Hihi, thế là các bạn đã mất 1 phần tuổi thơ rồi đấy, hồi ở quê, mỗi ngày mình đi bắt tới 1-2 kg là chuyện bình thường, chắc nhìu bạn sẽ ko tin đâu nhỉ. Thôi, vào chủ đề chính nha, cách bắt thì có 3 loại, cách đầu chủ yếu dùng để nuôi chơi: các bạn vào những bãi phế liệu cũ, những khu vườn bỏ hoang, nơi có đất phù nhiêu, đất ẩm, có phân giun đùn lên, lâu rồi ít người mò tới, lật những tấm ván, hòn đá, gốc cây, tấm tranh lợp ngói lên, rắn mối con nhiều vô cùng, đặt biệt là những khu vườn ít ánh nắng, có nhiều ván gỗ (ván ép) người ta vứt đi rồi, để lâu nó mục ra, rắn mối con rất thích nằm dưới đó,nhiều khi hốt dc cả ổ trứng, lật lên, dùng vật gì đó, như tấm ván ép chẳng hạn hớt tụi nó lên nhè nhẹ rồi bỏ vào bao, đừng dùng tay hốt, tụi nó lạ hơi là chết ngay. Khi bắt rắn mối giống lưu ý ko dc bỏ vào túi nilong, phải bỏ vào bao mới dc, mình thấy bao có dây rút là ngon nhất, cách này bắt để làm giống chứ ko ăn vì nó còn nhỏ. cách thứ 2,3 là câu:câu cắm, đây là cách bắt rắn mối hiệu quả nhất: mua khoảng 20 lưỡi cỡ số 4-5 về, loại này rẻ thôi, khoảng 6 nghìn, mài bỏ nghạnh lưỡi đi, làm nhanh lắm, lấy cái kìm bóp phát là hết nghạnh
dùng chỉ khâu để làm dây câu, chỉ nên chọn loại màu trắng dài khoảng nửa mét, cột vào lưỡi cho chắc, mang đi cắm, đến khu có nhiều rắn mối, cột dây vào gốc cây , mỗi sợi cách nhau khoảng 1 mét, tùy theo khu vực có nhiều hay ít rắn mối mà ta chọn khoảng cách giữa các sợi sao cho phù hợp, mồi thông thường câu rắn mối là giun, dế, cào cào loại lớn, tép,.. nhất là giun và tép, bởi vì 2 loại này rất tanh và mềm nên dễ thu hút và dễ dính lưỡi, nhưng nếu câu dế thì ra dc nhìu cái lợi hơn vì :dễ kiếm, giá thành rẻ, khoảng 10 ngàn là câu cả ngày, và dế cũng thu hút rắn lục, ếch, tắc kè, kỳ đà, kỳ nhông,.. nên nhớ phải chọn chỉ khâu có màu nổi nha, vì thông thường cứ 20 cần dính thì có khoảng 2-3 cần ko phải rắn mối, nền nếu có rắn lục thì rất nguy hiểm, thông thường, khi dính rắn mối thì nó thường ở im 1 chỗ chứ ko di chuyển như bọn kia, đi cắm mà thấy con vật dính câu nằm dưới đống lá ẩm, mục, ko thể thấy nó là con gì,và nó không động đậy là thông thường gặp phải rắn lục đuôi đỏ, nó nằm im re vậy, hồi ở quê mình có mấy thằng nhỏ đi cắm rắn mối cũng bị như vầy, lỡ đạp trúng ngay đống lá có con rắng đuổi đỏ nằm dưới. phải vào bệnh viện hơn 1 tháng, khổ thân, vậy nên lúc đi cầm theo cái cây có con gì dính thì khèo lên rồi mới gỡ. Còn cách 3 là dùng cần câu ngắn thôi, dài hơn 1 mét, đọt cần dịu, nhỏ, cột dây cước như câu cá ấy, ko dùng phao nha, dùng cục chì hơi nặng xíu, cỡ đầu ngón út, khỏi vướng vào cành cây, lưỡi câu thì cũng như cách 2, bỏ ngạnh, để dễ gỡ ấy mà, mồi loại nào cũng dc, riêng cào cào với dế thì ngắt chân với cánh. đi dạo dạo, thấy là nhử trước cái đầu nó ấy, nó táp ngay, lưu ý là khi nó táp ko dc giật cần ngay nhé, trật 100% phải nhấp từ từ như nhấp ếch ấy, để nó nuốt vào cuốn họng, ko nhìn thấy con dế nữa mưới từ từ dở cần lên nhẹ, mục đính là xem nó dính chưa, câu rắn mối là thế, tuyệt đối ko dc giật mạnh như câu cá, vì lưỡi sẽ tuột ngay, phải kéo lên từ từ, tụi nó sẽ tự quẫy làm dính lưỡi, trường hợp nó ngậm rồi kéo vào bụi, thì ra giật nhẹ miếng mồi ra khỏi miệng nó , nhử nó về chổ cũ rộng hơn. thịt của mấy con này cực ngon, thơm ngọt lắm, cứ dùng vật gì đó đập vào đầu cho nó xỉu rồi quăng vào lửa, cháy xém , tứa mỡ thì gắp ra, dùng mấy cọng rơm xếp đôi lại cạo lớp da bên ngoài, đem chấm với muối ớt, thịt ngon ngọt bá cháy, ăn 1 lần nhớ mãi ko quên. Ò, thấy có bác gợi ý dùng keo dính chuột để bắt, đó là ý tưởng hoàng toàn sai nhé, nhìn con chuột nó dính vào, khi gắp ra vẫn phải để lại bộ da ở lại, huống gì con rắn mối, cách thứ 2 là bẫy bằng thùng, hoàn toàn sai nhé các bác, 1 con mà đã rơi vào là nó thịt sạch hết dế trong đó nhé, nếu bỏ dế ít, thì nó ko thèm ăn, bỏ nhìu thì nó xơi sạch hết, chán, thậm chí lúc nó đã vào bẫy mà ko ra dc, nó vẫn bình thản ăn hết dế, mà mấy con này nhọ lắm no chỉ đứng ngoai nhìn mấy con dế thôi, nó 0 biết đường vào, nhọ vl. vài dòng chia sẽ với ae, thanks