với các CSCĐ bằng cách tẩm xăng lên người dọa đốt là cực kỳ bất nhẫn, bởi họ (Các chiến sĩ CSCĐ) chỉ là người đến sau, giải quyết các phức tạp về ANTT, hoàn toàn không liên quan đến việc giải tỏa hay cưỡng chế giải phóng mặt bằng. Điểm chính cần nhắc đến là các CSCĐ bị bắt giữ được trang bị vũ khí, nhưng khi gặp dân nơi đây, họ không hề có bất cứ hành động vũ lực nào. Điều này không phải họ kém cỏi hay nhát gan mà vì họ xác định không thể bạo lực với những người quá khích (dân) - quan điểm này của Bộ Công an là hoàn toàn đúng đắn và các chiến sĩ CSCĐ lựa chọn cách để yên cho người dân bắt giữ cũng là hợp lý, bởi họ không thể bạo lực với những người là cha, là mẹ, là anh là chị của họ được. Tôi cũng không tin người dân bắt giữ các CSCĐ kia là do họ thù ghét gì các chiến sĩ này, nhưng trong cơn quá khích, họ cần một cái gì đó để tỏ thái độ, mặc cả và gây sức ép với chính quyền. Vụ việc đáng tiếc đã xảy ra, đề nghị người dân và các cơ quan chức năng hay bình tĩnh giải quyết vấn đề. Trước mắt, việc cần làm là thả ngay các chiến sĩ CSCĐ và các cán bộ huyện Mỹ Đức bị bắt trước khi quá muộn. Hành xử thô bạo với các chiến sĩ CSCĐ như thế này, mai sau ai sẽ là người bảo vệ quyền lợi của người dân chân chính? Các cơ quan chức năng cần nghiêm túc nhìn nhận lại vấn đề, từ việc thực hiện các thỏa thuận với người dân, cho tới việc triển khai cưỡng chế. Tôi tin các vị không hoàn toàn đúng trong trường hợp này. Đặc biệt các vị cũng không được chủ quan, qua loa, đại khái trong việc đánh giá tình hình trước khi triển khai một kế hoạch cụ thể. Không thể đưa tính mạng các chiến sĩ công an ra làm công cụ giải quyết những vướng mắc giữa 2 bên, trong khi rất có thể các vị chưa làm tròn bổn phận với người dân. Xem tất cả các clip, tôi tuyệt nhiên không thấy sự có mặt của bất kể các quan chức nào đứng ra chịu trách nhiệm. Đừng vô cảm mà phó thác mọi việc cho công an, cũng đừng nên đẩy công an ra làm lá chắn cho các vị. Chuyện đúng sai vẫn còn ở phía trước, nhưng vào lúc này, cá vị hãy ra đối thoại trực tiếp với dân đi.
bạo loạn tại Mỹ Đức
bạo động tại Đồng Tâm, Mỹ Đức
 




Back
Top